00:06 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Tỉnh Bắc Ninh triển khai "phương châm 4 tại chỗ" phòng, chống dịch trong các KCN

09:45 13/05/2021

(THPL) – Sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 tại các khu công nghiệp Yên Phong, Thuận Thành 2 và Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện hàng loạt giải pháp phòng chống dịch nhằm đảm bảo 2 mục tiêu: vừa phòng chống dịch, vừa ổn định sản xuất tại các khu công nghiệp.

Theo báo cáo của Sở Y tế Bắc Ninh, tính đến thời điểm này, đã lấy mẫu xét nghiệm gần 2.000 mẫu cho toàn bộ công nhân, tạm trú trong ký túc xá công ty Canon và gần 1.200 mẫu xét nghiệm tại công ty Samsung Việt Nam. Việc thần tốc khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm kịp thời chính là thời cơ "vàng" để dập dịch.

Với phương châm 4 tại chỗ và triển khai các Tổ an toàn COVID-19, tại các đơn vị sản xuất, đảm trách việc triển khai, giám sát và thực hiện nghiêm các quy định về phòng dịch, giúp duy trì sự ổn định và an toàn trong sản xuất - kinh doanh tại các doanh nghiệp là những biện pháp trước mắt góp phần khống chế dịch bệnh tại các khu công nghiệp trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Báo Nhân dân đưa tin, liên quan đến công tác xét nghiệm COVID-19, mới đây UBND tỉnh Bắc Ninh đã có công văn số 1361/UBND-KGVX gửi Sở Y tế và huyện Thuận Thành về việc xét nghiệm diện rộng cho đối tượng F2 trên địa bàn huyện Thuận Thành và xét nghiệm lần 2 cho người dân xã Mão Điền (huyện Thuận Thành).

Công tác xét nghiệm sàng lọc COVID-19 được thực hiện xuyên đêm tại Bắc Ninh (Ảnh: Internet)

Theo đó, từ ngày 13 đến 14/5 sẽ lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho toàn bộ người dân thuộc xã Mão Điền. Đồng thời, tiến hành xét nghiệm diện rộng cho toàn bộ các đối tượng thuộc diện cách ly tại nhà (F2) trên địa bàn huyện Thuận Thành. UBND tỉnh giao Sở Y tế phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND huyện Thuận Thành tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên bảo đảm đúng các quy định của pháp luật.

Theo TTXVN đưa tin, trước đó, ngay sau khi phát hiện bệnh nhân mắc COVID-19 tại xã Mão Điền vào ngày 6/5, tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân ở xã Mão Điền với trên 15.000 mẫu và đang lấy mẫu xét nghiệm cho trên 180.000 người dân tại huyện Thuận Thành.

Cùng với công tác xét nghiệm, tỉnh quyết liệt chuẩn bị các khu cách ly tập trung với 18.000 người. Trong đó, khu cách ly tập trung của tỉnh Bắc Ninh bảo đảm cách ly cho 3.000 người, thành phố Bắc Ninh 3.000 người, huyện Yên Phong 3.000 người. Các huyện Quế Võ, huyện Gia Bình, huyện Lương Tài, thị xã Từ Sơn, huyện Thuận Thành, huyện Tiên Du mỗi huyện chuẩn bị khu cách ly tập trung cho 1.500 người.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, từ 14 giờ ngày 9/5, tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện giãn cách xã hội và thiết lập vùng cách ly y tế, phong tỏa cách ly y tế đối với toàn bộ huyện Thuận Thành gồm 18 xã, thị trấn; 108 thôn, khu dân cư với tổng số hơn 46.700 hộ gia đình và gần 182.000 người.

Theo thông tin từ Sở Y tế Bắc Ninh, tính đến 18h00 ngày 12/5, toàn tỉnh ghi nhận 131 ca mắc COVID-19, riêng ngày 12/5 ghi nhận 8 ca mắc mới. Các ca mắc mới đều đã được cách ly tập trung và là các trường hợp tiếp xúc liên quan đến các ca mắc trước đó.

Thành phố Bắc Ninh có thêm 2 ca nhiễm tại phường Nam Sơn, nâng số ca mắc lên 3, huyện Yên Phong thêm 1 ca tại xã Thuỵ Hoà. Thuận Thành vẫn là ổ dịch lớn nhất tỉnh với tổng ca nhiễm 114, thêm 5 ca trong ngày. Toàn tỉnh có 33 ổ dịch tại 6/8 huyện, thị xã, thành phố. Huyện Gia Bình, Quế Võ chưa có ca nhiễm.

Hiện công tác lấy mẫu và truy vết tiếp tục được thực hiện thần tốc nhằm tìm kiếm, khoanh vùng và ngăn chặn nguồn lây lan.

Minh Đức (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu