19:46 ngày 18/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Thêm 4 ca mắc Covid -19 được cách ly ngay khi nhập cảnh

20:27 18/05/2020

(THPL) – Tính đến 18h ngày 18/5, Việt Nam ghi nhận thêm 4 ca nhiễm Covid – 19, nâng tổng số ca nhiễm lên 324, trong đó 263 người khỏi bệnh, 61 đang điều trị.

Theo báo cáo từ các Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật của TP Hồ Chí Minh và TP Hà Nội, 4 ca dương tính Covid – 19 bao gồm: 2 tiếp viên trên chuyến bay từ Nga và hai hành khách từ Mỹ. 4 bệnh nhân được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.

Bệnh nhân 321 và 322, 44 tuổi và 39 tuổi, đều là nam và ở quận Phú Nhuận, TP HCM. Họ là tiếp viên phục vụ trên chuyến bay VN0062 từ Nga về sân bay Vân Đồn ngày 13/5. Sau khi làm thủ tục khai báo y tế và nhập cảnh, toàn bộ nhóm tiếp viên trở lại máy bay về Hà Nội trên chuyến bay không có hành khách.

10h cùng ngày, nhóm tiếp viên đi chuyến bay không có hành khách từ Hà Nội đến TP HCM, cách ly tại khu lưu trú của hãng Vietnam Airlines ở đường Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình.

Hai tiếp viên trên ở chung một phòng, vài ngày sau một người sốt. Cả hai có kết quả xét nghiệm dương tính nCoV, hiện điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Hơn 340 công dân Việt Nam ở thủ đô Moscow, Nga được đưa về nước. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Hai bệnh nhân khác là BN323 (nữ, 19 tuổi) và BN324 (nam, 18 tuổi) đều ở Tân Bình, TP.HCM. Hai người là du học sinh Mỹ về nước ngày 16/5 trên chuyến bay VN001, số ghế 41D và 27K.

Sau khi nhập cảnh tại sân bay Nội Bài, hành khách trên chuyến bay cách ly tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội.

Hai người có kết quả xét nghiệm dương tính ngày 17/5. Hiện, họ được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Như vậy, tính từ 6h ngày 16/4 đến 18h ngày 18/5, tròn 32 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đến nay, Việt Nam có tổng cộng 184 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay trong tổng số 324 ca ghi nhận được tại nước ta.

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong ngày có thêm 3 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca khỏi bệnh lên 263 người. Hiện trong số 61 bệnh nhân đang điều trị, có 2 ca chuyển âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. 7 ca chuyển âm tính lần 2 trở lên.

Minh Khuê (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu