Thị trường kim cương biến động, nhiều thương hiệu lớn đóng cửa vì nghẽn thanh khoản
(THPL) - Thị trường kim cương Việt Nam đang trải qua những ngày biến động chưa từng có. Từ sau khi thông tin về vụ buôn lậu 28.000 viên kim cương bị phanh phui, chỉ trong 5 ngày đã có thêm 8 cửa hàng bất ngờ thông báo tạm ngừng hoạt động.
Điển hình là chuỗi Cashion tập trung tại các trung tâm thương mại lớn thông báo dừng hoạt động trong 2 tháng với lý do không đủ điều kiện duy trì mô hình hiện tại. Tại "phố kim cương" Lê Thánh Tôn (Quận 1, TP.HCM), hai thương hiệu lớn là Quế Jewelry và Hoàng Thứ Jewelry cũng đồng loạt treo biển tạm nghỉ để "tái cơ cấu".
Nghiêm trọng hơn, PJA Kim cương – một thương hiệu có 10 năm hoạt động đã phát đi thông báo ngừng kinh doanh để tiến tới giải thể, phá sản. Các thương hiệu khác như Kim cương Ngọc Châu Âu, Ngọc Tâm, Kim Lý... cũng đều trong tình trạng cửa đóng then cài hoặc chủ doanh nghiệp đã bị khởi tố.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự đổ vỡ hàng loạt này được xác định là do tâm lý hoang mang cực độ của người tiêu dùng. Sau vụ án buôn lậu lớn, lượng người mang kim cương đến bán lại tăng đột biến, chiếm tới hơn 90% lượng giao dịch, khiến các doanh nghiệp hoàn toàn mất khả năng chi trả.
Trả lời báo chí, ông Nguyễn Văn Dưng, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý TP.HCM, phân tích: "Bình thường mỗi tháng doanh nghiệp chỉ bán được vài viên, lợi nhuận không nhiều. Khi hàng loạt khách hàng cùng lúc yêu cầu mua lại, họ không đủ nguồn lực tài chính để đáp ứng, buộc phải đóng cửa vì không chịu nổi áp lực dòng tiền".
Khủng hoảng thanh khoản đang đẩy người mua vào thế khó khi tài sản giá trị lớn lâm vào cảnh "giữ không xong, bán cũng chẳng được". Do đặc thù của thị trường kim cương Việt Nam là "mua ở đâu bán ở đó", khi cửa hàng đóng cửa, khách hàng gần như mất đường thu hồi vốn. Thậm chí, những hệ thống lớn như Cao Hùng Diamond hay Quyên Diamond cũng đã phải thông báo tạm dừng chính sách thu mua lại hoặc kéo dài thời gian thanh toán để bảo vệ dòng vốn.

Chị Vy (43 tuổi, ngụ TP.HCM) mang đôi bông tai kim cương trị giá gần 100 triệu đồng đến Công ty TNHH Trang sức Kim cương PJA với mong muốn bán để có vốn xoay xở công việc. Tuy nhiên, khi đến nơi, chị chỉ thấy cửa hàng đóng kín cùng thông báo doanh nghiệp ngừng hoạt động để tiến hành các thủ tục giải thể.
Hoàn cảnh tương tự cũng xảy ra với ông Hùng (ngụ TP.HCM). Số kim cương ông mua tại tiệm vàng Kim Lý hiện không thể bán lại khi cửa hàng đã đóng cửa sau vụ việc bà chủ bị khởi tố. Nhiều ngày qua, ông mang sản phẩm đến hàng chục doanh nghiệp khác nhưng đều nhận được câu trả lời từ chối.
Các doanh nghiệp cho biết họ chỉ thu mua lại kim cương do chính đơn vị mình bán ra, còn sản phẩm từ cửa hàng khác thì không tiếp nhận.
Sự việc cũng bộc lộ lỗ hổng trong việc bảo vệ người tiêu dùng. Theo các chuyên gia, giấy chứng nhận kiểm định hiện nay chỉ xác nhận các đặc tính kỹ thuật, không phải là giấy xác minh nguồn gốc hợp pháp của sản phẩm. Điều này khiến người mua đối mặt rủi ro lớn nếu doanh nghiệp kinh doanh hàng lậu bị xử lý.
Trước diễn biến phức tạp, các chuyên gia nhận định đây là một "phép thử" quan trọng để thanh lọc thị trường. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Cố vấn cấp cao FIDT dự báo trong ngắn hạn, tâm lý người tiêu dùng có thể trở nên thận trọng hơn, thời gian cân nhắc trước khi mua sẽ kéo dài và yêu cầu về minh bạch thông tin sẽ cao hơn. Đây là phản ứng thường thấy sau những sự kiện ảnh hưởng đến niềm tin của thị trường.
Tuy nhiên, ở góc độ dài hạn, chuyên gia cho rằng đây không hẳn là một tín hiệu tiêu cực. Những giai đoạn như vậy thường tạo ra quá trình "sàng lọc" tự nhiên, trong đó các doanh nghiệp có nền tảng quản trị tốt, minh bạch và đặt quyền lợi khách hàng lên hàng đầu sẽ có cơ hội khẳng định vị thế. Ngược lại, những mô hình kinh doanh dựa chủ yếu vào thông tin bất cân xứng hoặc thiếu minh bạch sẽ chịu áp lực lớn hơn từ chính người tiêu dùng và thị trường.
Bà Hương dự báo người mua sẽ thay đổi hành vi theo hướng chuyên nghiệp hơn. Thay vì chỉ quan tâm đến thương hiệu hay giá bán, họ sẽ chú trọng nhiều hơn đến nguồn gốc, đơn vị giám định, khả năng truy xuất thông tin, chính sách thu mua lại và tính thanh khoản của sản phẩm. Điều này sẽ buộc doanh nghiệp phải cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ, tính minh bạch và uy tín lâu dài, thay vì chỉ bằng hoạt động tiếp thị.
Tương tự, TS. Huỳnh Thanh Điền, giảng viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành khuyến nghị các doanh nghiệp cần có cơ chế ràng buộc pháp lý rõ ràng hơn về chính sách thu đổi để bảo vệ quyền lợi khách hàng trong trường hợp giải thể.
Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Dưng, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý TP.HCM khuyên người dân cần giữ bình tĩnh, tránh bán tháo theo tâm lý đám đông. Việc bán lại ồ ạt trong lúc thị trường tắc nghẽn sẽ khiến giá thu mua bị ép xuống rất thấp, gây thiệt hại tài chính nặng nề cho chính người sở hữu.
|
Trước đó, chiều 2/7, Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo vừa triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người Ấn Độ điều hành từ Hong Kong (Trung Quốc). Cơ quan điều tra đã khởi tố 22 bị can, khám xét 20 địa điểm và thu giữ 1.100 viên kim cương cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử. Ngày 12/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu" quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự, gồm: Lê Thị Ngọc Mỹ, sinh năm 1960, trú tại phường An Đông, TPHCM là Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc và đá quý Kim Lý (chủ tiệm vàng Kim Lý); Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1980, trú tại phường An Đông, TPHCM, là Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm); Hoàng Thị Thanh Nga, sinh năm 1980, trú tại phường Vườn Lài, TPHCM, là Giám đốc Công ty TNHH đầu tư NCA (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu); Trần Tiễn Như Nghi, sinh năm 1987, trú tại phường Bình Thạnh, TPHCM, là nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP). Đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 31 bị can về tội buôn lậu, thu giữ 1.239 viên kim cương và số lượng lớn đồ vật, trang sức chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ; đã chứng minh các đối tượng trong đường dây thực hiện hành vi buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương, với trị giá trên 1.500 tỷ đồng và thu lợi bất chính trên 300 tỷ đồng. Hiện nay, vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan để đấu tranh làm rõ các hành vi vi phạm, thu hồi triệt để số hàng hóa vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. |
Tú Linh
Tin khác
Tuyến đường ven biển gần 9.500 tỷ đồng mở kỳ vọng phát triển không gian đô thị và kinh tế biển Lâm Đồng
Hà Nội có đại lý Volkswagen theo mô hình City Store tiêu chuẩn toàn cầu đầu tiên
Bất động sản mở đường cho hệ sinh thái RWA đa dạng
Công nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên: Quyết định nhân văn!
Đưa Việt Nam vào Top 30 Chính phủ số thế giới năm 2045
Giá vàng ngày 21/7: Vàng thế giới tăng trở lại, SJC neo cao
Thủ tướng yêu cầu hoàn thành xây dựng trường nội trú vùng biên trước 30/8
(THPL) - Với mục tiêu khánh thành đồng loạt vào ngày khai giảng 5/9, Thủ tướng yêu cầu các địa phương biên giới phải dồn tổng lực, thi...21/07/2026 09:28:42Ra mắt Kinet và Kyo, VinFast tiếp tục bao phủ dải khách hàng xe máy điện
(THPL) - Thương hiệu xe điện VinFast vừa chính thức ra mắt bộ đôi xe máy điện thế hệ mới mang tên Kinet và Kyo tại thị trường Việt Nam. Đây...21/07/2026 09:28:59Gốm Gia Thuỷ với bài toán giữ sự độc bản để phát triển thương hiệu
(THPL) - Từ dự định đi tìm mua chum ngâm rượu (có thể tự đào thải độc tố), từ sự tò mò về dòng gốm có kỹ thuật tương đồng với gốm...21/07/2026 09:39:00Phấn đấu đưa Việt Nam thành trung tâm sáng tạo hàng đầu khu vực vào năm 2045
(THPL) - Việt Nam đặt mục tiêu trở thành một trong những trung tâm văn hóa, sáng tạo hàng đầu khu vực vào năm 2045, đồng thời lọt vào Top 30...21/07/2026 08:04:47
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia