Thanh Hóa: Sôi nổi ra quân Tết trồng cây
(THPL) - Trong không khí “Mùa xuân là tết trồng cây/Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, sáng 8/2, tại Thanh Hóa, ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa và ông Đỗ Minh Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã tham gia lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2022” tại TP. Thanh Hóa và huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
Tại lễ phát động tết trồng cây ở TP. Thanh Hóa có sự hiện diện của ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng nhiều lãnh đạo của tỉnh và TP. Thanh Hóa.
Để thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, trong nhiều năm qua, tỉnh Thanh Hóa luôn xác định việc trồng cây xanh là việc làm quan trọng, gắn liền với quá trình phát triển toàn diện của tỉnh nói chung và thành phố nói riêng, không chỉ cho hôm nay mà cho cả các thế hệ mai sau.

Trồng cây, trồng rừng đã góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng, chống thiên tai, điều hoà khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp thêm cảnh quan thiên nhiên, phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
Trong năm 2021, riêng TP. Thanh Hóa đã trồng được hơn 212.000 cây xanh đô thị, cây phân tán, cây bóng mát và quản lý bảo vệ hơn 390 ha rừng trồng các loại, đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong ý thức, trách nhiệm của Nhân dân trong việc trồng cây, trồng rừng, phòng chống cháy rừng, bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao độ che phủ của rừng, tỷ lệ diện tích cây xanh trên đầu người, cải thiện môi trường sinh thái, ngày càng làm cho cảnh quan thành phố tươi đẹp.

Năm 2022, TP. Thanh Hóa phấu đấu hoàn thành kế hoạch trồng 252.000 cây xanh, góp phần vào Đề án cả nước trồng 1 tỷ cây xanh trong giai đoạn 2021-2025, đồng thời chăm sóc tốt các loại cây xanh hiện có và chăm sóc bảo vệ, cải tạo, phòng chống cháy cho 390 ha rừng trên địa bàn TP.
Ngay sau lễ phát động, ông Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo TP. Thanh Hóa; cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên TP. Thanh Hóa đã trồng cây tại công viên Bố Vệ, phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa.
Tại huyện Thọ Xuân, vào sáng cùng ngày ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các lãnh đạo chủ chốt của UBND tỉnh Thanh Hóa và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh và Nhân dân huyện Thọ Xuân cũng đã phát động “Tết trồng cây”.

Trong lễ phát động “Tết trồng cây” đại diện lãnh đạo huyện Thọ Xuân nhấn mạnh: Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, trong những năm qua huyện Thọ Xuân luôn xác định việc trồng cây xanh là việc làm quan trọng gắn liền với quá trình phát triển toàn diện của địa phương và thu hút sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.
Trong dịp “Tết trồng cây” năm nay, chính quyền và Nhân huyện Thọ Xuân phấn đấu trồng vượt ít nhất 20% cây xanh so với năm 2021, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu tỉnh giao trồng 40.000 cây trở lên.
Để hiện thực hoá mục tiêu đã đề ra, huyện quán triệt, chỉ đạo các ngành, đoàn thể, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền đến đông đảo quần chúng Nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và giá trị nhân văn của việc trồng cây, gây rừng.
Ngay sau lễ phát động, huyện Thọ Xuân sẽ thành lập các đoàn kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn việc thực hiện kế hoạch “Tết trồng cây” bảo đảm tất cả cơ quan, đơn vị phải thực hiện nghiêm túc việc tổ chức trồng cây, trồng đủ số lượng, bảo đảm chất lượng.
Tại buổi lễ này, ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh trống phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ mùa Xuân Nhâm Dần 2022”.
Sau hồi trống phát động, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã cùng các đại biểu, lãnh đạo huyện Thọ Xuân và đông đảo cán bộ, Nhân dân đã tham gia trồng cây tại khuôn viên Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, tỉnh Thanh Hóa.
Duy Duẩn
Tin khác
Tiếng nói Xanh khởi động mùa 4, lần đầu kết nối cộng đồng tranh biện quốc tế
Chuyển đổi số làng nghề Việt: Khi tinh hoa di sản được "chắp cánh" công nghệ
Trầm Vũ Khánh Huân và hành trình hơn 20 năm giữ hồn Thư pháp Việt
Techcombank lần thứ 6 liên tiếp được Euromoney vinh danh “Ngân hàng Tốt nhất Việt Nam”
Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát, hoàn thiện quy định về khoảng cách an toàn trên cao tốc
Quảng Ninh triệt phá đường dây lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng
Bộ GD&ĐT nhận trách nhiệm về việc thiếu sách giáo khoa đầu năm học
(THPL) - Tại buổi giao ban báo chí sáng nay, Bộ GD&ĐT thừa nhận, việc để xảy ra thiếu sách giáo khoa trong thời gian qua trách nhiệm thuộc về...15/09/2026 15:18:16Ngành tiêu tăng tốc xuất khẩu và bài toán giữ thị phần
(THPL) – Trong 8 tháng qua, xuất khẩu hạt tiêu Việt bứt phá về sản lượng nhưng đối mặt với áp lực giảm giá bình quân. Do đó, để vượt...15/09/2026 15:01:59Việt Nam là “quốc gia khách mời” tại Triển lãm Sigep World 2027 tổ chức tại Italy
(THPL) - Việt Nam được chọn làm quốc gia khách mời tại Sigep World 2027 (hội chợ ẩm thực toàn cầu 2027), diễn ra ở Italy từ ngày 23-27/1/2027,...15/09/2026 15:16:19Thanh Hóa xây thêm nhiều trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới
(THPL) – Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định phê duyệt 10 dự án Trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới gồm: Sơn Điện,...15/09/2026 15:10:34
