Thủ tướng chỉ đạo triển khai đặc xá năm 2026: Bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng
(THPL) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu triển khai công tác đặc xá năm 2026 theo hướng chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật; đồng thời nhấn mạnh không để xảy ra tiêu cực, sai sót, bảo đảm chính sách khoan hồng được thực hiện nghiêm túc và hiệu quả.
Ngày 18/4, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2026.
Theo chỉ đạo, việc xét đặc xá phải được tổ chức thống nhất, bảo đảm an toàn, công khai, minh bạch, thực hiện theo quy trình chặt chẽ và đúng đối tượng, điều kiện theo quy định của pháp luật.
Đây là yêu cầu xuyên suốt nhằm bảo đảm chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước được thực hiện đúng bản chất, đồng thời giữ vững tính nghiêm minh của pháp luật.
Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì tham mưu, đồng thời trực tiếp chỉ đạo việc xét đề nghị đặc xá đối với phạm nhân đang chấp hành án tại các trại giam, trại tạm giam do Bộ quản lý.
Bộ này cũng có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương trong quá trình triển khai; kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh, báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Cán bộ trại giam Phú Sơn 4 (Bộ Công an) trao giấy chứng nhận đặc xá cho người được đặc xá (đợt 2) năm 2025. (Ảnh: TTXVN)
Song song, Bộ Quốc phòng được yêu cầu tổ chức xét đặc xá chặt chẽ đối với phạm nhân thuộc hệ thống quản lý của mình.
Thủ tướng đề nghị Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo hệ thống tòa án các cấp chủ trì xét đặc xá đối với những trường hợp đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.
Đối với địa phương, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp triển khai, bảo đảm đúng quy định, không để xảy ra sai sót.
Các bộ, ngành cũng được yêu cầu xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức quán triệt đầy đủ nhằm bảo đảm công tác đặc xá diễn ra đồng bộ, hiệu quả trên phạm vi cả nước.
Một điểm đáng chú ý là yêu cầu đẩy mạnh công tác truyền thông về đặc xá. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chỉ đạo các cơ quan báo chí thông tin đầy đủ về điều kiện, quy trình, thủ tục xét đặc xá.
Điều này nhằm giúp người dân, phạm nhân và các đối tượng liên quan hiểu rõ quyền lợi của mình, đồng thời tạo điều kiện để xã hội giám sát quá trình thực hiện, hạn chế tiêu cực.
Bên cạnh đó, việc tuyên truyền còn góp phần xóa bỏ định kiến, tạo điều kiện để người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống và hạn chế tái phạm.
Theo định hướng chung, đặc xá năm 2026 tiếp tục khẳng định nguyên tắc kết hợp chặt chẽ giữa tính nghiêm minh của pháp luật và chính sách nhân đạo của Nhà nước.
Việc xét đặc xá không chỉ dựa trên thời gian chấp hành án mà còn gắn với quá trình cải tạo, ý thức chấp hành pháp luật và các điều kiện cụ thể theo quy định.
Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phải bảo đảm tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, nhầm lẫn hay sai sót trong quá trình xét đặc xá.
Đây được xem là yêu cầu then chốt nhằm giữ vững niềm tin của xã hội, đồng thời bảo đảm tính công bằng, minh bạch của chính sách đặc xá.
Công tác đặc xá không chỉ mang ý nghĩa pháp lý mà còn có giá trị nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống khoan dung của dân tộc và chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước đối với người phạm tội biết cải tạo, tiến bộ.
Việc triển khai nghiêm túc, hiệu quả đặc xá năm 2026 sẽ góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống tội phạm, giữ vững trật tự, an toàn xã hội, đồng thời tạo điều kiện cho người được đặc xá sớm tái hòa nhập cộng đồng, trở thành công dân có ích.
Tin khác
Khai phá “mỏ vàng” dữ liệu và bài toán kinh tế báo chí trong kỷ nguyên số
Bùi Lan Hương bốc lửa cùng Aí Phương tái hiện loạt hit từ Chị đẹp đạp gió
Giá vàng ngày 22/6: Vàng SJC và nhẫn trơn tăng 1,5 triệu đồng/lượng
Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026: Nhận diện thách thức và kiến tạo tương lai báo chí số
Báo chí phải tiên phong đổi mới, bảo vệ sự thật và củng cố niềm tin xã hội
Dự báo thời tiết ngày 22/6: Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng, nhiều nơi vượt 40 độ C
Quảng Ninh kiến tạo không gian, hướng tới đô thị di sản xanh toàn cầu
(THPL) - Với việc thông qua Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, Quảng Ninh không chỉ nâng tầm các chỉ tiêu tăng trưởng...22/06/2026 08:01:21Sở hữu trí tuệ là nguồn lực chiến lược, yếu tố cốt lõi để tự chủ và cạnh tranh quốc tế
(THPL) - Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận của Bộ Chính trị về...22/06/2026 09:10:01PGS-TS Trần Đình Thiên: Không còn lý do gì để không mở hết cỡ cho khu vực kinh tế tư nhân
(THPL) - PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, cho rằng khu vực kinh tế tư nhân đang đứng trước những thách thức...21/06/2026 06:18:00Ấn tượng chương trình “Báo chí đồng hành cùng nghệ nhân, doanh nhân, doanh nghiệp trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”
(THPL) - Chiều ngày 20/06/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hội nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam và Hội Mỹ nghệ Kim hoàn đá quý Việt Nam...21/06/2026 15:12:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia