Thanh Hóa: Mức án nào cho cựu giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo tham nhũng?
(THPL) - Sáng 18/8, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tuyên án sơ thẩm đối với 12 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Sở GD&ĐT Thanh Hóa. Cựu giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa đã bị tuyên mức án 4 năm tù giam.
Sáng 18/8, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở lại phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa. Sau hơn 1 ngày nghị án, căn cứ cáo trạng truy tố, bản luận tội và đề nghị của đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố, các chứng cứ tại tòa, xem xét các tình tiết của vụ án Hội đồng xét xử đã tuyên: bị cáo Phạm Thị Hằng, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT và Lê Thế Sơn, nguyên Giám đốc Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Thanh Hóa đóng vai trò chính. Người đầu mối chính và giữ vai trò thứ hai trong vụ án là Nguyễn Văn Phụng, nguyên Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở GD&ĐT.
.jpg)
Căn cứ theo hành vi, mức độ vi phạm, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của các bị cáo, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Hằng và bị cáo Lê Thế Sơn 4 năm tù; bị cáo Nguyễn Văn Phụng 3 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo: Lê Văn Cương, Trịnh Hữu Nghĩa, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính và Bùi Trí Thức, nguyên chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở GD&ĐT cùng chịu mức án 3 năm tù.
Bị cáo Đặng Xuân Minh, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP thẩm định giá BTC Value bị tuyên phạt 24 tháng tù.
Hai bị cáo khác nguyên là cán bộ của Công ty CP thẩm định giá BTC Value, gồm: Hồ Thị Sáu, nguyên Giám đốc khối thẩm định bị tuyên phạt 15 tháng tù; thẩm định viên Nguyễn Quốc Việt 27 tháng tù.
Các bị cáo: Vũ Thị Ninh, Kế toán trưởng Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Thanh Hóa; Bùi Việt Long, nguyên Phó trưởng Phòng Kinh doanh Công ty Hoàng Đạo cùng chung mức án 24 tháng tù. Nguyễn Duy Linh, nguyên Giám đốc Công ty Nam Anh bị tuyên 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Hội đồng xét xử cũng buộc các bị cáo và các đơn vị có nghĩa vụ liên quan bồi thường cho ngân sách Nhà nước số tiền đã gây thiệt hại là hơn 20,8 tỷ đồng.
Duy Phúc
Tin khác
Tây Hồ Tây: “Ngôi sao” dẫn dắt trong kỷ nguyên tái thiết lịch sử của Thủ đô
Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
Khánh Hòa: Bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất trái phép quy mô lớn tại xã Diên Lạc
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
(THPL) - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ trong khu dân cư, tạo quỹ đất phát triển đô thị ven biển và triển khai...02/04/2026 18:09:07Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
(THPL) - Bước sang năm 2026, dù ngành Vật liệu xây dựng (VLXD) đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng môi trường kinh doanh vẫn đối...02/04/2026 18:04:13Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
(THPL) - Ngày 1/4, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố danh sách Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy...02/04/2026 18:01:09Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia