07:38 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Thu giữ lượng lớn khẩu trang không rõ nguồn gốc

15:44 06/03/2020

(THPL) - Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh, việc khẩu trang khan hiếm dẫn đến tình trạng nhiều đối tượng tìm kiếm nguồn hàng, nhập bán khẩu trang giả, khẩu trang đã qua sử dụng để kiếm lời.

Sáng 6/3, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an tỉnh Bạc Liêu kết hợp với CSGT dừng xe tải biển số TP.HCM do Nguyễn Phương Đông (39 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) cầm lái, chạy trên quốc lộ Quản Lộ - Phụng Hiệp.

Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện nhiều thùng giấy chứa 45.675 khẩu trang y tế.

Thời điểm đó, tài xế Đông không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa trong xe nên bị cảnh sát tạm giữ phương tiện và lô hàng. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Việc khẩu trang khan hiếm, nhiều đối tượng nhập lậu bán kiếm lời (ảnh minh họa)

Trước đó, tại Hà Nam, ngày 04/3/2020, Đội QLTT số 1 (QLTT Hà Nam) phát hiện bà Lê Thị Uyên (ở Tiên Nội, thị xã Duy Tiên, Hà Nam) đang bán khẩu trang y tế tại KCN Đồng Văn IV (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam).

Đội QLTT số 1 phối hợp với Phòng PC 05 (Công an tỉnh Hà Nam) kiểm tra và phát hiện bà Uyên đang bán 12.360 chiếc khẩu trang y tế không có nhãn hàng hóa và hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa.

Đội trưởng Đội QLTT số 1 ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 6 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tịch thu toàn bộ 12.360 chiếc khẩu trang y tế theo quy định.

Phương Linh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu