Công nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên: Quyết định nhân văn!
(THPL) - Sau gần 60 năm sống độc thân để thờ phụng người chồng chưa cưới là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, bà Nguyễn Thị Lệ (79 tuổi) đã chính thức được Nhà nước công nhận là vợ liệt sĩ và hưởng các chế độ chính sách theo quy định.
Câu chuyện bắt đầu từ những năm 1960, khi bà Nguyễn Thị Lệ và ông Huỳnh Văn Quên (thuộc Tiểu đoàn 1 Long An) nên duyên hứa hôn. Năm 1968, ông Quên hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân khi tuổi đời còn rất trẻ. Kể từ đó, bà Lệ ở vậy một mình, không lập gia đình để giữ trọn nghĩa tình với người chồng chưa cưới.

Suốt gần 60 năm qua, bà Lệ sống lam lũ, nhận con nuôi và xem mình là người con dâu trong gia đình họ Huỳnh, thực hiện đầy đủ bổn phận mỗi dịp giỗ chạp dù chưa có danh phận pháp lý chính thức. Bà từng chia sẻ: "58 năm tui chỉ có mình ông Quên là chồng".
Ngày 6/7/2026, khi lực lượng chức năng tìm thấy hài cốt cùng di vật ghi tên Huỳnh Văn Quên tại Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM). Ngay sau đó, gia đình ông Huỳnh Văn Nhỏ (em trai liệt sĩ) đã trình báo chính quyền về việc gia đình vẫn đang thờ phụng người anh trai này.
Sự kiện này đã thúc đẩy các cấp chính quyền tỉnh Tây Ninh khẩn trương vào cuộc để xác minh và hoàn thiện hồ sơ cho bà Lệ.
Chiều ngày 18/7/2026, Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh đã ban hành quyết định bổ sung thân nhân liệt sĩ, chính thức công nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Do bối cảnh chiến tranh khiến giấy tờ kết hôn không còn, việc công nhận được thực hiện theo phương thức đặc biệt: Dựa trên sự xác nhận của gia đình, họ tộc liệt sĩ.
Tại buổi lấy ý kiến sáng 18/7, 6 người thân trực hệ của liệt sĩ (gồm em ruột và cô ruột) đã đồng thuận ký tên xác nhận bà Lệ là dâu con trong nhà suốt hơn 58 năm qua. Đại diện Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh cho biết đây là trường hợp công nhận vợ liệt sĩ từ sự xác nhận của họ tộc chưa từng có tiền lệ tại địa phương.
Theo quyết định, bà Lệ được cấp giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ số 7.248. Tổng mức trợ cấp hằng tháng bà nhận được là 5.020.000 đồng, bao gồm: Trợ cấp tuất hằng tháng: 2.789.000 đồng. Trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng: 2.231.000 đồng (áp dụng cho vợ liệt sĩ sống cô đơn, không nơi nương tựa).
Bà Lệ sẽ bắt đầu hưởng chế độ từ ngày 1/8/2026 và được truy lĩnh trợ cấp của tháng 7/2026. Quyết định này không chỉ mang lại sự hỗ trợ về vật chất mà còn là sự an ủi tinh thần to lớn, trả lại danh phận chính thức cho người phụ nữ đã dành cả cuộc đời để thờ phụng người chồng chưa cưới.
Tuấn Anh
Tin khác
Lupus ban đỏ hệ thống kháng trị đáp ứng tích cực với liệu pháp CAR-T tại Vinmec Smart City
"Chiến dịch 500 ngày đêm": Quy tập hơn 1.400 hài cốt, tập trung "tìm lại tên" cho các liệt sĩ
VinFast hợp tác TÜV Rheinland thiết lập chuẩn mực kiểm thử quốc tế ngay tại Việt Nam
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Hoàn thành nhà tái định cư tại Mường Than trong 30 ngày, bàn giao trước 2/9
Xuất khẩu thủy sản khởi sắc, hướng tới mục tiêu 12 tỷ USD
Thương hiệu Cà Mèn Foods thông báo dừng mảng thực phẩm đóng gói
Xuyên đêm cứu 4 thuyền viên trên vùng biển Cà Mau
THPL - Rạng sáng 21/7, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đã phối hợp với ngư dân kịp thời cứu sống 4 thuyền viên trên một sà lan...21/07/2026 16:25:00Tuyến đường ven biển gần 9.500 tỷ đồng mở kỳ vọng phát triển không gian đô thị và kinh tế biển Lâm Đồng
(THPL) - Lâm Đồng đang xúc tiến một trong những dự án hạ tầng giao thông ven biển có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với tổng mức đầu...21/07/2026 14:36:47Thành phố Hồ Chí Minh mở đợt tuyển bổ sung gần 3.500 chỉ tiêu lớp 10 công lập
(THPL) - Sau giai đoạn tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM quyết định tuyển sinh bổ sung nhằm lấp...21/07/2026 18:58:19Hợp tác Việt Nam - Singapore thúc đẩy phát triển công nghiệp bán dẫn
(THPL) - Sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu đang mở ra cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế trong chuỗi giá...21/07/2026 15:44:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia