Tổng Bí thư Tô Lâm: Đổi mới công tác tuyên giáo, dân vận đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới
(THPL) - Tổng Bí thư đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, toàn ngành tuyên giáo, dân vận cả nước tiếp tục triển khai 10 nhiệm vụ trọng tâm Tổng Bí thư đã giao tại cuộc làm việc với hai Ban trước khi hợp nhất. Đồng thời, đổi mới tư duy, nhận thức, chuyển mình chiến lược đáp ứng yêu cầu đất nước trong tình hình mới.
Chiều ngày 11/6, Tổng Bí thư Tô Lâm có buổi làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về tình hình thực hiện nhiệm vụ sau khi hợp nhất đến nay.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Bí thư đánh giá cao những nỗ lực, thành tựu nổi bật của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sau khi hợp nhất. Trong bối cảnh mới cùng với yêu cầu ngày càng cao của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, tinh gọn biên chế, sắp xếp công tác nội bộ, thể hiện hiệu quả tinh thần "vừa chạy vừa xếp hàng" với những kết quả bước đầu đáng khích lệ.
Tuy nhiên, Tổng Bí thư nêu rõ, bên cạnh những kết quả bước đầu đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Các lĩnh vực tuyên giáo, dân vận rất rộng, còn rất nhiều vấn đề băn khoăn, trăn trở, vì vậy, Tổng Bí thư đề nghị tiếp tục phân tích, đánh giá nguyên nhân, tồn tại, hạn chế và làm rõ những điểm nghẽn, những nút thắt cần được tập trung tháo gỡ, từ đó đề xuất các giải pháp cụ thể trong thời gian tới.
Để tiếp tục phát huy vai trò công tác tuyên giáo "đi trước - mở đường, đi cùng - thực hiện" và công tác dân vận là "trách nhiệm của hệ thống chính trị", Tổng Bí thư đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, toàn ngành tuyên giáo, dân vận cả nước tiếp tục triển khai 10 nhiệm vụ trọng tâm Tổng Bí thư đã giao tại cuộc làm việc với hai Ban trước khi hợp nhất.
Đồng thời, đổi mới tư duy, nhận thức, chuyển mình chiến lược đáp ứng yêu cầu đất nước trong tình hình mới. Cần có lộ trình, bước đi phù hợp, quyết liệt để đổi mới công tác tuyên giáo, dân vận, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận thật sự là những chiến sĩ kiên trung trên mặt trận tư tưởng, vận động quần chúng của Đảng. Cùng với đó, tăng cường đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Xây dựng đội ngũ "bút chiến" sắc bén, tạo ra các chuỗi bài viết có tính chiến đấu, giáo dục và thuyết phục cao.
Tăng cường giám sát không gian mạng, xử lý nghiêm các hành vi tung tin sai sự thật, xuyên tạc, chống phá. Phát huy vai trò của nhân dân trong giám sát, phản biện xã hội, thực hành dân chủ thiết thực, gắn với chống tham nhũng, lãng phí, đặc biệt là "lãng phí thời gian, niềm tin, trách nhiệm".
Bên cạnh đó, cần coi trọng vai trò của công tác văn hoá, khoa giáo trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Văn hóa, văn nghệ, khoa học, giáo dục… phải thực sự trở thành ánh sáng soi đường, là nền tảng vững chắc cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của Đảng, đóng góp ngày càng nhiều sự nghiệp phát triển đất nước và hơn nữa là đóng góp cho văn minh nhân loại.
Về những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu từ nay đến Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư yêu cầu Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương rà soát lại các văn bản chỉ đạo của Đảng về công tác tuyên giáo, dân vận, trước mắt cần tập trung trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư 14 đề án còn lại đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả, chất lượng.
Cùng với đó, tập trung cao độ công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, báo chí về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng. Ban cần chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội liên quan đến Đại hội, tổ chức hiệu quả việc lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIV. Tăng cường hơn nữa công tác theo dõi, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt là giai đoạn trước, trong và sau Đại hội XIV.
Đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận xã hội, khơi dậy và thúc đẩy khát vọng phát triển đất nước của người dân và doanh nghiệp, cả trong và ngoài nước; thỏa mãn khát khao cống hiến của hiền tài, nguyên khí của quốc gia trong mọi tầng lớp nhân dân, để làn sóng yêu nước, yêu dân tộc mạnh mẽ, thiết thực, lan tỏa trên phạm vi rộng khắp.
Tiếp tục đổi mới cách thức tổ chức quán triệt nghị quyết, giảm hội nghị, tăng tính thực tiễn, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để đưa chủ trương, đường lối của Đảng thấm sâu vào trái tim, khối óc của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam; 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam… Tập trung tuyên truyền sâu rộng về các thành tựu của đất nước sau 80 năm và những mục tiêu tăng trưởng kinh tế, phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; về các chỉ đạo, kết luận, quyết sách quan trọng của Đảng, Nhà nước về tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
Tống Bí thư nhấn mạnh, hệ thống các cơ quan làm công tác tuyên giáo và dân vận cần tập trung toàn lực để tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân "hiểu đúng, nắm rõ và đồng thuận cao" với các chủ trương, chính sách về tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 2013 và hoàn thiện thể chế pháp luật…
Đặc biệt, cần sớm đánh giá hiệu quả, nghiên cứu và chỉ đạo xây dựng các nền tảng truyền thông về Việt Nam tới bạn bè quốc tế nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, cung cấp thông tin chính thống từ trong nước đến các quốc gia, tổ chức, nhân dân trong khu vực và trên thế giới, khẳng định vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.
Tổng Bí thư yêu cầu Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cần phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội để đảm bảo công khai, minh bạch, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đẩy mạnh phong trào "Dân vận khéo" theo hướng thiết thực, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, trong đó phát triển kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất; hướng tới xây dựng xã hội văn minh, hiện đại gắn với công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, hiện đại, phát triển.
Minh Anh
Tin khác
Thanh Hóa: Rà soát hệ thống biển báo để lắp camera AI phạt nguội giao thông
Công an Thanh Hóa: Khởi công xây dựng 2 dự án có tổng vốn đầu tư hơn 860 tỉ đồng
Quảng Ninh thông qua 31 Nghị quyết, phấn đấu GRDP trên 12,5% năm 2026
Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tội phạm bằng video ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Tập đoàn Bảo Việt ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 – 2035
Thuế Hà Nội ra mắt hệ thống AI, hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai và nộp thuế tự động
Hơn 250 gian hàng quy tụ công nghệ "xanh" và giải pháp bền vững cho dệt may Việt Nam
(THPL) - Sáng 16/12, Triển lãm quốc tế ngành Công nghiệp Dệt may - Thiết bị, Nguyên phụ liệu & Vải 2025 (HanoiTex & HanoiFabric 2025) đã chính thức...16/12/2025 17:36:00Loạt cổ phiếu chứng khoán “bom tấn” lên sàn gây thất vọng, nhà đầu tư IPO thua lỗ
(THPL) - Thị trường chứng khoán Việt Nam cuối năm 2025 đang chứng kiến một nghịch lý đáng chú ý: hàng loạt cổ phiếu chứng khoán quy mô...16/12/2025 17:34:43Hợp tác xã Miến Việt Cường: Mô hình HTX điển hình thúc đẩy kinh tế từ sản phẩm truyền thống ở Thái Nguyên
(THPL) - Khởi đầu từ một hợp tác xã nhỏ với vốn còn hạn chế, Hợp tác xã Miến Việt Cường (Thái Nguyên) đã vượt qua nhiều khó khăn...16/12/2025 17:30:10HTX Nấm Tam Đảo: Đòn bẩy phát triển kinh tế nông thôn miền núi phía Bắc
Trong những năm gần đây, Hợp tác xã Nấm Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ) đã từng bước khẳng định vai trò là mô hình kinh tế tập thể tiêu biểu...16/12/2025 15:14:18

