Tòa phản hồi vụ nhóm người tự xưng cán bộ đến "cưỡng chế", đập phá tài sản doanh nghiệp
Tòa án không thực hiện việc cưỡng chế và không có cán bộ nào tên Vân như trong hình ảnh báo chí đã phản ánh.

Như đã thông tin, vào sáng ngày 02/10, một nhóm đối tượng do Đ.T.N. dẫn theo đoàn người khác mang xe cuốc đến vị trí khu đất thuộc dự án KDL Sun Hill City trên địa bàn phương Hàm Tiến (TP. Phan Thiết, Bình Thuận). Dự án này do Công ty TNHH thành phố Mặt Trời (Công ty Mặt Trời – PV) làm nhà đầu tư.
Tại đây, có một người phụ nữ tên Vân xuất trình "thẻ công tác" màu đỏ và tự xưng là công chức ngành Tòa án; một số người khác cũng xưng là “cán bộ nhà nước” đến để thực hiện “cưỡng chế. Tại thời điểm trên, nhóm người này đã lấy một văn bản không rõ là gì ra đọc, một số người khác thì đứng ở khu vực vòng ngoài đuổi đánh bảo vệ và không cho quay phim, chụp hình.
Đọc xong, nhóm người này xông vào khu vực văn phòng của Ban quản lý Công ty (nhà tiền chế bằng container) cắt điện, đập phá tài sản. Ước tính tổng thiệt hại là hơn 70 triệu đồng.

Trước đó, vào ngày 29/4, Công ty Mặt Trời cũng đã có đơn trình báo về việc nhóm người nêu trên đến vị trí khu đất dự án đập phá tài sản và cướp 01 xe máy cùng túi xách có chứa 9,3 triệu đồng.
Liên quan đến vấn đề này, đại diện Công an phường Hàm Tiến cho biết đã tiếp nhận thông tin phản ánh và đang tiến hành xác minh, làm rõ. Công an phường Hàm Tiến cũng cho biết, trong thời gian qua không có lệnh cưỡng chế nào đối với dự án nêu trên. Về việc Công ty Mặt Trời trình báo bị đập phá tài sản, cướp xe, tài sản vào ngày 29/4, Công an phường Hàm Tiến đã tiến hành lập hồ sơ và chuyển đến Công an TP. Phan Thiết xử lý theo quy định.

Trao đổi với báo chí về việc người phụ nữ tên Vân xưng là công chức ngành Tòa án đến thực hiện “cưỡng chế” tại dự án KDL Sun Hill City, đại diện TAND TP. Phan Thiết cho biết, Tòa án không thực hiện việc cưỡng chế và cũng không có người nào tên Vân. Thẻ người phụ nữ xuất trình cũng không phải thẻ của ngành Tòa án.
Được biết, thời gian gần đây, tại khu vực triển khai dự án, xuất hiện tranh chấp của một số người dân với chủ đầu đầu tư nên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, xung đột. Trước đó, ngày 29/4, UBND phường Hàm Tiến cũng đã có văn bản chấn chỉnh tình hình gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.
| Đánh giá về hành vi giả danh cán bộ nhà nước sẽ bị xử lý như thế nào, theo Luật sư Phạm Phúc (Văn phòng Luật sư Phúc và Đồng sự) cho biết: “Nếu Cơ quan Công an điều tra xác minh, nhóm người “lạ mặt” trên có hành vi “Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác” thì theo quy định tại Điều 339 Bộ luật Hình sự năm 2015, mức phạt cao nhất đối với tội “Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác” là 02 năm tù. Có thể khẳng định, những hành vi của các nhóm đối tượng trên là trái với quy định của pháp luật và gây bất bình trong dư luận. Vì thế, cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật”. |
Theo TCĐT Luật sư Việt Nam
Tin khác
Từ hôm nay (1/2), Hà Nội Metro áp dụng 100% cổng soát vé định danh
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thực hiện Nghị quyết 79, góp phần vào tăng trưởng 2 con số
Phát hiện 1,5 tấn nguyên liệu thực phẩm không rõ nguồn gốc tại Công ty cổ phần BBB Thăng Long
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh các dự án đường sắt trọng điểm làm động lực phát triển
Dùng trí tuệ nhân tạo giám sát học sinh để đẩy lùi bạo lực học đường
Thủ tướng chỉ thị tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ
Dự báo thời tiết ngày 01/02: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm
(THPL) - Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Trung Bộ và...01/02/2026 08:18:24Siêu thị mini 0 đồng 2026: PNJ lan tỏa Tết yêu thương đến 15.000 bà con
(THPL) - Với tổng kinh phí 6,2 tỷ đồng, Siêu thị mini 0 đồng - Tết Bính Ngọ 2026 sẽ chăm lo Tết cho 15.000 hộ gia đình cận nghèo, công nhân và...01/02/2026 08:22:52Thủ tướng yêu cầu thực hiện '5 thông', '5 tiên phong' để phát triển kinh tế tư nhân
(THPL) - Sáng 31/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo quốc gia...31/01/2026 15:35:32Hàng loạt quy định xử phạt hành chính chính thức có hiệu lực từ tháng 2/2026
(THPL) - Từ tháng 2/2026, nhiều nghị định quan trọng về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực tiền tệ – ngân hàng, quyền tác giả,...31/01/2026 15:43:29