Thông tin Hà Nội sẽ di dời 860.000 dân khỏi nội đô là không chính xác
(THPL) - Ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc (QH-KT) TP.Hà Nội, khẳng định thông tin thành phố di dời toàn bộ hoặc "cứng" 860.000 dân ra khỏi nội đô là không chính xác.
Thông tin về việc Hà Nội sẽ di dời 860.000 dân khỏi nội đô đang gây xôn xao dư luận. Tại hội nghị lấy ý kiến về Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm diễn ra ngày 19/3/2026, lãnh đạo Sở QH-KT đã chính thức lên tiếng làm rõ thực hư con số này.
Ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc (QH-KT) TP.Hà Nội, khẳng định thông tin thành phố di dời toàn bộ hoặc "cứng" 860.000 dân ra khỏi nội đô là không chính xác.
Theo ông Kỳ Anh, số liệu 860.000 dân đã từng được đề cập nhưng với mục đích xác lập cơ sở cho "bài toán kinh tế" và định hướng quy hoạch, chứ không phải là con số thống kê những người sắp phải di dời khỏi trung tâm. Việc tái cấu trúc dân cư sẽ được rà soát kỹ lưỡng dựa trên sự kế thừa các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt trước đó và điều kiện thực tế của từng khu vực.

Lãnh đạo Sở QH-KT cũng nhấn mạnh, trong quá trình tái thiết đô thị, có thể có những khu vực phải giải tỏa trắng để tổ chức lại không gian hoặc dành đất dự trữ, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc di dời toàn bộ cư dân hiện hữu trong tất cả các khu vực nội đô.
Đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm xác định mục tiêu đưa Hà Nội trở thành thành phố "Văn hiến - Thông minh - Sáng tạo - Sinh thái", nằm trong nhóm các thủ đô có chất lượng sống và hạnh phúc cao nhất thế giới.
Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được đặt ra trong đồ án bao gồm: Về dân số, khống chế quy mô tối đa không quá 20 triệu người sau năm 2065. Về kinh tế, đến năm 2065, quy mô GRDP đạt khoảng 1.920 tỉ USD, với GRDP bình quân đầu người tối thiểu đạt 95.000 USD.
Cấu trúc không gian, chuyển từ đơn cực sang đa cực, đa trung tâm với 9 trung tâm, 9 trục phát triển và 9 cực tăng trưởng, kết nối bởi 8 đường vành đai. Lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo.

Trong khuôn khổ hội nghị, đại diện nhiều phường, xã đã nêu những lo ngại và góp ý cụ thể về kế hoạch tái thiết tại địa phương. Cụ thể, tại khu vực Hồ Tây, người dân quan tâm đến việc sử dụng quỹ đất để phát triển không gian công cộng, quảng trường và cây xanh gắn liền với việc đảm bảo sinh kế bền vững.
Tại phường Láng (vùng nội đô lịch sử), nằm trong diện tái thiết đô thị, địa phương này đề nghị làm rõ tỷ lệ tăng không gian xanh và mức độ giãn mật độ dân cư cụ thể. Trong khi đó, huyện Thạch Thất đề xuất làm rõ chức năng sử dụng đất theo mô hình "phố trong rừng", đồng thời nghiên cứu phát triển đô thị dọc các tuyến giao thông trọng điểm như Quốc lộ 32.
Ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh cho biết các ý kiến này sẽ được sở tiếp thu, tổng hợp để báo cáo thành phố, đảm bảo quy hoạch được hoàn thiện theo hướng công khai, minh bạch và hài hòa giữa phát triển với bảo tồn.
Theo dự thảo Đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, phạm vi lập quy hoạch gồm toàn bộ địa giới hành chính Thủ đô (126 xã, Phường). Quy mô diện tích đất tự nhiên khoảng 3.359,84 km2. Quy mô dân số dự báo (bao gồm dân số thường trú và dân số quy đổi): Giai đoạn đến năm 2035 khoảng 14 - 15 triệu người; đến năm 2045 khoảng 15 - 16 triệu người. Đến năm 2065 khoảng 17 - 19 triệu người. Tầm nhìn dài hạn sau năm 2065 cơ bản giữ ổn định, khống chế quy mô dân số tối đa không quá 20 triệu người (với dự báo phát triển gia tăng khách du lịch, khách vãng lai).
Quy mô đất đai đến năm 2045, nâng tỷ lệ đất xây dựng đô thị lên khoảng 45 - 50% tổng diện tích tự nhiên, phát triển theo mô hình "nén - xanh"; đến năm 2065 chiếm khoảng 55 - 60% tổng diện tích tự nhiên. Phần quỹ đất còn lại được bảo vệ nghiêm ngặt để duy trì tỷ lệ rừng và cấu trúc vành đai xanh, hành lang xanh, nêm xanh. Thời hạn quy hoạch, giai đoạn ngắn hạn đến năm 2035; giai đoạn trung hạn đến năm 2045; giai đoạn dài hạn đến năm 2065; tầm nhìn chiến lược dài hạn 100 năm.
Minh Phương
Tin khác
Thủ tướng yêu cầu giải quyết dứt điểm dự án kéo dài vì mục tiêu tăng trưởng "2 con số"
Từ cây lanh đến tấm vải, hành trình lưu giữ bản sắc người H’Mông
Trường PTDTBT TH&THCS Na Son: Chắp cánh ước mơ cho học sinh vùng khó nơi cực Tây Tổ quốc
Công an phường Tây Hồ chủ động bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ thực tập cứu nạn, cứu hộ trên Hồ Tây
Hội chợ Miền Trung - Tây Nguyên: Cầu nối giao thương và nâng cao giá trị sản phẩm nông thôn
Thanh Hóa: Sơ tán 469 khẩu ra khỏi vị trí sạt lở nguy hiểm
Giá vé máy bay bất ngờ "hạ nhiệt" dịp Quốc khánh 2/9
(THPL) - Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài là thời điểm nhu cầu di chuyển, du lịch của người dân tăng cao. Trước bối cảnh đó, các hãng...22/08/2026 21:35:31Hà Nội di dời tượng đài 'Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh'
(THPL) - Chủ trương di dời được nghiên cứu trên cơ sở ý kiến chuyên gia nhằm bảo tồn và phát huy tốt hơn giá trị tượng đài, theo Sở Văn...22/08/2026 16:45:44Giá bán căn hộ chung cư thứ cấp hạ nhiệt, cấu trúc thị trường thay đổi
(THPL) - Thị trường bất động sản Quý II/2026 ghi nhận xu hướng giảm giá nhẹ ở phân khúc căn hộ chung cư thứ cấp và đất nền. Đồng...22/08/2026 21:36:57Hoàn thiện hành lang pháp lý, mở đường cho đô thị lấn biển phát triển
(THPL) - Sáng 22-8, tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về nội...22/08/2026 16:53:06
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia
