18:43 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Thời tiết mùng 1 Tết: Miền Bắc hửng nắng, Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa

08:08 10/02/2024

(THPL) - Ngày 10/2, tức ngày 1 Tết Nguyên đán, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, trời rét.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 10/2 ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào. Dự báo, ngày và đêm 10/02, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa to và dông với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm. 

 Ảnh minh hoạ

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 10/2:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 11-13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 17-19 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ: 11-13 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 17-20 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ: 10-13 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 17-20 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở phía bắc 12-14 độ C; phía nam 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 17-20 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa to; phía nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió bắc đến đông bắc cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất ở phía bắc 20-23 độ C; phía nam 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở phía bắc 23-26 độ C; phía nam 28-31 độ C, có nơi hơn 31 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C, có nơi hơn 31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng; đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: Miền Đông 32-35 độ C, có nơi hơn 35 độ C; miền Tây 31-34 độ C.

PV

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu