13:03 ngày 28/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Thông xe 2 dự án cao tốc Bắc- Nam khu vực miền Trung, tạm đóng cao tốc Nha Trang- Cam Lâm 1 ngày

10:11 18/06/2023

(THPL) - Sáng nay, 2 dự án thành phần cao tốc Bắc- Nam gồm Nha Trang- Cam Lâm và Vĩnh Hảo- Phan Thiết được thông xe.

Theo báo An ninh Thủ đô, Bộ GTVT vừa có công văn chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam, Ban QLDA 7, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải (nhà đầu tư) về công tác đảm bảo ATGT trong quá trình tổ chức lễ khánh thành các dự án cao tốc đoạn Nha Trang - Cam Lâm và Vĩnh Hảo - Phan Thiết vào sáng nay, 18/6.

Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm hoàn thành giúp kết nối, tạo điều kiện phát triển tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: VOV
Theo đó, để công tác tổ chức lễ khánh thành đảm bảo trật tự ATGT tại các khu vực tổ chức buổi lễ, cần thiết phải triển khai phương án phân luồng phân luồng lưu thông các phương tiện đi QL1, tạm ngưng lưu thông vào cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, từ 6h đến 24h ngày 18/6.

Theo VOV, nhà đầu tư công trình đường bộ cao tốc Nha Trang - Cam Lâm là Tập đoàn Sơn Hải đã nỗ lực vượt qua đại dịch Covid-19, bão giá, khan hiếm vật liệu… để thi công tuyến đường dài gần 50km, trong thời gian 21 tháng, rút ngắn 3 tháng so với kế hoạch ban đầu. Tổng mức đầu tư dự án hơn 7.600 tỷ đồng, theo hình thức đối tác công tư, tuyến đường có quy mô 4 làn xe, qua phía Nam tỉnh Khánh Hòa.

Từ ngày 19/5, dự án này đã thông xe, sáng nay, dự án sẽ được khánh thành. Buổi Lễ được tổ chức tại đoạn qua xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm. Sau khi đưa vào khai thác, tuyến cao tốc này đã giảm tải cho Quốc lộ 1A, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, rút ngắn thời gian lưu thông từ thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Nha Trang và ngược lại. Hiện nay, các cơ quan chức năng của tỉnh Khánh Hòa đang triển khai các phương án bảo đảm an toàn, an ninh, phân luồng tổ chức giao thông, y tế, phòng cháy chữa cháy, bảo đảm nguồn điện lưới tại khu vực tổ chức sự kiện.

Cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết tuyến được khởi công vào cuối tháng 9/2020, có chiều dài 100,8 km điểm đầu từ xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong và điểm cuối ở xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Tuyến có mặt cắt ngang 4 làn xe lưu thông 2 chiều, tổng mức đầu tư 10.853 tỷ đồng.

Phương Nhi (Tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu