Thị trường hàng hóa mùng 3 Tết: Nguồn cung dồi dào, giá cả ổn định
(THPL) - Ngày mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa trên cả nước bắt đầu nhộn nhịp hơn sau hai ngày đầu năm mới. Nhiều siêu thị và trung tâm thương mại lớn mở cửa trở lại, bảo đảm nguồn cung dồi dào, đồng thời triển khai các chương trình khuyến mại đầu xuân nhằm kích cầu tiêu dùng. Tại các chợ truyền thống, số lượng quầy sạp tăng so với mùng 1 và mùng 2, trong khi hệ thống cửa hàng tiện lợi vẫn hoạt động xuyên Tết, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân. Hoạt động lưu thông hàng hóa diễn ra thông suốt, không xảy ra tình trạng khan hiếm.
Nhu cầu mua sắm trong ngày tập trung chủ yếu vào thực phẩm tươi sống như rau xanh, thịt, thủy hải sản phục vụ bữa ăn đầu năm, cùng với hoa tươi và trái cây phục vụ cúng lễ, hóa vàng. Mặt bằng giá nhìn chung ổn định so với thời điểm cận Tết. Một số điểm bán nhỏ lẻ có điều chỉnh nhẹ nhưng không đáng kể. Tại siêu thị, giá cả được niêm yết rõ ràng, nhiều mặt hàng còn áp dụng khuyến mại, giúp cân đối cung - cầu và ổn định tâm lý người tiêu dùng.

Trước Tết, các địa phương và doanh nghiệp đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng, tăng dự trữ từ 10 - 15% so với tháng bình thường. Một số doanh nghiệp phân phối lớn thậm chí tăng 20 - 40% đối với nhóm hàng thiết yếu. Nguồn cung tập trung vào lương thực, thực phẩm, bánh mứt kẹo, đồ uống, xăng dầu và hàng tiêu dùng thiết yếu. Hoạt động kết nối cung - cầu giữa các vùng miền được đẩy mạnh, hỗ trợ tiêu thụ đặc sản và sản phẩm OCOP phục vụ nhu cầu dịp Tết.
Chương trình bình ổn thị trường được triển khai rộng tại nhiều tỉnh, thành phố, với cam kết bán hàng thấp hơn giá thị trường từ 5 - 10% và giữ ổn định giá trước, trong và sau Tết. Đối với mặt hàng xăng dầu, nguồn cung được phân giao đầy đủ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sản xuất. Hệ thống cửa hàng bán lẻ hoạt động bình thường, không ghi nhận tình trạng đầu cơ, găm hàng hay tăng giá bất hợp lý.
Lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra trước, trong và sau Tết, tập trung vào nhóm hàng thiết yếu và hoạt động thương mại điện tử. Thị trường cơ bản ổn định, chưa phát hiện vụ việc nổi cộm liên quan đến buôn lậu, hàng giả hay vi phạm an toàn thực phẩm quy mô lớn. Dự kiến từ mùng 4 Tết trở đi, nhiều điểm bán sẽ tiếp tục mở cửa với nguồn hàng đa dạng hơn. Sức mua có thể tăng dần khi kỳ nghỉ bước vào những ngày cuối, trong khi giá cả được dự báo vẫn duy trì ổn định, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trong những ngày đầu năm mới.
PV
Tin khác
Xuất khẩu nông sản khởi sắc đầu năm 2026, mở rộng triển vọng tăng trưởng
Kết nối dữ liệu giúp BHXH Việt Nam phát hiện những chi trả trợ cấp sai cho người đã qua đời
Thông cao tốc từ Bắc vào Nam: Bước ngoặt lịch sử của hạ tầng giao thông Việt Nam
Áp lực bán ròng của khối ngoại sẽ sớm kết thúc
2 ngày Tết, xử phạt hơn 2.800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn
Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với các Nghị sĩ Hoa Kỳ
Những công trình được miễn giấy phép xây dựng từ 2026
(THPL) - Theo quy định mới tại Luật Xây dựng 2025 (có hiệu lực từ 1/1/2026), trước khi khởi công, chủ đầu tư về nguyên tắc vẫn phải có...19/02/2026 10:01:17Hơn 8.000 em bé chào đời trong những ngày đầu Tết trên cả nước
(THPL) - Trong những ngày đầu của kỳ nghỉ Tết, hàng nghìn trẻ sơ sinh đã cất tiếng khóc chào đời tại các cơ sở y tế trên cả nước, cho...19/02/2026 09:57:04Giá vàng ngày 19/2: Vàng thế giới chưa thể lấy lại mốc 5.000 USD/ounce
(THPL) - Thị trường kim loại quý tiếp tục chứng kiến diễn biến giằng co khi giá vàng quốc tế vẫn dao động dưới ngưỡng 5.000 USD/ounce....19/02/2026 09:56:15Trao đổi thương mại Việt Nam – Singapore vượt mốc 3,5 tỷ USD trong tháng 1/2026
(THPL) - Ngay trong tháng đầu tiên của năm 2026, quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Singapore ghi nhận tín hiệu tăng trưởng tích cực, cho thấy...19/02/2026 09:58:07
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia