Tìm thấy gần 30 thi thể nạn nhân trong vụ rơi máy bay quân sự ở Myanmar
(THPL) - Chiều 8/6, ít nhất 29 thi thể được tìm thấy trong vụ máy bay quân sự chở 122 người gặp nạn 1 ngày trước đó tại khu vực biển Andaman, Myanmar.
Trong một tuyên bố, Văn phòng Dịch vụ quốc phòng Myanmar cho biết, bằng cách huy động các tàu hải quân và tàu thuyền đánh cá địa phương, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy tổng cộng 29 thi thể nạn nhân, trong đó có 1 người đàn ông, 20 phụ nữ và 8 trẻ em.

Thi thể nạn nhân trong vụ rơi máy bay quân sự ở Myanmar được đưa về đất liền. Ảnh: Reuters
Suốt từ chiều tối 7/6, các tàu hải quân và máy bay của Lực lượng Không quân Myanmar vẫn liên tục quần thảo khắp vùng biển nơi máy bay xấu số gặp nạn với hy vọng tìm kiếm được thêm các nạn nhân mất tích.
Hàng trăm người đã tụ tập trên bãi biển San Hlan ở miền Nam Myanmar để chờ tin tức về những người thân của mình trên chiếc phi cơ gặp nạn.
Công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành dù thời tiết xấu, biển động mạnh. Nhiều khả năng thuyền cứu hộ chở thi thể các nạn nhân sẽ không thể cập bờ ngay mà cần sự trợ giúp của không quân hoặc chờ đợi.

Công ty TNHH xuất nhập khẩu công nghệ hàng không Trung Quốc (CATIC) cho biết sẽ hỗ trợ Myanmar tiến hành điều tra về vụ máy bay của Không quân Myanmar gặp nạn trên biển. Chiếc máy bay vận tải này được CATIC bàn giao cho Không quân Myanmar vào tháng 3/2016, theo TTXVN.
Tuyên bố nêu trên cho biết CATIC đã thông qua các kênh liên quan bày tỏ sự thăm hỏi, động viên đến Không quân Myanmar nói chung, gia đình các nạn nhân nói riêng. CATIC đã làm tốt các công tác chuẩn bị và sẽ hết sức phối hợp với Không quân Myanmar tiến hành điều tra vụ việc.
Ngày 7/6, phi cơ vận tải Y-8F-200 của Myanmar đang trên hành trình từ thành phố Myeik tới Yangon thì mất liên lạc khi cách thành phố Dawei khoảng hơn 32 km về phía Tây. Theo nguồn tin quân sự, thời tiết xấu có thể là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác sẽ được công bố sau khi tìm thấy hộp đen của máy bay.
Theo quân đội Myanmar, phi cơ gặp nạn chở tổng cộng 122 người. Hơn nửa số hành khách là gia đình các binh sĩ, trong đó có 15 trẻ em, 35 binh sĩ và 14 thành viên tổ bay. Cơ trưởng được xác định là Trung tá Nyein Chan, có hơn 3.000 giờ bay. Chiếc Y-8F-200 số hiệu 5820 được Myanmar mua từ Trung Quốc vào tháng 3/2016 và có tổng cộng 809 giờ bay.
Hồng Minh (T/h)
Tin khác
Tây Hồ Tây: “Ngôi sao” dẫn dắt trong kỷ nguyên tái thiết lịch sử của Thủ đô
Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
Khánh Hòa: Bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất trái phép quy mô lớn tại xã Diên Lạc
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
(THPL) - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ trong khu dân cư, tạo quỹ đất phát triển đô thị ven biển và triển khai...02/04/2026 18:09:07Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
(THPL) - Bước sang năm 2026, dù ngành Vật liệu xây dựng (VLXD) đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng môi trường kinh doanh vẫn đối...02/04/2026 18:04:13Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
(THPL) - Ngày 1/4, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố danh sách Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy...02/04/2026 18:01:09Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia