02:33 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Thanh Hóa: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện Ủy dùng bằng cấp 3 giả

10:08 18/06/2021

(THPL) - Ông Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa vừa bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa ra Thông về việc xem xét, xử lý kỷ luật đảng đối với đảng viên vi phạm. do sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp.

Theo đó Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa có Thông báo số 40-TB/UBKTTU về kết quả xem xét, xử lý kỷ luật đảng đối với đảng viên vi phạm.

Vào ngày 15/6/2021, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã họp xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lang Chánh, do sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp.

Trụ sở huyện Ủy huyện Lang Chánh nơi ông Lê Văn Hưng công tác.

Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Lê Văn Hưng. Cùng với việc xử lý kỷ luật về Đảng, đảng viên sẽ bị xử lý kỷ luật về hành chính và đoàn thể theo quy định.

Ông Lê Văn Hưng khi còn đương chức Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy huyện Lang Chánh.

Trước đó vào ngày 25/5, thông tin từ UBKT Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, cơ quan này đang tổ chức kiểm tra dấu hiệu vi phạm trong sử dụng văn bằng, chứng chỉ đối với ông Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT huyện ủy Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó ông Lê Văn Hưng đã có đơn gửi Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc xin rút tên khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND huyện Lang Chánh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với lý do sức khỏe không đảm bảo và không đảm bảo một số tiêu chí về điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Sau khi xem xét, ngày 11/5, đơn vị chức năng đã quyết định cho ông Lê Văn Hưng rút tên khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND H.Lang Chánh.

Được biết, ông Lê Văn Hưng (52 tuổi), trú tại xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa từng kinh qua nhiều chức vụ ở bác phòng, ban của UBND huyện Lang Chánh và huyện ủy Lang Chánh nhưng ông Hưng lại không có bằng cấp 3.

Duy Duẩn

Bình luận

Bình luận

A Thông

Ông Lê Văn Hưng lọt tất cả các cửa, nhưng lại thiếu cái bằng học vấn, cũng là cái "tài", có mấy ai làm được....Đề nghị phải xử nặng để làm gương.

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu