15:50 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

TNGT nghiêm trọng ở Nghệ An khiến 5 người tử vong

09:49 05/10/2020

(THPL) - Tối 4/10, lãnh đạo UBND huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An xác nhận thông tin trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 20h ngày 4/10, tại cầu treo Chợ Chùa bắc qua sông Giăng nối 2 xã Thanh Liên và Phong Thịnh, huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và ôtô 7 chỗ. Chiếc xe ô tô mất lái húc đổ một đoạn lan can cầu rồi lao xuống sông, chìm dần..

Báo Công lý cho hay, nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường, cùng người dân tìm kiếm các nạn nhân. Tuy nhiên, do trời tối, nước sông sâu nên công tác cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.

Đến 22h tối, lực lượng cứu hộ đã trục vớt thành công chiếc ô tô, trên xe có 3 nạn nhân đều đã tử vong.

Danh tính 3 nạn nhân trên xe ô tô được xác định là; Nguyễn Thế Tuấn (SN 1981), Lê Đình Anh (37 tuổi) và Lê Đình Quyết (47 tuổi) cùng trú xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương.

Cơ quan chức năng trục vớt thi thể các nạn nhân lên bờ (ảnh: Internet)

Người cầm lái xe máy là anh Đào Văn Nam chở theo Hoàng Anh Tuấn (28 tuổi, cùng trú xã Thanh Liên). Anh Nam tử vong khi được đưa đi cấp cứu. Đến 23h, thi thể anh Hoàng Anh Tuấn được tìm thấy gần vị trí rơi xuống sông, cách cầu khoảng 15 m.

Đến 1h sáng 5/10, cơ quan chức năng kết thúc việc khám nghiệm hiện trường, giao thông qua cầu được nối lại. Thi thể các nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo TTXVN đưa tin, liên quan đến vụ TNGT nghiêm trọng trên, sáng 5/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã phân công Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng cùng lãnh đạo Vụ An toàn giao thông, Tổng cục Đường bộ Việt Nam tới hiện trường vụ việc. Đồng thời, Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã chuyển lời thăm hỏi, chia buồn đến gia đình các nạn nhân.

Phó Thủ tướng yêu cầu Đoàn công tác phối hợp với lãnh đạo các cơ quan của Bộ An toàn giao thông, Bộ Công an cùng lãnh đạo và các cơ quan của Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An, khảo sát, đánh giá, phân tích nguyên nhân vụ việc và chỉ đạo thực hiện giải pháp ngăn ngừa không để xảy ra các vụ việc tương tự.

Tuấn Minh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu