Thủ tướng: Bảo vệ an ninh, trật tự là nhiệm vụ trọng yếu, là trách nhiệm chung của toàn xã hội
(THPL) - Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định bảo vệ an ninh, trật tự là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, là trách nhiệm chung của toàn xã hội, trong đó có an ninh trật tự, có an toàn, an dân tại cơ sở.
Chiều ngày 12/11, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Tại hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao hoa chúc mừng, động viên các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
Các đại biểu đã trình bày các tham luận, nêu các nhiệm vụ, giải pháp đề xuất, kiến nghị về cơ chế, chính sách để lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới.
Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, đảm bảo an ninh, trật tự quốc gia, an toàn xã hội được Đảng, Nhà nước ta xác định là những nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu. An ninh, trật tự ở cơ sở có vai trò rất quan trọng, đảm bảo môi trường ổn định cho phát triển bền vững, sự bình yên cuộc sống của nhân dân. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã xác định: quan tâm xây dựng lực lượng bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở, đáp ứng đòi hỏi của nhiệm vụ gìn giữ an ninh, trật tự ở cơ sở.
Thủ tướng đánh giá, với sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Công an, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, việc triển khai lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bước đầu đạt được những kết quả rất đáng trân trọng, nổi bật.

Theo Thủ tướng, thời gian qua, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thể hiện sự gắn bó mật thiết với nhân dân; góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, xuất sắc với những hành động đẹp như dũng cảm truy bắt tội phạm, ngăn chặn kịp thời nhiều vụ việc đe dọa tính mạng, tài sản của người dân, kịp thời cứu người đuối nước, cứu nạn, cứu hộ người dân trong thiên tai, lũ lụt, nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân.
Thời gian tới, bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế sẽ nảy sinh nhiều vấn đề mới đối với bảo vệ an ninh, trật tự xã hội, an toàn xã hội, môi trường phát triển kinh tế - xã hội và sự bình yên cuộc sống của nhân dân; đòi hỏi công tác bảo đảm an ninh, trật tự phải được triển khai, thực hiện từ cơ sở, phòng ngừa chủ động, phát hiện tội phạm từ sớm, từ xa và ngay tại cơ sở.
Để nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở trong thời gian tới, Thủ tướng lưu ý và nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, tiếp tục thống nhất, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của lực lượng này; xác định công tác bảo đảm an ninh, trật tự là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, phải lấy nhân dân làm trung tâm, làm chủ thể, mọi hoạt động phải hướng về người dân và người dân phải tham gia nhiệm vụ và thụ hưởng thành quả.
Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở vì dân, gần dân, sát dân, hiểu dân, chăm lo cho dân, tham gia hòa giải, mâu thuẫn, gìn đoàn kết nội bộ, không để hình thành những điểm nóng về an ninh, trật tự ngay tại địa bàn cơ sở; củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững ổn định, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thủ tướng lưu ý, cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động kịp thời phát hiện, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở nhằm khuyến khích, động viên tinh thần tích cực tham gia, cách làm hay, sáng tạo trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Thủ tướng cũng yêu cầu phải tiếp tục nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị để hoạt động phù hợp với phương thức hoạt động, tình hình thực tế tại địa bàn, các đối tượng khác nhau, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm. Tăng cường công tác giáo dục, hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
Bộ Tài chính chủ trì với phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế tài chính hỗ trợ cho các địa phương khó khăn, hướng dẫn chi tiết về định mức chi, cơ chế phân bổ, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo quy định, góp phần khắc phục những khó khăn, vướng mắc; hoàn thành chậm nhất trong quý II năm 2026.
Bộ Công an chủ trì cùng với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ lưỡng, đề xuất về chính sách cho thành viên tham gia lực lượng, thuộc thẩm quyền của Chính phủ thì Chính phủ giải quyết, thuộc thẩm quyền cao hơn thì Chính phủ sẽ báo cáo với các cấp có thẩm quyền.
Về Chỉ thị tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Thủ tướng đề nghị Bộ Công an chủ trì xây dựng, trình vào tháng 12/2025.
Đối với cấp ủy, chính quyền địa phương, Thủ tướng yêu cầu phải quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện thuận lợi, ủng hộ, chia sẻ với các lực lượng ở cơ sở; trong khi chờ chính sách mới được ban hành, các cấp chính quyền nghiên cứu, hỗ trợ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, như về bảo hiểm y tế…
Thủ tướng đề nghị lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tiếp tục thể hiện vai trò là cánh tay nối dài của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng qua 80 năm trưởng thành; tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cố gắng, không ngại khó, ngại khổ, tận tâm, tận tụy, tận lực vì nhân dân phục vụ; gắn bó mật thiết với cấp ủy, chính quyền, tích cực hỗ trợ lực lượng công an; bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện, hỗ trợ ngăn chặn, xử lý các vấn đề phức tạp ngay từ sớm, từ xa, từ cơ sở, góp phần xây dựng xã, phường không tội phạm, không ma túy, không tệ nạn, mỗi thôn, mỗi bản, mỗi khu phố, mỗi làng xóm thực sự là một pháo đài vững chắc về an ninh trật tự một cách tổng thể, toàn diện, bền vững, lâu dài.
Nêu phương châm 14 chữ với lực lượng: "Bản lĩnh; mưu trí; dũng cảm; mắt sáng, tai thính; nhân văn; vì dân", Thủ tướng khẳng định bảo vệ an ninh, trật tự là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, là trách nhiệm chung của toàn xã hội, trong đó có an ninh trật tự, có an toàn, an dân tại cơ sở.
Thủ tướng mong muốn và tin tưởng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương, sự ủng hộ của nhân dân, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tiếp tục khẳng định được vai trò, vị trí, tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn, góp phần giữ gìn được sự bình yên cuộc sống ở khắp mọi miền của Tổ quốc.
Tuấn Kiệt
Tin khác
Năm 2026, kế hoạch vay của Chính phủ tối đa 969.796 tỉ đồng và trả nợ khoảng 534.739 tỉ đồng.
Mã định danh BĐS: Thị trường chuyển từ vận hành theo tin đồn sang dữ liệu
Phấn đấu tỷ trọng đóng góp của KHCN, đổi mới sáng tạo trong GDP đạt 17,5%
Việt Nam quan ngại sâu sắc về xung đột theo thang tại Trung Đông
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Trong năm 2025, tổng số nhiệm vụ chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng là 309 nhiệm vụ, trong đó 70% đã hoàn thành, 16% đang thực hiện theo...28/02/2026 14:50:55Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
(THPL) - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường...28/02/2026 13:55:26Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Thủ tướng ví von, nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu" , năng lực thực thi chính là "động...28/02/2026 15:57:02Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
Ông Mai Tiến Dũng khi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam đã giới thiệu một doanh nghiệp đến gặp bị can Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ...28/02/2026 13:02:09
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia