Thanh Hóa phê duyệt sáp nhập Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào Đại học Hồng Đức
(THPL) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án sáp nhập Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vào Trường Đại học Hồng Đức. Đây là bước đi quan trọng nhằm tái cấu trúc hệ thống giáo dục đại học, tinh gọn bộ máy, tối ưu nguồn lực và nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.
Tái cấu trúc hệ thống giáo dục đại học, hình thành cơ sở đào tạo đa ngành quy mô lớn
Việc sáp nhập hai trường đại học công lập trên địa bàn tỉnh được triển khai trên cơ sở bám sát các chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Trong bối cảnh Thanh Hóa đang định hướng trở thành một cực tăng trưởng mới ở khu vực Bắc Trung Bộ, nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao, đa lĩnh vực ngày càng lớn. Do đó, việc hình thành một cơ sở giáo dục đại học quy mô lớn, có năng lực đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ là yêu cầu tất yếu.
.jpg)
Trường Đại học Hồng Đức, thành lập năm 1997, là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc UBND tỉnh, đã phát triển theo mô hình đa ngành với nhiều lĩnh vực đào tạo từ khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, kinh tế, kỹ thuật đến sư phạm. Nhà trường hiện có hệ thống tổ chức tương đối hoàn chỉnh với nhiều khoa, phòng, trung tâm; đội ngũ hơn 700 cán bộ, giảng viên; quy mô đào tạo lớn, từng bước khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.
Trong khi đó, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa có lịch sử hình thành từ năm 1967, phát triển từ trung cấp, cao đẳng lên đại học, là cơ sở đào tạo đặc thù trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch. Nhà trường có gần 30 ngành đào tạo, hơn 5.600 người học, cùng đội ngũ giảng viên có chuyên môn sâu trong các ngành nghệ thuật, biểu diễn, quản lý văn hóa, du lịch.
Thực tiễn cho thấy, giữa hai trường có sự bổ trợ rõ nét về lĩnh vực đào tạo. Nếu Trường Đại học Hồng Đức có thế mạnh về các ngành khoa học cơ bản, kinh tế, kỹ thuật, giáo dục thì Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa lại nổi trội ở các ngành đặc thù mang tính sáng tạo, nghệ thuật và dịch vụ. Tuy nhiên, cũng tồn tại một số ngành đào tạo có sự giao thoa, dẫn đến phân tán nguồn lực.
Việc sáp nhập vì vậy mang ý nghĩa tái cấu trúc toàn diện, không chỉ dừng ở việc hợp nhất tổ chức mà còn nhằm tích hợp, phân bổ lại nguồn lực một cách hợp lý; giảm đầu mối trung gian; khắc phục tình trạng chồng chéo; nâng cao hiệu quả quản trị. Sau sáp nhập, cơ cấu tổ chức của nhà trường sẽ được rà soát, sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, giảm số lượng đơn vị trực thuộc, hướng tới mô hình quản trị hiện đại, linh hoạt.
Đồng thời, việc hợp nhất cũng mở ra cơ hội phát triển các chương trình đào tạo liên ngành, kết hợp giữa khoa học, công nghệ với văn hóa, nghệ thuật, du lịch; góp phần tạo ra nguồn nhân lực có kỹ năng toàn diện, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số.
Bảo đảm ổn định, phát huy hiệu quả nguồn lực và hướng tới phát triển bền vững
Một trong những nội dung cốt lõi của Đề án là bảo đảm sự ổn định trong quá trình sáp nhập, đặc biệt đối với đội ngũ cán bộ, giảng viên, người lao động và người học.
Theo đó, toàn bộ viên chức, người lao động của hai trường được giữ nguyên trạng tại thời điểm sáp nhập, sau đó sẽ được rà soát, bố trí, sắp xếp lại phù hợp với vị trí việc làm, năng lực chuyên môn và nhu cầu thực tế của nhà trường. Lộ trình sắp xếp, tinh giản biên chế được thực hiện trong thời gian 5 năm, bảo đảm tuân thủ quy định, đồng thời hạn chế tối đa tác động đến tâm lý, đời sống của cán bộ, giảng viên.
Đối với đội ngũ lãnh đạo, quản lý, việc sắp xếp được thực hiện theo hướng giảm số lượng cấp trung gian, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả điều hành. Đây là yếu tố quan trọng nhằm xây dựng bộ máy quản trị tinh gọn, chuyên nghiệp.
Đối với người học, Đề án khẳng định rõ nguyên tắc đảm bảo quyền lợi tối đa. Sinh viên đang theo học tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa sẽ được chuyển tiếp sang các đơn vị đào tạo phù hợp, tiếp tục chương trình học tập bình thường, được công nhận toàn bộ kết quả học tập và được cấp bằng theo quy định sau khi tốt nghiệp. Các chế độ, chính sách liên quan đến học phí, học bổng, hỗ trợ sinh viên tiếp tục được duy trì ổn định.
Về cơ sở vật chất, toàn bộ tài sản, đất đai, trang thiết bị của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa được chuyển giao nguyên trạng cho Trường Đại học Hồng Đức quản lý và sử dụng. Đáng chú ý, cơ sở tại số 561 đường Quang Trung sẽ tiếp tục được khai thác như một cơ sở đào tạo chuyên sâu cho các ngành nghệ thuật, thể thao, du lịch, phù hợp với đặc thù cần không gian và trang thiết bị chuyên biệt.
Việc sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có không chỉ giúp tiết kiệm chi phí đầu tư mà còn tạo điều kiện duy trì và phát triển các ngành đào tạo đặc thù, tránh nguy cơ mai một các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật truyền thống.
Bên cạnh đó, các nguồn lực tài chính của hai trường cũng được hợp nhất, tạo điều kiện tăng cường tự chủ tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, đồng thời mở rộng khả năng huy động các nguồn lực xã hội hóa cho giáo dục.
Trong dài hạn, việc sáp nhập sẽ tạo nền tảng để nhà trường đẩy mạnh đổi mới toàn diện: từ mô hình quản trị, phương thức đào tạo đến hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Các chương trình đào tạo sẽ được rà soát, cập nhật theo hướng chuẩn hóa, hiện đại, gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và thị trường lao động.
Đặc biệt, với lợi thế kết hợp giữa các lĩnh vực khoa học – công nghệ và văn hóa – du lịch, nhà trường có điều kiện phát triển các ngành đào tạo mũi nhọn, phục vụ trực tiếp cho các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh như du lịch, dịch vụ, công nghiệp sáng tạo.
Việc hình thành một cơ sở giáo dục đại học đa ngành, có quy mô và chất lượng cao không chỉ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực mà còn đóng vai trò là trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo của địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng nhanh và bền vững.
Với những định hướng và giải pháp đồng bộ, việc sáp nhập Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vào Trường Đại học Hồng Đức được kỳ vọng sẽ tạo ra bước chuyển mạnh mẽ cho giáo dục đại học tỉnh Thanh Hóa, từng bước tiệm cận các chuẩn mực khu vực và quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới.
Ngọc Thuận
Tin khác
LPBank Plus – Ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới, tích hợp trợ lý AI chuyển tiền bằng hội thoại
Xanh hoá công trình và hướng tới mục tiêu Netzero vào năm 2050
Hạ Long: 500 triệu năm kiến tạo “kỳ quan thiên nhiên” và khoảng trống chờ được lấp đầy bởi “kỳ tích con người”
Vietnam Report công bố Top 10 Công ty Xây dựng uy tín năm 2026
Doanh nghiệp lớn đồng loạt hiến kế cho mục tiêu tăng trưởng hai con số
Bắc Ninh đón bằng UNESCO ghi danh nghề làm tranh dân gian Đông Hồ
Ủy ban Chứng khoán cảnh báo rủi ro đầu tư qua mạng
(THPL) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa đưa ra cảnh báo đối với nhà đầu tư về các hình thức hợp tác đầu tư trên môi trường mạng,...27/03/2026 14:54:16Ông Nguyễn Hoài Anh tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa
(TH&PL) - Sáng 27/3/2026, tại kỳ họp lần thứ nhất HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031, ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương...27/03/2026 14:51:26Không gian mới cho tài nguyên văn hoá Thủ đô bứt phá
(THPL) - Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cùng với Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị mở ra cơ hội để Hà Nội chuyển hóa “tài...27/03/2026 13:50:00Gần 14.000 ý kiến góp ý cho Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn trăm năm
(THPL) - Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội có tầm nhìn dài hạn 100 năm, vượt khung so với các quy hoạch trước đây và phù hợp với yêu cầu...27/03/2026 12:03:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia