Tìm kiếm, quy tập được hơn 1.300 hài cốt liệt sĩ và 3 mộ tập thể
(THPL) Triển khai thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ", đến nay đã tìm kiếm, quy tập được hơn 1.300 hài cốt liệt sỹ, 3 mộ tập thể.
Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026, Bộ Quốc phòng đã thông tin về những kết quả cụ thể của Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ".
Phó Cục trưởng Cục Chính sách xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (Bộ Quốc phòng), Đại tá Lê Văn Sơn cho biết, đến nay đã tìm kiếm, quy tập được hơn 1.300 hài cốt liệt sỹ, 3 mộ tập thể.
Theo Đại tá Lê Văn Sơn, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo. Chiến dịch 500 ngày đêm được phát động trong bối cảnh cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), với mục tiêu tạo bước đột phá trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ.

Đại tá Lê Văn Sơn, Phó Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Chiến dịch được triển khai từ ngày 15/3/2026 đến 27/7/2027, đặt ra 5 mục tiêu trọng tâm gồm: tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; lấy mẫu khoảng 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt; xây dựng cơ sở dữ liệu gene thân nhân liệt sĩ và đẩy mạnh rà phá bom mìn tại các địa bàn trọng điểm phục vụ công tác tìm kiếm.
Đến ngày 4/7/2026, sau 111 ngày triển khai, Ban Chỉ đạo quốc gia đã được kiện toàn, đồng thời ban hành đầy đủ quy chế, kế hoạch và chương trình hoạt động giai đoạn 2026-2030, tạo cơ sở pháp lý để các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiệm vụ.
Đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Quốc phòng đã giao chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị, kiện toàn 32 đội quy tập với hơn 1.500 cán bộ, chiến sĩ.
Một trong những điểm mới của chiến dịch là việc khai thác, rà soát các hồ sơ đã được giải mật của nước ngoài để xác minh vị trí các mộ liệt sĩ tập thể. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo đã tổ chức các hội thảo tại Quảng Ngãi và TP Hồ Chí Minh nhằm đối chiếu thông tin, xác định khu vực tìm kiếm. Kết quả, ngày 29/6 vừa qua đã tìm thấy một hài cốt liệt sĩ tại Quảng Ngãi; tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (TP Hồ Chí Minh), lực lượng chức năng đang tiếp tục khảo sát và dự kiến tổ chức khai quật trong thời gian tới.
Cùng với đó, phương pháp tìm kiếm cũng được đổi mới khi kết hợp đối chiếu tọa độ trên bản đồ với khảo sát thực địa, lời kể nhân chứng và sử dụng radar quét ngầm để nâng cao độ chính xác, rút ngắn thời gian tìm kiếm.
Ở lĩnh vực xác định danh tính liệt sĩ, Bộ Quốc phòng đã ban hành quy trình thống nhất về lấy mẫu, vận chuyển, lưu trữ và bảo quản mẫu hài cốt, đồng thời tổ chức tập huấn trên phạm vi toàn quốc. Hiện có hơn 300 đội lấy mẫu với khoảng 3.300 người tham gia.
Để hạn chế tối đa sai sót trong quá trình lấy và quản lý mẫu, Bộ Quốc phòng giao Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) xây dựng phần mềm quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ. Toàn bộ quá trình lấy mẫu được số hóa, lưu trữ, giúp truy xuất thông tin khi cần thiết.
Song song với đó, Chính phủ cũng ban hành cơ chế đặc thù về giám định ADN và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tạo điều kiện để các địa phương bố trí kinh phí, phối hợp với các đơn vị chuyên môn triển khai đồng bộ việc giám định.
Đối với nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật liệu nổ phục vụ tìm kiếm, Bộ Quốc phòng đã thành lập hơn 330 tổ, đội với trên 5.000 cán bộ, chiến sĩ cùng hơn 1.300 phương tiện chuyên dụng, tập trung tại các địa bàn trọng điểm như Vị Xuyên (Tuyên Quang), Lào Cai và Lạng Sơn.
Đến nay, diện tích rà phá đạt hơn 7.000 ha, riêng khu vực trọng điểm Vị Xuyên đạt trên 3.000 ha, tương đương hơn 70% tiến độ kế hoạch.
Theo thống kê của Ban Chỉ đạo quốc gia, sau 111 ngày triển khai, chiến dịch đã tìm kiếm, quy tập được hơn 1.300 hài cốt liệt sĩ và ba mộ tập thể tại Tuyên Quang; tổ chức lấy mẫu hơn 27.000 ngôi mộ liệt sĩ, trong đó gần 20.000 mẫu đủ điều kiện giám định ADN và đã bàn giao hơn 9.000 mẫu cho các đơn vị giám định.
Bên cạnh đó, Bộ Công an đã thu nhận gần 95.000 mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ, đồng thời phân tích và đồng bộ hơn 50.000 mẫu vào cơ sở dữ liệu gene, phục vụ công tác đối sánh, xác định danh tính trong thời gian tới.
Theo Đại tá Lê Văn Sơn, trong 6 tháng cuối năm, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm hoàn thành các mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm. Đồng thời, mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành tuyên truyền, vận động người dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đưa thêm nhiều anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương.
Văn Sang
Tin khác
Làng nghề Hà Nội: Khơi dậy giá trị di sản, mở rộng không gian hội nhập
Quyết liệt ứng phó bão số 1, bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản nhân dân
Hà Nội: Xử lý 88 vụ vi phạm về y tế, phạt trên 1,15 tỷ đồng sau 6 tháng
Hải quan khu vực VIII đẩy mạnh chuyển đổi số, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2026
Giá vàng ngày 4/7: Giá vàng lại bật tăng tới 3 triệu đồng, vượt mốc 151 triệu/lượng
Quy định của Bộ Chính trị về tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Bức tranh kinh tế 6 tháng đầu năm nhiều gam màu sáng
(THPL) Sáng 4/7, Chính phủ tổ chức phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương....04/07/2026 10:14:00Tuyệt đối không chủ quan, sẵn sàng ứng phó bão số 1 và mưa lũ sau bão
(THPL) - Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp chỉ đạo các địa phương không chủ quan trước bão số 1, đặc biệt lưu ý nguy cơ mưa lớn cực đoan...04/07/2026 08:01:42Thủ tướng: Các Bộ trưởng chịu trách nhiệm đến cùng về tiến độ và chất lượng dữ liệu
(THPL) - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu các Bộ trưởng, Trưởng ngành phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm...04/07/2026 08:02:44Lần đầu tiên quy định sử dụng trí tuệ nhân tạo giáo dục nghề nghiệp
(THPL) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 49/2026/TT-BGDĐT, quy định rõ các hành vi vi phạm liêm chính học thuật gồm: Sử dụng...03/07/2026 22:53:11
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia