"Tốn 20.000 USD chạy giấy phép xuất khẩu gạo": Bộ trưởng Công Thương chỉ đạo làm rõ thông tin
(THPL) – Liên quan đến thông tin “chạy” giấy phép xuất khẩu gạo tốn không dưới 20.000 USD, Bộ trưởng Công thương Trần Anh Tuấn đã chỉ đạo xác minh thông tin này.
Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh đã chỉ đạo Thanh tra Bộ lập đoàn xác minh, giao Thứ trưởng Trần Quốc Khánh trực tiếp chỉ đạo, làm việc cụ thể với các đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan để xác minh, làm rõ thông tin doanh nghiệp phản ánh "tốn 20.000 USD để “chạy” một giấy phép xuất khẩu gạo".
Trước đó, ngày 22/2, tại cuộc tọa đàm lấy ý kiến về sửa đổi Nghị định 109/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo, ông Ngô Văn Nam, Tổng giám đốc Công ty ADC (TP.HCM) tiết lộ: "Mỗi lần đi xin giấy phép xuất khẩu gạo, tốn ít nhất mấy chục ngàn đô". Khi được đại diện ban tổ chức hỏi lại: "Mấy chục ngàn đô đó, anh nộp cho ai?, ông Nam nói rõ:"Thực sự, mỗi lần không dưới 20.000 USD!".
Tiết lộ của ông Nam ngay lập tức được nhiều tờ báo đăng tải, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo thông tin trên báo VnEconomy, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương đã rà soát và cho biết Công ty TNHH ADC có trụ sở tại TP. Cần Thơ và có văn phòng tại TP. HCM. Công ty được thành lập năm 1999.
Cục Xuất nhập khẩu cho biết, công ty kinh doanh nhiều ngành nghề như giống cây trồng, phân bón, thực phẩm, siêu thị và nhà hàng…
“Công ty chưa bao giờ gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo cũng như các yêu cầu khác về xuất khẩu gạo đến Bộ Công Thương” - Văn bản nêu.
Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Phan Văn Chinh đã đề nghị lãnh đạo Bộ Công Thương vào cuộc, làm rõ thông tin này.
Những vấn đề khác liên quan đến việc xác minh thông tin “tốn 20.000 USD để “chạy” một giấy phép xuất khẩu gạo’” sẽ được Đoàn kiểm tra làm rõ trong thời gian tới.
Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký quyết định bãi bỏ Quy hoạch thương nhân kinh doanh và xuất khẩu gạo - điều bị phàn nàn là gây khó cho doanh nghiệp với việc chỉ cho phép 150 đầu mối được xuất khẩu gạo. Nhiều doanh nghiệp bức xúc về việc không được kinh doanh gạo trên chính quê hương mình.
Minh Khuê (t/h)
Tin khác
Thanh Hóa: Rà soát hệ thống biển báo để lắp camera AI phạt nguội giao thông
Công an Thanh Hóa: Khởi công xây dựng 2 dự án có tổng vốn đầu tư hơn 860 tỉ đồng
Quảng Ninh thông qua 31 Nghị quyết, phấn đấu GRDP trên 12,5% năm 2026
Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tội phạm bằng video ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Tập đoàn Bảo Việt ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 – 2035
Thuế Hà Nội ra mắt hệ thống AI, hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai và nộp thuế tự động
Hơn 250 gian hàng quy tụ công nghệ "xanh" và giải pháp bền vững cho dệt may Việt Nam
(THPL) - Sáng 16/12, Triển lãm quốc tế ngành Công nghiệp Dệt may - Thiết bị, Nguyên phụ liệu & Vải 2025 (HanoiTex & HanoiFabric 2025) đã chính thức...16/12/2025 17:36:00Loạt cổ phiếu chứng khoán “bom tấn” lên sàn gây thất vọng, nhà đầu tư IPO thua lỗ
(THPL) - Thị trường chứng khoán Việt Nam cuối năm 2025 đang chứng kiến một nghịch lý đáng chú ý: hàng loạt cổ phiếu chứng khoán quy mô...16/12/2025 17:34:43Hợp tác xã Miến Việt Cường: Mô hình HTX điển hình thúc đẩy kinh tế từ sản phẩm truyền thống ở Thái Nguyên
(THPL) - Khởi đầu từ một hợp tác xã nhỏ với vốn còn hạn chế, Hợp tác xã Miến Việt Cường (Thái Nguyên) đã vượt qua nhiều khó khăn...16/12/2025 17:30:10HTX Nấm Tam Đảo: Đòn bẩy phát triển kinh tế nông thôn miền núi phía Bắc
Trong những năm gần đây, Hợp tác xã Nấm Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ) đã từng bước khẳng định vai trò là mô hình kinh tế tập thể tiêu biểu...16/12/2025 15:14:18

