01:28 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Thanh Hóa: Kiến nghị thu hồi giấy phép hoạt động của các DN xả thải ra sông Mã

22:07 18/04/2021

(THPL) - Trước tình hình cá bị chết nhiều trên sông Mã, huyện Bá Thước đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo cơ quan chức năng yêu cầu các thủ phạm xả thải ra sông Mã đền bù cho người nuôi cá bị thiệt hại, xem xét thu hồi giấy phép hoạt động sản xuất giấy của các đơn vị có xả thải gây ô nhiễm sông Mã.

Ngày 16/4, ông Võ Minh Khoa, Chủ tịch UBND huyện Bá Thước cho biết, sau nhiều ngày quyết liệt truy tìm thủ phạm xả thải trái phép ra sông Mã, UBND huyện đã hoàn thành công tác kiểm tra, và có báo cáo kèm theo kiến nghị với UBND tỉnh Thanh Hóa để giải quyết các ảnh hưởng do nước sông Mã bị ô nhiễm hơn 1 tháng qua.

Cá nuôi trong lồng bè của người dân đồng loạt chết vì dòng sông Mã bị ô nhiễm.

Theo đó, từ ngày 15/3 đến ngày 15/4, nước sông Mã đoạn qua huyện Bá Thước đổi màu đen bất thường, bốc mùi hôi tanh (tình trạng này vẫn đang diễn ra). Cùng thời điểm đó, các loài thủy sản trên sông Mã chết bất thường.

Tính từ ngày 15/3 đến 16h ngày 14/4, đã có hơn 26 tấn cá lồng của người dân nhiều xã trên địa bàn huyện Bá Thước nuôi ở sông Mã chết. Cá chết kéo dài thành nhiều đợt và diễn ra liên tục. Ngoài ra, các loài cá, tôm, hến tự nhiên trên sông cũng chết rất nhiều, nhưng không thống kê cụ thể được số lượng.

Sau khi có hiện tượng bất thường trên sông Mã như nêu trên, từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 4, huyện Bá Thước đã tổ chức kiểm tra tất cả 5 công ty có hoạt động chế biến lâm sản, sản xuất đũa, giấy trên địa bàn huyện này.

Đường ống nước thải ra sông Mã từ quá trình sản xuất giấy được đoàn kiểm tra huyện Bá Thước phát hiện ở Công ty TNHH Tân Thái Thanh.

Kết quả, phát hiện 3/5 công ty có hành vi chôn ống ngầm, hoặc bơm trực tiếp nước thải từ quá trình sản xuất đũa, giấy chưa qua xử lý ra sông Mã gây ô nhiễm môi trường. Các công ty vi phạm, gồm: Công ty TNHH Tân Thái Thanh, Công ty CP chế biến lâm sản Phú Thành (đều có địa chỉ tại xã Thiết Kế, huyện Bá Thước) và Công ty CP sản xuất thương mại Đồng Tâm TH (địa chỉ tại phố Tráng, thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước).

Trước thực trạng đáng báo động trên, UBND huyện Bá Thước đã đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan chức năng tham mưu về việc xử lý hành vi vi phạm của các đơn vị xả nước thải trái phép ra sông Mã, đồng thời yêu cầu các công ty vi phạm có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người nuôi cá lồng có cá bị chết.

Lực lượng chức năng huyện Bá Thước đang dò tìm đường ống của các doanh nghiệp xả thải ra sông Mã.

UBND huyện Bá Thước cũng kiến nghị, về lâu dài, để đảm bảo môi trường sông Mã được ổn định, đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét cho dừng hoạt động và thu hồi giấy phép đối với hoạt động sản xuất giấy (đối với các hoạt động sản xuất khác vẫn diễn ra bình thường) của các công ty, gồm: Công ty TNHH Tân Thái Thanh, Công ty CP chế biến lâm sản Phú Thành, Công ty CP sản xuất thương mại Đồng Tâm TH và Công ty TNHH sản xuất thương mại Quyết Duy Tuấn (địa chỉ tại xã Thiết Kế), đồng thời đưa các công ty này vào hoạt động tập trung tại các Cụm công nghiệp ở xã Điền Trung và Thiết Ống, không nên để tồn tại ở khu vực sát mép sông Mã.

Đáng chú ý, do người dân sống dọc sông Mã trên địa bàn huyện Bá Thước lo lắng nước sông Mã bị ô nhiễm trong thời gian dài và chưa biết khi nào mới kết thúc, nên UBND huyện Bá Thước đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo cơ quan chuyên môn lấy mẫu nước giếng người dân đang sử dụng để kiểm tra, phân tích độ an toàn, xem có bị ảnh hưởng bởi nước sông Mã ô nhiễm hay không.

Đoàn kiểm tra vẫn tiếp tục tìm kiếm các đường ống xả thải ra sông Mã khiến cá của người dân bị chết

Hiện tượng các loài thủy sản trên sông Mã chết không chỉ ở huyện Bá Thước, mà đã lan sang huyện Cẩm Thủy (huyện Cẩm Thủy ở hạ du sông Mã, giáp ranh với huyện Bá Thước), khiến cho hơn tổng 42 tấn (huyện Bá Thước hơn 26 tấn, huyện Cẩm Thủy hơn 16 tấn) cá lồng của người dân bị chết.

Ngày 18/4, ông Trương Công Tuấn, Trưởng phòng TN-MT huyện Quan Hóa cho biết, cùng ngày, đoàn kiểm tra của huyện này phát hiện thêm 1 đơn vị có hành vi xả thải trái phép ra sông Mã.

Đơn vị bị phát hiện có hành vi xả thải trái phép ra sông Mã là Hợp tác xã (HTX) Hà Long, có địa chỉ tại bản Chăm, xã Phú Nghiêm, H.Quan Hóa, chuyên sản xuất đũa, giấy.

Vào sáng 18/4, khi đoàn kiểm tra của huyện Quan Hóa tiến hành kiểm tra đã phát hiện HTX Hà Long có hành vi sử dụng hệ thống máy bơm nước và đường ống để bơm nước thải ra sông Mã.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, đồng thời cho phá hủy toàn bộ hệ thống đường ống, yêu cầu HTX Hà Long không tiếp tục vi phạm, chờ cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ để xử lý.

Cùng ngày, đoàn kiểm tra của huyện Quan Hóa phát hiện tại khu vực sản xuất của Công ty TNHH thương mại vận tải Hoàng Vân (ở khu Khằm, thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa) cũng đã có đường ống chôn sâu dưới lòng đất. Tuy nhiên, để xác định chắc chắn việc có xả thải ra sông Mã hay không thì đoàn kiểm tra vẫn đang làm.

Trước đó, tối 14/4, đoàn kiểm tra của huyện Quan Hóa đã bắt quả tang HTX Xuân Dương, có địa chỉ tại khu Khằm, thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa xả nước thải trái phép ra sông Mã bằng đường ống nhựa chôn ngầm dưới lòng đất.

Như vậy, kể từ khi sông Mã phía hạ du của huyện Quan Hóa bị ô nhiễm từ ngày 15/3, lực lượng chức năng đã phát hiện và xác định 5 đơn vị chuyên sản xuất đũa, giấy có hành vi xả thải trái phép, hoặc để nước thải từ quá trình sản xuất chảy ra sông Mã gây ô nhiễm, trong đó tại huyện Quan Hóa 2 đơn vị và huyện Bá Thước 3.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra làm rõ những doanh nghiệp có hành vi xả thải ra sông Mã để xử lý theo quy định, còn người dân có cá nuôi bị chết đang kiến nghị với UBND tỉnh Thanh Hóa cần sớm vào cuộc làm rõ nguyên nhân và sớm thu hồi giấy phép kinh doanh của các doanh nghiệp có hành vi xả thải gây ô nhiễm cho dòng sông Mã.

Minh Chiến

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu