05:03 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Tìm thấy xe máy, quần áo... dưới lòng sông Rào Trăng

16:27 22/11/2020

(THPL) – Trong quá trình tìm kiếm nạn nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3, một số vật dụng của các công nhân bị đất đá vùi lấp như áo quần, chiếu, xe máy... đã được phát hiện.

Tin tức trên VOV, sáng 22/11, Ban chỉ đạo tìm kiếm nạn nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền hoàn thành việc ngăn đập, nắn dòng chảy của sông Rào Trăng. Bước đầu lực lượng tìm kiếm phát hiện được một số vật dụng của anh em công nhân bị đất đá vùi lấp như áo quần, chiếu, xe máy.

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Công an tỉnh Thừa Thiên Huế; Trường trung cấp 24 Biên phòng; Lữ đoàn Công binh 414, Lữ đoàn Thông tin 80 - Quân khu 4; Sở Giao thông - Vận tải; Lực lượng dân quân huyện Phong Điền đã hoàn thành đắp đập vào lúc 8h sáng nay.

Đập cao hơn 3,5 m, rộng 5 m, dài 15 m được đắp bằng đất và rọ đá và bạt nằm ở thượng lưu ngay vị trí sạt lở của thủy điện Rào Trăng 3. Sau khi đập được ngăn xong, lực lượng tìm kiếm quân đội, công an và chó nghiệp vụ của Trường trung cấp 24 Biên phòng bắt đầu tìm kiếm khu vực lòng sông Rào Trăng, nơi nghi ngờ thi thể 12 công nhân thủy điện Rào Trăng 3 bị vùi lấp. Hiện các lực lượng vẫn đang tích cực tìm kiếm những nạn nhân mất tích còn lại.

Dòng Rào Trăng đã nắn về một phía khác để lực lượng tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích. Ảnh: VOV

Trung tá Phan Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tìm kỹ dưới lớp đất thổ của dòng sông Rào Trăng phát hiện được một số vật dụng của anh em công nhân như áo quần, chiếu, rồi xe máy.

Trước đó, vụ sạt lở đất kinh hoàng ở công trình thủy điện Rào Trăng 3 vào rạng sáng 12/10 khiến đất đá vùi lấp 17 công nhân tại đây, đến nay lực lượng chức năng đã tìm thấy 5 thi thể, 12 nạn nhân mất tích vẫn chưa tìm thấy.

Trong sáng 19/11, lực lượng cứu nạn đã tiến hành xây đập, nắn dòng chảy để tìm kiếm nạn nhân còn mất tích ở khu vực lòng sông Rào Trăng.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn tiến hành nắn sông Rào Trăng, huy động tổng lực làm đập có chiều cao 2,5 mét, chiều rộng 7-8 mét, chiều dài 15 mét để ngăn sông Rào Trăng, sau đó triển khai các phương án tìm kiếm cứu nạn ở lòng sông Rào Trăng.

Được biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 13 nên một số điểm ở khu vực Rào Trăng 3 bị sạt lở trở lại ngoài ra, lưu tốc trên sông Rào Trăng 3 đổ mạnh từ 15-20m3/s, độ sâu từ 1-1,5 mét đã gây ra khó khăn cho việc tìm kiếm các nạn nhân.

Báo Tiền phong thông tin, từ chiều 18/11, các lực lượng chức năng đã tổ chức tập kết xong toàn bộ rọ sắt dùng để xếp đá xuống dòng suối

Rào Trăng, để sau đó bắt tay đắp đập nắn dòng chảy vào ngày 19/11.

Vùng hạ lưu dưới chân đập tạm là một trong những vị trí được đánh giá có khả năng cao các nạn nhân thủy điện Rào Trăng 3 hiện bị vùi lấp bên dưới.
Theo kế hoạch, việc ngăn đập nắn dòng Rào Trăng sẽ hoàn tất vào vài ngày tới. Sau đó, hoạt động cứu hộ cứu nạn sẽ chuyển qua giai đoạn đào bới cuốn chiếu, tìm kiếm ở khu vực dưới lòng suối, nơi có nhiều khối bê tông công trình rất lớn đang lộ diện.

Minh Khuê (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu