Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công trường nội trú liên cấp ở xã miền núi Đà Nẵng
(THPL) - Chiều 16/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo bộ, ngành Trung ương, TP Đà Nẵng nhấn nút khởi công dự án Trường phổ thông nội trú, bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng.
Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. Cùng với đó là phát triển giáo dục, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài…

Theo Thủ tướng, vừa qua Bộ Chính trị quyết định đầu tư xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp (tiểu học, THCS) tại các tỉnh biên giới. Đây là chủ trương lớn, góp phần thực hiện công bằng xã hội, đảm bảo sự bình đẳng giữa các dân tộc.
Tại Đà Nẵng sẽ xây 6 trường ở vùng biên giới. Trong đó dự án Trường phổ thông nội trú, bán trú Tiểu học và THCS xã Tây Giang là trường đầu tiên được xây dựng trên địa bàn.
Thủ tướng yêu cầu dự án phải hoàn thành vào 30/6/2026, sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch vào tháng 8/2026. "Trong quá trình triển khai dự án, đơn vị thi công cần và thiếu những gì thì phải báo cáo lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, nếu lãnh đạo UBND TP không lo được thì phải báo với Thủ tướng để gỡ khó”, Thủ tướng nói.
Thủ tướng cũng chỉ đạo lãnh đạo TP Đà Nẵng, xã Tây Giang tiếp tục chuẩn bị sẵn điều kiện, mặt bằng để xây dựng giai đoạn 2 của dự án. Bên cạnh đó, giao Quân khu 5, công an hỗ trợ tối đa cho dự án.
Khi xây trường học phải đúng tiêu chuẩn, kiên cố, đảm bảo yêu cầu dạy học và lưu trú của học sinh, giáo viên. Đồng thời có đầy đủ trang thiết bị dạy học, cơ sở vật chất, phòng tin học, phòng ngoại ngữ… phòng ăn, phòng ở.
“Phải có phòng văn hóa trong trường học để học sinh tiếp tục bảo tồn phát huy văn hóa của dân tộc. Đảm bảo trường học kiên cố, văn minh và hiện đại, để khi có sự cố thiên tai xảy ra thì học sinh không phải lo. Nhà trường phải nâng cao chất lượng dạy và học, đào tạo học sinh thành con người toàn diện, phát triển toàn diện. Thầy cô phải trau dồi kiến thức, luôn đổi mới, bám sát tình hình thực tiễn nâng cao chất lượng dạy học”, Thủ tướng chỉ đạo.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn nhấn mạnh, chủ trương xây dựng trường học cho các xã biên giới theo kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 là một quyết sách lớn, có ý nghĩa chính trị - xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là các em học sinh tại vùng “phên dậu” của Tổ quốc, góp phần đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, tạo nguồn cán bộ tại chỗ, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa đặc sắc cho đồng bào dân tộc thiểu số.
Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm học 2025 - 2026 được giao cho 22 tỉnh, thành phố có biên giới đất liền, trong đó có thành phố Đà Nẵng với 6 trường cho 6 xã biên giới.
Thực hiện chủ trương lớn này, thành phố đã nghiêm túc, khẩn trương triển khai khảo sát, lập danh mục đề xuất, trình Chính phủ đầu tư xây dựng 6 trường học nội trú cho 6 xã biên giới với tổng mức đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng. Trong năm 2025, thành phố sẽ khởi công cả 6 trường học, phấn đấu giải ngân 100% số vốn được Thủ tướng Chính phủ phân bổ cho thành phố tại Quyết định số 2231/QĐ-TTg ngày 09/10/2025 là 482 tỷ đồng.
Việc đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú, bán trú tại đây không chỉ đáp ứng cho nhu cầu học tập của gần 2.000 con em của đồng bào dân tộc thiểu số, mà còn đảm bảo nhu cầu lâu dài của cấp học tiểu học và trung học trên địa bàn xã Tây Giang.
Thành phố Đà Nẵng cam kết sẽ nỗ lực, quyết tâm thực hiện dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả, đảm bảo chất lượng công trình, sớm đưa ngôi trường vào hoạt động phục vụ con em địa phương. Cùng với đó, thành phố sẽ chỉ đạo các cơ quan, địa phương liên quan chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để sớm khởi công xây dựng các trường học còn lại, đảm bảo hoàn thành kế hoạch, mục tiêu đã đề ra.
Nhân sự kiện này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao 100 phần quà ý nghĩa tặng học sinh trường phổ thông nội trú, bán trú tiểu học và trung học cơ sở Tây Giang để động viên, khuyến khích các em chăm ngoan, học giỏi; trao quà tặng 10 gia đình đã có nhiều đóng góp trong việc triển khai dự án xây dựng trường.
Văn Nhuận
Tin khác
Vinmec Cần Thơ cứu bệnh nhân 75 tuổi có khối u gan lớn gần bằng quả bưởi
Giá lăn bánh từ 650 triệu đồng, sạc 0 đồng, VinFast VF MPV 7 là mẫu xe “nhẹ đầu” cho gia đình Việt
Quyết định đột phá trong phòng mổ, cứu bệnh nhân lóc tách động mạch chủ cận kề "cửa tử"
Vinmec “lập hat-trick” tại HR Asia Awards, khẳng định chiến lược lấy con người làm gốc
Đổi mới tư duy quản lý thực phẩm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: 4 khoảng trống lớn trong phát triển văn hóa
Quảng Trị lấy mẫu ADN gần 2.000 liệt sĩ tại Nghĩa trang Vĩnh Linh
(THPL) - Sáng ngày 13/7, tỉnh Quảng Trị chính thức ra quân thực hiện lấy mẫu sinh phẩm, số hóa thông tin đối với 1.952 phần mộ liệt sĩ chưa...13/07/2026 16:55:02Nghị quyết 10-NQ/TW: "Đòn bẩy" để doanh nghiệp Việt tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu
(THPL) - Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ đơn thuần là văn bản định hướng mà còn là "kim chỉ nam" đưa dòng vốn đầu tư...13/07/2026 16:48:29Ẩm thực - Từ lợi thế sẵn có đến động lực mới của du lịch Việt Nam
THPL - Sáng 13/7 tại Hà Nội, Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức hội thảo...13/07/2026 15:10:48Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba
THPL - Sáng 13/7, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) đã long trọng tổ chức Lễ...13/07/2026 15:21:43
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia