Thêm TP. Thanh Hóa xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi
(THPL) - Thêm một ổ dịch tả lợn châu Phi vừa được phát hiện tại xã Đông Lĩnh, TP. Thanh Hóa. Ngay khi phát hiện, công tác khoanh vùng, dập dịch đã được các cơ quan chức năng và chính quyền xã Đông Lĩnh, TP. Thanh Hóa cùng các ban ngành của tỉnh Thanh Hóa tổ chức thực hiện để khống chế dịch bệnh.
Ngày 17/3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa cho biết, mới phát sinh thêm ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi tại hộ bà Lê Thị Hương, ở thôn Đông, xã Đông Lĩnh, TP. Thanh Hóa và lực lượng chức năng đã tiêu hủy 4 con lợn, tiêu độc khử trùng chuồng trại bằng vôi bột, hóa chất, bao vây dập dịch.
Trước đó vào ngày 15/3, sau khi nhận được thông tin có 01 con lợn của hộ ông Lê Trọng Tĩnh, Thôn Đông, xã Đông Lĩnh, Thành phố Thanh Hóa ốm chết, Chi cục Thú y tỉnh đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm và gửi đi xét nghiệm.

Sau khi có kết quả mẫu bệnh phẩm dương tính với virus bệnh dịch tả lợn Châu Phi, Chi cục Thú y tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành tiêu huỷ toàn bộ đàn lợn 4 con lợn của gia đình ông Lê Trọng Tĩnh và tiến hành vệ sinh tiêu độc khử trùng bằng vôi, hoá chất, khoanh vùng, bao vây ổ dịch.

Theo đó xã Đông Lĩnh là cửa ngõ của TP Thanh Hóa nên vấn đề lưu thông, vận chuyển sản phẩm vào địa bàn rất lớn. Để khống chế dịch bùng phát, lây lan, sáng nay lãnh đạo Sở NN&PTNT Thanh Hóa đã đi kiểm tra và đề nghị TP Thanh Hóa chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát hệ thống giết mổ tại các lò mổ, các chợ; thành lập các tổ cơ động để kiểm tra, kiểm soát việc lưu thông, vận chuyển lợn, tăng cường việc vệ sinh tiêu độc khử trùng và hạn chế người ra vào ổ dịch để tránh mang mầm bệnh từ ổ dịch ra các vùng lân cận.

Tính đến thời điểm hiện nay (ngày 18/3), trên địa bàn Thanh Hóa phát sinh 28 ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi tại 17 thôn, thuộc 15 xã trên địa bàn hai huyện Yên Định, Thiệu Hóa và TP Thanh Hóa. Yên Định là huyện đầu tiên phát sinh ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi vào ngày 23/2 và đến ngày 15/3 bệnh dịch này đã phát sinh trên lợn nuôi của 10 hộ, bảy thôn, 6 xã, buộc phải tiêu hủy 892 con lợn, tổng trọng lượng hơn 42 tấn. Tại huyện Thiệu Hóa, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 17 hộ chăn nuôi ở chín thôn, tám xã nên lực lượng chức năng đã tiêu hủy 334 con lợn, tổng trọng lượng gần 21 tấn.
Với các địa phương phát sinh ổ dịch, Chi cục Thú y đã cấp cho TP Thanh Hóa 1.332 lít hóa chất, năm tấn vôi bột; huyện Yên Định 2.200 lít hóa chất và tám tấn vôi bột; huyện Thiệu Hóa 1.416 lít hóa chất, hai tấn vôi bột cùng các trang thiết bị phục vụ tiêu độc, khử trùng dập dịch, phòng, chống mầm bệnh lây lan.
Theo ông Đặng Văn Hiệp, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cùng với việc nâng cao hiệu quả hoạt động 177 chốt kiểm soát động vật, 11 tổ kiểm soát lưu động; tăng cường lấy mẫu giám sát đối với lợn sống nhập lậu, tại điểm thu gom buôn bán lợn sống, một số trang trại chăn nuôi lợn; hướng dẫn người chăn nuôi, thú y cơ sở tăng cường theo dõi đàn lợn, áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi; Chi cục đang cấp 18.400 lít hóa chất; hơn 145 tấn vôi bột cùng các trang thiết bị phòng, chống dịch cho 27 huyện, thị xã, TP và các trạm, chốt kiểm dịch động vật trong tỉnh. Ngoài ra các địa phương huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị, chuẩn bị vật tư và cơ số thuốc cho công tác phòng, chống dịch bệnh động vật. Chi cục Thú y đã công bố số điện thoại 02373.260.009 và thường trực đường dây nóng 24/24 giờ để tiếp nhận, trao đổi thông tin phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Duy Duẩn
Tin khác
Dự báo thời tiết ngày 3/8: Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa dông
Chính thức công bố mùa giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2026
Nhiều dự án luật quan trọng sẽ được Quốc hội xem xét tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất
Đà Nẵng thúc đẩy hợp tác quốc tế, đưa sâm Ngọc Linh vươn tầm thương hiệu toàn cầu
Đổi mới quản trị để DNNN dẫn dắt tăng trưởng và xây dựng chuỗi giá trị Việt
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án Nhà hát Ngọc Trai và đường Đặng Thai Mai
Chuẩn bị Chiến lược đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới, trong giai đoạn mới
(THPL) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, cần làm sâu sắc và nâng cao hiệu quả các mối quan hệ đối ngoại. Trong mọi mối quan...02/08/2026 10:39:19Thương hiệu là phần hồn, làm sao giữ được sau M&A?
(THPL) - Thương hiệu là phần hồn, là tài sản lớn nhất mà các nhà đầu tư nhắm đến. Mất đi nó, doanh nghiệp chỉ còn là một vỏ bọc không...02/08/2026 09:17:00Chính phủ thông qua hồ sơ Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương
(THPL) - Chính phủ vừa chính thức thông qua hồ sơ Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương, đánh dấu bước tiến quan trọng...02/08/2026 09:01:52Đơn giản hóa thủ tục cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói
(THPL) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính về cấp và quản lý mã số vùng trồng,...02/08/2026 09:08:22
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia