Thanh Hóa: Dấu hiệu phá vỡ quy hoạch tại Dự án Khu hạ tầng dân cư số 1 huyện Yên Định
(THPL) - Dự án Khu hạ tầng dân cư số 1 huyện Yên Định (tỉnh Thanh Hóa) là một trong những dự án trọng điểm của huyện Yên Định. Tuy nhiên trong quá trình triển khai, ngoài việc sai phạm về đền bù giải phóng mặt bằng đang được các cơ quan chức năng xử lý thì quá trình xây dựng tại dự án này đang có dấu hiệu bị băm nát, phá vỡ quy hoạch.
Đây là dự án do UBND huyện Yên Định làm chủ đầu tư, giao cho Ban quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện làm đơn vị quản lý. Theo tìm hiểu của phóng viên, gần đây UBND huyện Yên Định đã phải ra 2 Quyết định điều chỉnh các quyết định trước đó, do hỗ trợ tiền đền bù sai quy định. Khoản tiền sai phạm này do UBND huyện Yên Định đã quyết định hỗ trợ sai quy định về việc hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và việc làm cho người có đất bị thu hồi. Sự việc này đang được cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hóa điều tra làm rõ. Trong khi chưa có kết quả chính thức của cơ quan điều tra, Tòa soạn Thương hiệu & Pháp luật tiếp tục nhận được phản ánh của một số người dân về việc có dấu hiệu phá vỡ quy hoạch tại dự án này, khi mọc lên căn biệt thự “khủng” vô tư xây dựng.
Có mặt tại dự án vào đầu tháng 10/2021, đập vào mắt chúng tôi là công trình đồ sộ 2 mặt tiền kiểu dáng biệt thự tráng lệ thiết kế theo phong cách Châu Âu với những họa tiết tinh xảo, phần mặt tiền trang trí khác hẳn so với nhà liền kề. Điều ngang trái là căn biệt thự này lại được xây dựng trên phần đất thuộc khu CLF được quy hoạch cho nhà liền kề. Còn khu đất được quy hoạch xây biệt thự lại nằm sát đó chỉ cách 1 con đường. Cũng theo phản ánh của một số người dân, căn biệt thự trên được xây dựng gộp từ nhiều thửa liền kề có dấu hiệu phá vỡ qui hoạch 1/500 đã được phê duyệt và chủ nhân của căn biệt thự là một vị lãnh đạo của huyện Yên Định.

Trao đổi với báo chí, ông Lê Công Luyện - Chủ tịch UBND Thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định cho biết: "Dự án trên huyện làm chủ đầu tư, đơn vị trực tiếp quản lý là Ban quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện. Dự án hiện chưa được bàn giao về cho thị trấn quản lý nên việc xử phạt về các vi phạm trật tự xây dựng không thuộc thẩm quyền của chính quyền thị trấn". Ông Luyện cũng nêu quan điểm ban đầu: “Nếu việc xây dựng như thế chắc chắn là sai phạm”.
Ngoài ra, nếu đã là dự án được phê duyệt thì đúng ra nó phải được tuân thủ cơ sở pháp lý cao nhất là quy hoạch chi tiết được phê duyệt. Việc xây dựng phải tuân theo các tiêu chuẩn, bản thiết kế được duyệt đồng bộ. Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án không biết vô tình hay hữu ý mà không triển khai thực hiện xây dựng dự án phát triển nhà ở theo phương án được phê duyệt mà gộp thửa “râu ông nọ cắm cằm bà kia” để các cá nhân, tổ chức tự ý xây dựng nhà ở không theo quy hoạch xây dựng, cơ quan chức năng buông lỏng quản lý sẽ làm cho dự án méo mó, khập kiễng gây bức xúc dư luận.
Trước thông tin phản ánh trên, phóng viên đã chủ động liên hệ với Chánh văn phòng UBND huyện Yên Định thì được yêu cầu gửi lại giấy giới thiệu, sau đó sẽ báo cáo lãnh đạo và thông tin lại cho báo chí sau.
Trao đổi nhanh với báo chí về nội dung này, Luật sư Nguyễn Viết Đức - Trưởng văn phòng Luật sư Trường Phúc thuộc đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết: "Theo Khoản 1 Điều 170 Luật Đất đai 2013 quy định. Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và tuân theo các quy định khác của pháp luật có liên quan. Căn cứ theo quy định nêu trên người sử dụng không thể xây dựng một căn nhà ở trên nhiều thửa đất. Do đó, nếu người sử dụng muốn xây nhà ở trên nhiều thửa đất cần phải thực hiện việc hợp các thửa đất lại thành một thửa. Bên cạnh đó, cần phải tiến hành xin giấy phép xây dựng. Sau khi được cấp giấy phép xây dựng mới có thể tiến hành xây nhà trên mảnh đất của mình".
Tòa soạn Thương hiệu & Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin./.
Đại Vụ Nam
Tin khác
Tây Hồ Tây: “Ngôi sao” dẫn dắt trong kỷ nguyên tái thiết lịch sử của Thủ đô
Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
Khánh Hòa: Bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất trái phép quy mô lớn tại xã Diên Lạc
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
(THPL) - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ trong khu dân cư, tạo quỹ đất phát triển đô thị ven biển và triển khai...02/04/2026 18:09:07Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
(THPL) - Bước sang năm 2026, dù ngành Vật liệu xây dựng (VLXD) đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng môi trường kinh doanh vẫn đối...02/04/2026 18:04:13Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
(THPL) - Ngày 1/4, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố danh sách Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy...02/04/2026 18:01:09Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia