00:01 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Tích cực tuyên truyền phòng chống Covid-19 và ATVSLĐ tại Công ty Than Quang Hanh

14:36 10/05/2021

(THPL) - Sáng nay, 10/5, Công ty Than Quang Hanh đã tổ chức tuyên truyền phòng chống Covid-19 và phát động “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (AT- VSLĐ); tháng Công nhân năm 2021” đồng loạt tại nhà giao ca các phân xưởng.

Trực tiếp phát động tại buổi tuyên truyền có các đồng chí Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty, các Phó giám đốc; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn thanh niên, các Trưởng phòng, Quản đốc các Phân xưởng...

Do tình hình dịch Covid-19 đang có diễn biến rất phức tạp, thực hiện các quy định về việc tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn Công ty Than Quang Hanh-TKV quyết định không tổ chức lễ phát động tập trung tại mặt bằng +35 như mọi năm, mà tổ chức đồng loạt tại nhà giao ca các phân xưởng trong toàn Công ty.

Than Quang Hanh kiên quyết không để xảy ra sự cố TNLĐ nghiêm trọng và giảm số vụ TNLĐ trong sản xuất.

Với thời lượng phát động vào đầu các ca sản xuất (giờ giao ca các phân xưởng) ca 1, ca 2 và ca 3, nội dung phát động tuyên truyền vẫn đầy đủ các mục tiêu đảm bảo về công tác phòng chống dịch, cũng như AT-VSLĐ sâu rộng đến người lao động, cụ thể:

Nhằm mục tiêu kiên quyết không để xảy ra sự cố TNLĐ nghiêm trọng và giảm số vụ TNLĐ trong sản xuất, mỗi cán bộ, Đoàn viên, người lao động trong Công ty phát huy tinh thần trách nhiệm nâng cao tính tự chủ về công tác AT-VSLĐ; tích cực hưởng ứng “Tháng hành động về AT-VSLĐ và tháng Công nhân năm 2021”; Các phân xưởng phối hợp với Công đoàn bộ phận vận dụng sáng tạo các hình thức tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế để thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia hưởng ứng phong trào thi đua đảm bảo AT-VSLĐ, nâng cao năng suất lao động nhưng phải thực hiện nghiêm các quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 và phát động Tháng an toàn vệ sinh lao động, tháng Công nhân được Công ty than Quang Hanh triển khai tới từng phân xưởng.

Chủ đề Tháng hành động về AT-VSLĐ năm 2021 là: Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn vệ sinh viên; tháng Công nhân năm 2021 là: Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển” để cán bộ, Đoàn viên, người lao động chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo AT-VSLĐ trong sản xuất kinh doanh; quyết tâm không để xảy ra tai nạn lao động và sự cố nghiêm trọng, hạn chế tối đa tai nạn lao động trong sản xuất; thực hiện đảm bảo công tác AT-VSLĐ; phòng chống dịch bệnh Covid -19, chăm lo tốt sức khỏe của cán bộ, người lao động, tăng năng suất lao động.

Lãnh đạo Công ty trao thưởng, biểu dương kịp thời các cá nhân, phân xưởng hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hiện tại, dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp. Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên, người lao động theo tinh thần vừa chống dịch an toàn, vừa sản xuât kinh doanh có hiệu quả, Công ty đã yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và quản lý cán bộ, người lao động trong đơn vị thực hiện tốt các quy định, chỉ thị, khuyến cáo của các cấp trong công tác phòng chống dịch, đặc biệt là thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế).

Công nhân, người lao động quyết tâm, hô vang khẩu hiệu an toàn vệ sinh lao động.

Công ty Than Quang Hanh cũng tăng cường công tác quản lý lao động, hạn chế giải quyết cho người lao động nghỉ việc nếu không có lý do chính đáng; quán triệt để cán bộ, người lao động không nên di chuyển ra ngoài tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt đến những vùng có nguy cơ cao về dịch, những vùng đã có dịch, bị phong tỏa, cách ly…

Tại chương trình lễ phát động, Ban lãnh đạo Công ty đã biểu dương khen thưởng và trao số tiền thưởng cho các đơn vị vì đã thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuát  tháng 4/2021 với tổng số tiền thưởng là 80 triệu đồng; trao thưởng 90 triệu đồng cho các đơn vị đã thực hiện hoàn thành tiến độ thi công khoanh vùng và lắp đặt đưa lò chợ cơ giới hóa TT 14.00- Phân xưởng khai thác 2 vào hoạt động theo đúng tiến độ.

Hồng Nga - Trần Phú

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu