11:30 ngày 28/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Tỉnh Bình Dương miễn học phí học kỳ I năm 2021-2022 cho học sinh công lập

09:17 20/08/2021

(THPL) – Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, học sinh tỉnh Bình Dương phải học trực tuyến 2 tháng đầu, đồng thời sẽ được miễn học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối với cơ sở giáo dục công lập.

Ngày 19/8, UBND tỉnh Bình Dương cho biết lãnh đạo tỉnh đã có cuộc họp với Sở GD&ĐT tỉnh để chuẩn bị năm học mới 2021-2022.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Bình Dương, đơn vị này đã xây dựng các phương án ứng phó phù hợp với 4 vùng trên địa bàn, đó là “vùng xanh”, “vùng vàng”, “vùng cam” và “vùng đỏ”. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị, trường học chủ động xây dựng kế hoạch, xây dựng các phương án để triển khai thực hiện linh hoạt, kịp thời, phù hợp với đặc điểm tình hình dịch bệnh ở địa phương.

Theo đó, lễ khai giảng năm học 2021 - 2022 sẽ diễn ra ngày 5/9 bằng hình thức trực tuyến. Sau đó, các trường sẽ tổ chức dạy trực tuyến trong hai tháng 9 và 10. Đặc biệt, ngành Giáo dục tỉnh thống nhất không thu phí học kỳ I đối với học sinh hệ công lập.

Năm học 2021 - 2022, Bình Dương có 728 trường học gồm 392 trường công lập và 336 trường ngoài công lập, tăng 9 trường so với năm học trước. Toàn tỉnh dự kiến có 518.270 học sinh, tăng thêm 20.468 học sinh. 

Để đáp ứng nhu cầu nhân lực cho năm học 2021 - 2022, UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương ngành GD&ĐT tuyển dụng thêm 1.104 viên chức, giáo viên có đào tạo sư phạm dạy đúng chuyên môn.

Do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, học sinh phải học trực tuyến. Ảnh: Internet

Báo Công lý đưa tin, theo ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương cho biết, địa phương đang chỉ đạo quyết liệt để trả lại cơ sở vật chất trường học đang sử dụng làm khu cách ly tập trung chậm nhất đến ngày 15/10 hoàn thành để ngành GD&ĐT sửa sang, khử trùng, khử khuẩn…chuẩn bị dạy học trực tiếp.

Còn đối với sách giáo khoa, cần bảo đảm chuỗi cung ứng cung cấp tới trường; lưu ý chỉ quy định sách giáo khoa tối thiểu để giảm gánh nặng kinh tế cho phụ huynh học sinh trong tình hình khó khăn do dịch bệnh hiện nay.

Theo TTXVN đưa tin, liên quan đến phương án năm học mới, chiều 19/8, Sở GD&ĐT TP.HCM đã có thông tin như sau:

Theo Sở GD&ĐT Thành phố, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong tình hình hiện nay, không thể bắt đầu năm học mới bằng hình thức trực tiếp. Do đó, thành phố sẽ không tổ chức tựu trường, không khai giảng tập trung, học sinh các bậc từ Tiểu học đến Trung học phổ thông sẽ bắt đầu năm học mới bằng hình thức học trên môi trường Internet đến hết học kỳ I.

Cụ thể, bậc Trung học cơ sở, Trung học phổ thông sẽ chính thức giảng dạy chương trình năm học mới 2021 - 2022 từ ngày 6/9. Còn bậc Tiểu học chính thức giảng dạy chương trình năm học mới từ ngày 20/9. Trước khi dạy và học chính thức, từ ngày 1 - 5/9, các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông sẽ tổ chức hướng dẫn kỹ năng, phương pháp học tập trên Internet và củng cố kiến thức cho học sinh; còn bậc Tiểu học tổ chức lớp từ ngày 8 - 19/9.

Riêng bậc học mầm non, do đặc thù phải dạy và học trực tiếp nên sẽ khai giảng chậm hơn. Trong thời gian chưa thể bắt đầu đi học, các cơ sở giáo dục mầm non tổ chức cho giáo viên xây dựng các đoạn phim ngắn hướng dẫn trẻ sinh hoạt, vui chơi, giáo dục kĩ năng với sự tham gia, phối hợp của phụ huynh.

Minh Đức (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu