09:07 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Toyota triệu hồi tổng cộng hơn 1 triệu xe vì lỗi túi khí

10:01 07/11/2018

(THPL) - Sau đợt triệu hồi lớn 3 triệu chiếc Prius tháng trước, sắp tới Toyota sẽ thực hiện một đợt triệu hồi mới với hơn 1 triệu chiếc xe vì lỗi liên quan đến túi khí.

Theo báo Tiền phong, Toyota sẽ triệu hồi tổng cộng hơn 1 triệu ôtô vì túi khí của những chiếc xe này có thể tự phồng lên kể cả khi xe không gặp tai nạn, hoặc không được thổi phồng khi có tai nạn xảy ra.

Đợt triệu hồi của Toyota chỉ ảnh hưởng đến một số lượng nhỏ xe tại Mỹ, với 17.000 chiếc Scion xA được sản xuất trong giai đoạn 2004-2006.

toyota
Toyota triệu hồi tổng cộng hơn 1 triệu xe vì lỗi túi khí. (Ảnh minh họa)

Toyota cho biết đây là lỗi gây ra khi có đoản mạch xảy ra khiến các mạch điện trong xe bị lỗi và có thể vô hiệu hóa các túi khí hoặc khiến chúng bung ra bất ngờ.

Theo ABC News, các mẫu xe khác bị ảnh hưởng bởi đợt triệu hồi này chủ yếu ở Nhật và châu Âu. Những mẫu xe này bao gồm: Isis, Avensis, Avensis Wagon, Allex, ist, Wish, Corolla, Corolla Spacio, Corollo Verso, Corolla Fielder, Corolla Runx, và Sienta, với thời gian sản xuất khá dài từ 7/2002 đến 6/2015.

Các chủ xe bị lỗi có thể sẽ được thông báo về đợt triệu hồi vào tháng 12 tới. Các đại lý sẽ thay thế miễn phí bộ phận điều khiển túi khí trên các xe lỗi.

Tháng trước, hãng xe Nhật cũng đã phải triệu hồi 3 triệu chiếc xe hybrid Prius vì sự cố về phần mềm có thể khiến xe gặp tai nạn. Đó là một trong những đợt triều hồi lớn nhất trong lịch sử của Toyota. Toyota vẫn chưa tiết lộ về các tai nạn hoặc chấn thương gây ra bởi lỗi xe của đợt triệu hồi này.

Trước đó, như TH&PL đã đưa tin, hồi giữa tháng 10/2018, Honda Việt Nam vừa công bố chiến dịch triệu hồi hơn 1.500 chiếc Honda City sản xuất, lắp ráp trong nước để thay thế cụm bơm khí của túi khí phía trước ghế phụ.

Tổng số xe nằm trong diện triệu hồi là 1.538 chiếc bao gồm cả Honda City MT (số sàn) và Honda City AT (số tự động) được sản xuất, lắp ráp trong nước.

Trong đó bao gồm cả bản số sàn (97 xe) và tự động (1.441 xe) sản xuất trong nửa đầu 2014. Cụ thể, xe số sàn sản xuất từ 6/1/2014-21/4/2014, xe số tự động từ 7/1/2014-25/5/2014. Honda cho biết, nguyên nhân triệu hồi liên quan đến việc cụm bơm túi khí phía trước ghế phụ có thể bị quá áp dẫn đến túi khí có thể hoạt động không đúng chức năng khi xảy ra va chạm.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu