Thanh Hóa: Xử lý 117 vụ vi phạm về gian lận thương mại, hàng giả trong tháng cao điểm
(TH&PL) – Ngày 15/6, tin từ Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, trong gần một tháng triển khai cao điểm về xử lý buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo Công điện số 65/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các ngành thành viên Ban Chỉ đạo đã phát hiện, xử lý 117 vụ vi phạm.
Trong số 117 vụ việc, có 7 vụ chuyển khởi tố hình sự, 110 vụ bị xử phạt hành chính với tổng số tiền gần 7 tỷ đồng (gồm 3,1 tỷ đồng tiền phạt và 3,88 tỷ đồng truy thu thuế). Trị giá hàng hóa tịch thu, tiêu hủy khoảng 679 triệu đồng.
Lực lượng chức năng đã tập trung kiểm tra tại các địa bàn trọng điểm như Cửa khẩu quốc tế Na Mèo, Cảng Nghi Sơn, các tuyến giao thông chính và trung tâm thương mại lớn. Các mặt hàng vi phạm chủ yếu là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, phụ kiện điện thoại, hàng giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng.

Song song với công tác kiểm tra, kiểm soát, công tác tuyên truyền, vận động được triển khai đồng bộ, sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức về kinh doanh hàng hóa đúng quy định của pháp luật. Chi cục Quản lý thị trường đã phối hợp với các địa phương tuyên truyền trên 26/26 Đài phát thanh cấp huyện, tổ chức truyền thông lưu động tại khu vực đông dân cư với khẩu hiệu “Toàn dân tích cực tham gia đấu tranh phòng chống buôn lậu, hàng giả, hàng cấm và gian lận thương mại”. Các vụ việc vi phạm được xử lý nghiêm và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ủy ban MTTQ tỉnh cũng tích cực lồng ghép tuyên truyền thông qua cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, góp phần hạn chế hàng hóa không rõ nguồn gốc lưu thông trên thị trường.
Công tác tuyên truyền còn được lồng ghép trong hoạt động thanh, kiểm tra. Lực lượng quản lý thị trường đã thực hiện ký cam kết không sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, kém chất lượng; kiểm tra đối với những cơ sở kinh doanh đã ký cam kết và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.
Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, phối hợp chặt chẽ và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại tại Thanh Hóa đã đạt kết quả rõ nét. Đáng ghi nhận là sự chuyển biến trong nhận thức của doanh nghiệp và người dân, tạo tiền đề để xây dựng thị trường hàng hóa minh bạch, góp phần thúc đẩy sản xuất, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo đảm an ninh kinh tế.
Duy Phúc
Tin khác
Định vị văn hóa Việt trên không gian số: Nâng tầm "sức mạnh mềm" quốc gia
VinFast VF MPV 7 - “Món hời” cho gia đình thích du lịch
Giá vàng ngày 23/4: Vàng SJC giảm về sát 169 triệu đồng/lượng
Chính sách “đóng băng lãi suất” kích hoạt dòng tiền, Boulevard Prime bùng nổ thanh khoản
Dự báo thời tiết ngày 23/4: Bắc Bộ có mưa dông diện rộng
Sự phát triển của máy tính lượng tử đặt ra yêu cầu cao hơn với an ninh mạng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung
(THPL) - Chiều ngày 22/4, ngay sau lễ đón cấp Nhà nước trang trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội đàm sâu rộng với...22/04/2026 22:40:48Đưa công nghệ sinh học trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật mũi nhọn của đất nước
(THPL) – Ngày 21/4/2026, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký Chỉ thị số 13/CT-TTg về việc tập trung phát triển, ứng dụng hiệu quả công...22/04/2026 23:16:38Quy hoạch danh thắng Tràng An - Tam Cốc - Bích Động, hướng tới trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế
(THPL) - Ngày 21/4/2026, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 705/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ và phục hồi Danh...22/04/2026 16:45:21PNJ đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng hai chữ số
(THPL) - PNJ đặt kế hoạch năm nay doanh thu tăng 37%, lên 48.660 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 21% lên 3.409 tỷ đồng - mức cao kỷ lục trong...22/04/2026 18:23:38
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia