13:59 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Thanh Thủy, Phú Thọ: Ra quân giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn xã Hoàng Xá

11:03 01/10/2021

(THPL) - UBND xã Hoàng Xá (Thanh Thủy – Phú Thọ) ra quân giải tỏa vi phạm hành lang ATGT trên dọc tuyến tỉnh lộ 317C và 317E. Tháo dỡ và thu giữ trên 80 bảng, biển quảng cáo; giải tỏa hơn 100 điểm bán hàng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; làm việc, lập biên bản yêu cầu hơn 150 hộ gia đình, cơ sở kinh doanh tự tháo dỡ mái le, mái vảy lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Giải phóng các điểm bán hàng tại 05 cổng trường học trên địa bàn.

Hiện nay, trên địa bàn xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông đang diễn ra phức tạp. Đặc biệt là những vi phạm về hành lang an toàn giao thông. Nhiều hộ gia đình, doanh nghiệp đã bày bán hàng hóa, treo biển bảng, để phương tiện giao thông lấn chiếm hàng lang ATGT trên dọc tuyến tỉnh lộ 317C và 317E, Gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

 

Tổ công tác thực hiện việc giải tỏa vi phạm hàng lang ATGT do lực lượng Công an làm nòng cốt

Nhằm lập lại trật tự, kỷ cương theo các quy định của pháp luật trong việc đảm bảo trật tự ATGT nói chung, hành lang ATGT đường bộ nói riêng. Cũng như nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của hàng lang và quản lý hành lang ATGT.

UBND xã Hoàng Xá đã ban hành kế hoạch về việc giải tỏa hàng lang ATGT, theo đó ban công an xã là lực lượng nòng cốt, làm nhiệm vụ tham mưu cho UBND xã xây dựng kế hoạch, thành lập tổ công tác tổ chức ra quân kiểm tra xử lý vi phạm; phối hợp với các lực lượng tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn; đồng thời chủ trì lập biên bản yêu cầu tự tháo dỡ, di chuyển và lập biên bản vi phạm; trực tiếp tham gia tháo dỡ các biển bảng vi phạm và đảm bảo an toàn trật tự trong quá trình thực hiện kế hoạch.

Bên cạnh đó, lực lượng Công chức Địa chính xã cung cấp thông tin xác định vị trí, ranh giới hành lang ATGT; Công chức Văn hóa xã hội tham mưu xây dựng nội dung chấp hành trật tự ATGT vào hương ước của địa phương; Ban chỉ huy quân sự xã làm nhiệm vụ tham gia trực tiếp tiến hành tháo dỡ các biển quảng cáo vi phạm và phối hợi đảm bảo ANTT trong quá trình thực hiện. Đồng thời, các ban ngành đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bà con nhân dân, các hội viên chấp hành các quy định của pháp luật về ATGT.

Ông Nguyễn Văn Giáp và công chức địa chính cùng chủ hộ phân định ranh giới hành lang ATGT.....

Cùng với lực lượng công an xã giải thích, hướng dẫn người dân treo biển bảng cho đúng quy định.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, được sự hỗ trợ của lực lượng giải tỏa, một số hộ gia đình cũng đã tự giác tháo dỡ, biển quảng cáo, mái che, mái vẩy, công trình vi phạm đến hành lang an toàn giao thông sau khi nhận được thông báo của UBND xã.

Bên cạnh những hộ tự giác chấp hành, cũng còn nhiều hộ chây ì, không tự giác và vẫn tiếp tục vi phạm dù đã được nhắc nhở nhiều lần. UBND xã Hoàng Xá đã chỉ đạo lực lượng giải tỏa, cùng các phương tiện máy móc, kiên quyết tháo dỡ và tịch thu toàn bộ những biển bảng, công trình vi phạm trả lại hiện trạng ban đầu.

Theo thông tin từ phía chính quyền địa phương, trong những lần ra quân vừa qua, lực lượng chức năng đã tháo dỡ và thu giữ trên 80 bảng, biển quảng cáo; giải tỏa hơn 100 điểm bán hàng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; làm việc, lập biên bản yêu cầu hơn 150 hộ gia đình, cơ sở kinh doanh tự tháo dỡ mái le, mái vảy lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Giải phóng các điểm bán hàng tại 05 cổng trường học trên địa bàn.

Lực lượng tham gia giải tỏa kiên quyết tháo, dỡ biển quảng cáo vi phạm.

Ông Nguyễn Văn Giáp, Phó chủ tịch UBND xã Hoàng xá nhấn mạnh: “Để tránh tình trạng tái lấn chiếm hành lang ATGT trên các tuyến đường, UBND đã xã chỉ đạo các lực lượng liên quan tiếp tục thường xuyên kiểm tra, thực hiện tốt công tác quản lý hành lang ATGT đường bộ; đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân vi phạm hành lang ATGT ký cam kết không tái vi phạm, tự giác thực hiện giải tỏa các công trình xây dựng vi phạm.”

Giải quyết dứt điểm tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT là một trong những giải pháp quan trọng nhằm kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, để công tác này đạt kết quả cao đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của các ngành, các địa phương, đặc biệt là ý thức tự giác chấp hành của mỗi người dân. 

Thắng Nguyễn

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu