Thanh Trì - Hà Nội: “Phù phép” biến đất nông nghiệp ở xã Liên Ninh thành ao, đầm trái phép
(THPL) - Đang là đất nông nghiệp trồng lúa, với lý do không có nước tưới tiêu nên hàng ngàn mét vuông đất nông nghiệp xen kẹt tại khu công nghiệp Ngọc Hồi (xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì) bị khai thác ồ ạt và biến tướng thành ao, đầm trái phép.
Thời gian qua, tòa soạn Thương hiệu & Pháp luật nhận được thông tin phản ánh của các hộ dân sống tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì về việc hàng ngàn mét vuông đất nông nghiệp đang bị đào đắp, biến tướng thành các ao, hồ nuôi trồng thủy sản trái phép.

Những chiếc máy xúc hạng nặng trên công trường.
Để có cái nhìn khách quan về vấn đề này, PV Thương hiệu và Pháp luật đã có mặt tại hiện trường khu vực khai thác đất trong khu công nghiệp Ngọc Hồi – Thanh Trì. Tại đây, theo như ghi nhận và quan sát, khối lượng đất nông nghiệp bị đào đắp lên tới gần 7ha. Bằng mắt thường dễ dàng nhận thấy có cả đất sét trắng, loại đất này là nguyên liệu chính cho việc sản xuất các đồ sứ.

Ông T. - một người dân sinh sống gần khu công nghiệp - cho biết: “Diện tích này trước đây là dùng để trồng lúa của các hộ dân tại xứ đồng Ông Đô, thôn Nhị Châu, nhưng không hiểu vì sao bây giờ lại bị đào bới để thành ao, hồ ”.
Để xác định nguồn gốc đất này có phải là diện tích của các hộ dân thôn Nhị Châu hay không, PV Thương hiệu và Pháp luật đã có buổi làm việc với UBND xã Liên Ninh. Trong buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Ảnh - Chủ tịch UBND xã Liên Ninh - cho biết: “Trên thực tế nó là đất nông nghiệp xen kẹt tại khu công nghiệp Ngọc Hồi. Đã có quyết định quy hoạch về vấn đề này, nhưng sau đó lại có quyết định không xây dựng nữa”.

UBND xã Liên Ninh đã ra quyết định xử phạt hành chính số 75 ngày 29/5/2017, yêu cầu trong vòng 10 ngày ông Nguyễn Văn Thao (trú tại đội 9, Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội) phải trả lại mặt bằng như ban đầu, nhưng không hiểu vì lý do gì mà tình trạng này tiếp tục diễn ra, phải chăng các văn bản UBND xã Liên Ninh ban ra chỉ để cho có thủ tục?
Trước thực trạng đó, ông Nguyễn Văn Ảnh - Chủ tịch UBND xã Liên Ninh cam kết: “Tới đây sẽ cho cưỡng chế, anh em đang ra quyết định rồi!”.


Theo trả lời của ông Nguyễn Văn Ảnh, diện tích đất này là đất nông nghiệp nhưng các hộ dân tự ý làm hợp đồng cho thuê, với lý do đường nước tưới tiêu không thuận lợi nên nhiều hộ bỏ hoang. Người dân trong thôn tự ý quyết định cho hộ nhà ông Cường thuê để trồng rau, trong quá trình trồng rau ông Cường có đắp bờ lên để làm rau sạch nhưng dự án không được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sau đó do trồng rau không hiệu quả về mặt kinh tế nên ông Cường đã cơi bờ lên để thả cá. Tuy nhiên hiệu quả kinh tế mang lại cũng không cao nên ông Cường quyết định nhượng lại cho ông Nguyễn Văn Thao. Khi ông Thao nhận bàn giao đã cho cải tạo lại ao và vận chuyển một số đất đi nơi khác.

Ghi nhận thực tế cho thấy, tại khu vực công trường của chủ đầu tư là ông Nguyễn Văn Thao, mặt đất bị đào khoét nham nhở. Số lượng đất bị đào bới lên tới hàng triệu mét khối. Sau khi lượng đất bị đào bới lên thì đã để lại những hố sâu từ 2 – 3m.
Đại công trường đào đất nông nghiệp này có diện tích lên tới 7 ha, hoạt động tấp nập bất kể ngày đêm, tại đây luôn túc trực các máy xúc có công suất lớn, số lượng xe tải hạng nặng dùng để vận chuyển đất lên tới hàng chục chiếc. Theo phản ánh của người dân, việc đào ao trên đất trồng lúa diễn ra khá lâu nhưng chỉ thấy chính quyền xử phạt qua loa rồi...tiếp tục rầm rộ hơn trước.

Dư luận nơi đây đang đặt ra câu hỏi, phải chăng có một "thế lực ngầm" nào đó đứng đằng sau “bảo kê” cho việc đào đất nông nghiệp trên diện rộng tại khu công nghiệp Ngọc Hồi và công tác quản lý đất đai tại xã Liên Ninh đang bị “buông lỏng”?
Với chức năng quản lý Nhà nước về đất đai tại địa phương, đề nghị UBND huyện Thanh Trì thành lập đoàn kiểm tra liên ngành thanh tra về mức độ thiệt hại đất nông nghiệp của người dân và xử lý theo quy định của pháp luật.
Văn Khê
Tin khác
Thanh Hóa: Rà soát hệ thống biển báo để lắp camera AI phạt nguội giao thông
Công an Thanh Hóa: Khởi công xây dựng 2 dự án có tổng vốn đầu tư hơn 860 tỉ đồng
Quảng Ninh thông qua 31 Nghị quyết, phấn đấu GRDP trên 12,5% năm 2026
Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tội phạm bằng video ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Tập đoàn Bảo Việt ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 – 2035
Thuế Hà Nội ra mắt hệ thống AI, hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai và nộp thuế tự động
Hơn 250 gian hàng quy tụ công nghệ "xanh" và giải pháp bền vững cho dệt may Việt Nam
(THPL) - Sáng 16/12, Triển lãm quốc tế ngành Công nghiệp Dệt may - Thiết bị, Nguyên phụ liệu & Vải 2025 (HanoiTex & HanoiFabric 2025) đã chính thức...16/12/2025 17:36:00Loạt cổ phiếu chứng khoán “bom tấn” lên sàn gây thất vọng, nhà đầu tư IPO thua lỗ
(THPL) - Thị trường chứng khoán Việt Nam cuối năm 2025 đang chứng kiến một nghịch lý đáng chú ý: hàng loạt cổ phiếu chứng khoán quy mô...16/12/2025 17:34:43Hợp tác xã Miến Việt Cường: Mô hình HTX điển hình thúc đẩy kinh tế từ sản phẩm truyền thống ở Thái Nguyên
(THPL) - Khởi đầu từ một hợp tác xã nhỏ với vốn còn hạn chế, Hợp tác xã Miến Việt Cường (Thái Nguyên) đã vượt qua nhiều khó khăn...16/12/2025 17:30:10HTX Nấm Tam Đảo: Đòn bẩy phát triển kinh tế nông thôn miền núi phía Bắc
Trong những năm gần đây, Hợp tác xã Nấm Tam Đảo (tỉnh Phú Thọ) đã từng bước khẳng định vai trò là mô hình kinh tế tập thể tiêu biểu...16/12/2025 15:14:18

