08:50 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Thêm 4 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

17:26 05/09/2020

(THPL) - Sáng nay 5/9, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đã công bố khỏi bệnh cho 4 bệnh nhân nhiễm COVID-19, trong đó có cụ ông 90 tuổi từng là bệnh nhân nặng và có bệnh lý nền.

Theo đó, 4 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh gồm: BN 525 Trần Tấn L. (SN 1930, trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam); BN 777 Huỳnh Thị B. (SN 1958, trú xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam); BN 910 Nguyễn Phú S. (SN 2014, trú xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) và BN 909 Nguyễn Thị H. (SN 1982, trú xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam).

Các bệnh nhân trên đều có kết quả xét nghiệm âm tính 3 lần với virus gây bệnh.

Theo Tiến sĩ Mai Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Y tế, Trưởng tiểu ban điều trị COVID-19 tỉnh Quảng Nam, các trường hợp trên sẽ tiếp tục cách ly tại nơi cư trú trong 14 ngày dưới sự theo dõi và giám sát của cơ sở y tế địa phương. Trong thời gian này, họ được xét nghiệm thêm 2 lần trước khi hòa nhập cộng đồng.

Các bệnh nhân xuất viện sáng 5/9 tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (Nguồn: Vnexpress)

Được biết, trong số 4 bệnh nhân xuất viện sáng nay 5/9 có BN 525 là cụ ông 90 tuổi. Bệnh nhân có bệnh lý tim mạch nặng, tiền sử nhồi máu cơ tim, viêm phổi do COVID-19 gây suy hô hấp kéo dài.

Báo Vnexpress thông tin, bác sĩ Trần Quang Đạt, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, người trực tiếp tham gia điều trị, cho biết ông cụ được ghi nhận nhiễm COVID-19, chuyển vào bệnh viện ngày 31/7. Bệnh nhân mắc COVID-19 trên nền bệnh lý tim mạch nặng, lớn tuổi, dẫn đến bệnh trở nặng nhanh, gây nhiều khó khăn cho quá trình điều trị.

"Các y bác sĩ đã nỗ lực cứu bệnh nhân, theo dõi và hội chẩn thường xuyên để đưa ra phương án điều trị phù hợp", bác sĩ Đạt nói. Ông cụ là một trong 6 bệnh nhân COVID-19 nặng điều trị tại bệnh viện. Hôm nay ông cụ ra viện hoàn toàn khỏe mạnh, 5 người khác đang phục hồi tốt.

Chia sẻ khi ra viện, ông cụ gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo, đội ngũ y bác sĩ bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đã tận tình cứu chữa, chăm sóc chu đáo.

"Quá trình điều trị, các y bác sĩ đã động viên tinh thần tôi rất nhiều khi không có người thân bên cạnh và giúp tôi vượt qua cơn nguy kịch, hồi phục sức khỏe", ông cụ nói.

Như vậy, tính đến ngày 5/9, ngành y tế Quảng Nam điều trị thành công cho tổng cộng 46/96 ca mắc COVID-19. Từ ngày 21/8 đến nay, tỉnh Quảng Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Theo báo Dân trí, về xét nghiệm, ngành y tế Quảng Nam đã triển khai thực hiện 89.909 mẫu xét nghiệm (chiếm tỷ lệ 92,3% so với tổng số mẫu cả 2 đợt), trong đó 96 mẫu dương tính (+), 89.627 mẫu âm tính (-), 186 mẫu đang chờ kết quả (trong ngày 4/9 lấy 311 mẫu xét nghiệm).

Về cách ly y tế, trong ngày 4/9, trên địa bàn tỉnh Quảng có 72 trường hợp kết thúc cách ly tập trung; hiện còn 117 trường hợp đang cách ly tập trung, đã kết thúc cách ly cho 4.930 trường hợp.

Minh Đức (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu