16:49 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Thêm 4 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

15:22 11/09/2020

(THPL) - Sáng nay 11/9, thêm 4 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh gồm: BN624, BN419, BN590 và BN786. Trong số đó có bệnh nhân 69 tuổi tại Quảng Nam bị liệt nửa người kèm nhiều bệnh nền nặng và 1 bệnh nhân từng tái dương tính với COVID-19 tại Quảng Ngãi.

Theo ông Mai Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Y tế, Trưởng tiểu ban điều trị COVID-19 tỉnh Quảng Nam, cho biết vào sáng nay (11/9), Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam công bố khỏi bệnh, cho xuất viện đối với BN624 (69 tuổi; ngụ TP Hội An, tỉnh Quảng Nam). Bệnh nhân nằm một chỗ, không đi lại được do tai biến mạch máu não. Bệnh nhân có nhiều bệnh nền như đái tháo đường, tăng huyết áp và viêm dạ dày. 

Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, sáng nay tỉnh này không có ca mắc mới, tổng số bệnh nhân COVID-19 còn lại đang điều trị là 18 ca.

Trong đó, Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam đã có 46/63 ca mắc COVID-19 đã khỏi bệnh, xuất viện. 17 ca đang điều trị có 3 trường hợp âm tính lần 1, 3 trường hợp âm tính lần 2, 6 trường hợp âm tính lần 3. Còn tại Bệnh viện đa khoa Khu vực Quảng Nam đang điều trị cho 1 ca, theo báo Vietnamnet. 

3 bệnh nhân ở Quảng Ngãi được công bố khỏi bệnh (Nguồn: Internet)

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Thái Hưng, Giám đốc Bệnh viện dã chiến tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đơn vị vừa công bố điều trị khỏi bệnh và trao giấy xuất viện cho 3 bệnh nhân mắc COVID-19 gồm 419, 590 và 786.

Theo ông Hưng, trước khi được công bố điều trị khỏi bệnh và trao giấy xuất viện, 3 bệnh nhân này đã có kết quả xét nghiệm 3 lần liên tiếp âm tính với SARS- CoV- 2.

Trong đó, bệnh nhân 419 (nam, 17 tuổi, ngụ phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi), được Bộ Y tế mắc COVID-19 vào chiều 26/7. Sau 21 ngày điều trị, đến ngày 12/8 bệnh nhân 419 được công bố điều trị khỏi bệnh và về nhà tiếp tục theo dõi y tế. Nhưng đến ngày 16/8, bệnh nhân tái dương tính với SARS-CoV-2.

Sau đó, bệnh nhân 419 tiếp tục được chuyển ra Bệnh viện dã chiến tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều trị. Đến nay, sau thời gian điều trị, bệnh nhân đã có 3 lần xét nghiệm liên tiếp với kết quả âm tính với SARS- CoV-2.

Bệnh nhân 590 (nam, 50 tuổi, ngụ Tổ 2, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi). Bệnh nhân 590 đã từng đến thăm bệnh nhân 517 ở Bệnh viện Đà Nẵng, sau đó được phát hiện mắc COVID-19 vào ngày 1/8.

Bệnh nhân bệnh 786 (nam, 45 tuổi, ngụ Khu dân cư 577 Trường Thọ Đông B, phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi). Bệnh nhân được công bố mắc COVID-19 vào ngày 8/8 vì có liên quan đến các bệnh ở Bệnh viện Đà Nẵng.

Báo Người lao động cho hay, sau khi trao giấy xuất viện cho các bệnh nhân, Bệnh viện dã chiến tỉnh Quảng Ngãi đã bố trí phương tiện, đưa bệnh nhân về nơi cư trú. Đồng thời yêu cầu các bệnh nhân phải tuân thủ tự cách ly tại nhà thêm 14 ngày để đảm bảo nguyên tắc phòng, chống dịch.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tất cả 6 bệnh nhân mắc COVID-19 được ghi nhận tại Quảng Ngãi đã được điều trị khỏi bệnh.

Phương Linh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu