01:05 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

TP.HCM: Cháy kho hàng nông sản, hàng trăm tiểu thương hoảng loạn tháo chạy

14:52 09/04/2019

(THPL) - Khu xưởng chứa nông sản rộng khoảng 1.000m2 trên tỉnh lộ 10, quận Bình Tân, TP.HCM bất ngờ bốc cháy. Hàng trăm tiểu thương tại đây hốt hoảng tháo chạy, hàng hóa bên trong bị thiêu rụi hoàn toàn.

Theo báo SGGP, ngày 9/4, Công an quận Bình Tân đang phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) quận Bình Tân, TP.HCM điều tra làm rõ vụ cháy kho nông sản ở khu vực.

Khu xưởng rộng khoảng 1.000m2 bị cháy. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Theo đó, khoảng 6 giờ 45 phút cùng ngày, khi nhiều người dân cùng tiểu thương đang ở gần kho chứa hàng hóa nông sản tại địa chỉ số 4, đường số 51, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM thì phát hiện khói lửa bùng cháy bên trong. Lúc này, nhiều người hốt hoảng hô hoán, tìm cách tháo chạy ra bên ngoài.

Một số người khác dùng nước, bình chữa cháy dập lửa nhưng không ngăn được ngọn lửa. Ngọn lửa nhanh chóng bùng cháy dữ dội kèm theo khói cao hàng chục mét. Do trong kho hàng chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa lại càng bốc cháy dữ dội.

Lúc này, bên trong kho phát ra nhiều tiếng nổ khiến nhiều người buôn bán tại khu vực chợ tự phát phía trước kho hàng tháo chạy. Một số người dân dùng ống nước kéo từ một trường học gần đó sang dập lửa nhưng khói lửa vẫn bốc cháy dữ dội.

Theo báo Tuổi trẻ, Công an quận Bình Tân phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân, TPHCM đã điều gần 10 xe chữa cháy chuyên dụng và hàng chục cán bộ, chiến sĩ có mặt ở hiện trường để dập lửa. Toàn bộ khu vực được phong tỏa để lực lượng chức năng chữa cháy. Đến 10h, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Bên cạnh đó, lực lượng cũng bảo vệ thành công nhiều nhà dân và kho xưởng xung quanh. Theo người dân cho biết, kho hàng rộng hàng trăm mét vuông là nơi chứa hàng nông sản, rau, củ quả.

Vụ cháy khiến nhà xưởng rộng khoảng 1.000m2 chứa nhiều hàng hóa như rau, củ, quả bị thiêu rụi hoàn toàn. Rất may vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người.

Hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Tuấn Kiệt (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu