18:04 ngày 24/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Thế giới có thể sẽ thiếu hụt tới 3,5 triệu tấn đường

16:31 18/11/2020

(THPL) - Theo báo cáo của Tổ chức Đường Quốc tế (ISO) cho biết, dự báo thị trường đường thế giới niên vụ 2020/2021 sẽ thiếu hụt 3,5 triệu tấn đường do sản lượng nhiều khả năng sẽ sụt giảm.

Cụ thể, theo báo cáo quý IV vừa công bố, ISO nhận định, sản lượng đường toàn cầu niên vụ 2020/21 (tháng 10/tháng 9) sẽ ở mức 171,1 triệu tấn, giảm so với dự báo trước đó là 173,5 triệu tấn.

Lý do bởi sản lượng của hàng loạt quốc gia/khu vực dự báo giảm, như: Thái Lan (chỉ đạ 8,2 triệu so với 8,7 triệu tấn dự báo trước đây), Ấn Độ (31 triệu tấn so với 31,5 triệu tấn) và Liên minh châu Âu (16,3 triệu tấn so với 16,8 triệu tấn).

Trong khi đó, dự báo về tiêu thụ đường trong niên vụ 2020/21 được nâng lên 174,6 triệu tấn, cao hơn một chút so với dự báo trước đó là 174,2 triệu và cũng cao hơn 2,9% so với vụ trước. 

Thế giới có thể thiếu hụt tới 3,5 triệu tấn đường (ảnh minh họa)

Cũng theo ISO cho biết: "Triển vọng của vụ 2020/21 được đưa ra dựa trên xem xét tác động từ việc một số quốc gia phong tỏa chống Covid-19, nhất là Châu Âu. Tuy nhiên, những khoảng thời gian phong tỏa này sẽ ngắn hơn và ít nghiêm ngặt hơn lần trước".

Về niên vụ 2019/20, ISO dự báo thị trường đường thế giới sẽ dư thừa 1,9 triệu tấn, trái ngược với dự báo trước đây là thiếu hụt 136.000 tấn. Lý do điều chỉnh là bởi sản lượng của Brazil niên vụ 2019/20 đạt 39,8 triệu tấn, cao hơn mức 37,4 triệu tấn dự báo trước đây.

Sau khi ISO công bố báo cáo này, giá đường thế giới đã tăng mạnh lên mức cao nhất 8,5 tháng. Cụ thể, đường thô kỳ hạn tháng 3/2021 trên sàn New York phiên 17/11 có lúc đạt 15,66 US cent, cao nhất kể từ giữa tháng 2; đường trắng giao cùng kỳ han trên sàn London cũng tăng 1,9 USD (0,5%) vào cuối phiên, lên 422,8 USD/tấn, cao nhất 8,5 tháng.

Tú Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu