15:55 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Tin mới nhất về vụ cháu bé 20 ngày tuổi bị bắt cóc ở Thanh Hóa

13:48 27/11/2017

(THPL) - Thông tin từ cơ quan công an Thanh Hóa cho hay, đã phát hiện thi thể nghi cháu bé 20 ngày tuổi bị bắt cóc tại bãi rác phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa).

Theo báo Người Lao Động, trưa ngày 27/11, trao đổi với PV, đại tá Khương Duy Oanh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, xác nhận lực lượng chức năng vừa phát hiện một thi thể bé gái, nghi là cháu bé 20 ngày tuổi bị bắt cóc tối ngày 25/11 vừa qua ở khu phố 1, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn.

a1-1511694834968
Ngôi nhà nơi bé 20 ngày tuổi bị bắt cóc vào tối ngày 25/11 tại thị xã Bỉm Sơn - Thanh Hóa. Ảnh: Báo Người lao động.

Theo đó, thi thể bé gái được tìm thấy tại một bãi rác thuộc phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn vào khoảng 10h20 phút ngày 27/11. "Chúng tôi mới nghi ngờ đây là thi thể của bé 20 ngày tuổi bị bắt cóc trước đó. Hiện, cơ quan công an đang khám nghiệm tử thi để xác định danh tính thi thể, nguyên nhân tử vong mới có kết luận cuối cùng"- đại tá Oanh cho biết.

Theo báo Vietnamnet, cháu bé 20 ngày tuổi là con của vợ chồng anh Lê Hữu Thuận (37 tuổi) và chị Lê Thị Thanh Huyền (38 tuổi) trú địa chỉ trên. Cả hai vợ chồng anh chị đang là nhân viên ga tàu Bỉm Sơn.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 18h40 ngày 25/11. Thời điểm này, mẹ ruột anh Thuận là bà Phạm Thị Xuân (65 tuổi) đang bế cháu nhỏ thì bị hai người bịt mặt (1 nam, 1 nữ) đi xe máy xông vào nhà khống chế.

Người con trai dùng dao dọa, người phụ nữ dùng tay túm tóc, bịt miệng bà Xuân. Người nữ còn đẩy bà Xuân ra cổng nhà và giằng lấy cháu bé.

Người nam tiếp tục đạp bà Xuân ngã. Sau đó, cả hai kẻ lạ mặt bế cháu bé lên xe máy tẩu thoát.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu