Thanh Hóa: Cần quan tâm đảm bảo hành lang lưới điện trong mùa mưa bão sắp tới
(THPL) - Từ đầu năm đến nay, lưới điện do Công ty Điện lực Thanh Hóa quản lý đã xảy ra 1.056 vụ sự cố, trong đó có 399 vụ sự cố kéo dài và 657 vụ sự cố thoáng qua. Hiện toàn tỉnh vẫn còn khoảng 5.970 cây có nguy cơ gây sự cố lưới điện cần phải chặt tỉa, xử lý do đó ông Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm vận hành hệ thống điện an toàn, liên tục, ổn định, nhất là trong mùa mưa bão sắp tới.
Sáng 26/5, ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị chỉ đạo công tác xử lý vi phạm hành lang an toàn lưới điện và cắt dọn cây phòng ngừa sự cố lưới điện trước mùa mưa bão năm 2026. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 166 xã, phường trong tỉnh.
Theo báo cáo của Công ty Điện lực Thanh Hóa, từ đầu năm 2026 đến nay, tình hình vi phạm hành lang an toàn lưới điện, cây cối ngoài hành lang ngã đổ vào đường dây và các hoạt động dân sinh vi phạm khoảng cách an toàn điện trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là trong giai đoạn chuyển mùa xuất hiện nhiều đợt mưa dông, lốc, sét.

Mặc dù ngành điện đã triển khai nhiều giải pháp, song nguy cơ xảy ra sự cố lưới điện và tai nạn điện trong dân vẫn ở mức cao. Từ đầu năm đến nay, lưới điện do Công ty Điện lực Thanh Hóa quản lý đã xảy ra 1.056 vụ sự cố, trong đó có 399 vụ sự cố kéo dài và 657 vụ sự cố thoáng qua. Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh xảy ra 4 vụ tai nạn điện trong dân làm 2 người tử vong tại xã Như Xuân và xã Hà Long; 2 người bị thương tại xã Yên Ninh và xã Thiệu Quang.
Theo ngành điện cho biết, nếu không có sự vào cuộc quyết liệt, thường xuyên của chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trong xử lý vi phạm hành lang an toàn lưới điện thì nguy cơ xảy ra sự cố trong mùa mưa bão năm nay sẽ tiếp tục ở mức cao.
Hiện toàn tỉnh vẫn còn khoảng 5.970 cây có nguy cơ gây sự cố lưới điện cần phải chặt tỉa, xử lý. Tuy nhiên, công tác này đang gặp không ít khó khăn do một số hộ dân chưa đồng thuận, không cho chặt tỉa cây cao ngoài hành lang có nguy cơ đổ vào đường dây; một số trường hợp yêu cầu bồi thường mới cho xử lý cây cối, tập trung tại các xã Hóa Quỳ, Xuân Bình và Thanh Kỳ.

Ngoài ra, nhiều tuyến đường dây đi qua khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng nên việc chặt dọn cây gặp nhiều trở ngại. Trong khi đó, hoạt động thả diều, câu cá gần đường điện có xu hướng gia tăng vào dịp nghỉ hè, tiềm ẩn nguy cơ cao gây sự cố lưới điện và mất an toàn cho người dân.
Do đó, ngành điện rất cần sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên của chính quyền địa phương, lực lượng công an, quân sự và các tổ chức đoàn thể nhằm tổ chức ra quân xử lý triệt để các nguy cơ mất an toàn trước mùa mưa bão năm 2026.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm nhấn mạnh, công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm vận hành hệ thống điện an toàn, liên tục, ổn định, nhất là trong mùa mưa bão sắp tới. Đây cũng là nhiệm vụ góp phần hạn chế tối đa tai nạn điện trong dân và bảo đảm an toàn cho các công trình, hoạt động sản xuất, sinh hoạt của nhân dân.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Truyền tải điện Thanh Hóa chủ động phối hợp với các địa phương rà soát, thống kê đầy đủ hiện trạng số cột điện, chiều dài các tuyến đường dây 500kV, 220kV đi qua địa bàn; từ đó xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp.
Công ty Điện lực Thanh Hóa làm rõ thực trạng hạ tầng lưới điện tại từng xã, phường; xác định rõ những tồn tại, bất cập, các vị trí xung yếu có nguy cơ mất an toàn để đề xuất giải pháp khắc phục kịp thời.
Các địa phương cần đặc biệt lưu ý những khu vực có nguy cơ cao xảy ra sự cố để chủ động phương án xử lý, không để bị động khi mưa bão xảy ra.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm yêu cầu các địa phương phối hợp với ngành điện tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ dân có cây trồng ngoài hành lang an toàn lưới điện ký cam kết bảo đảm an toàn, không để cây có nguy cơ đổ vào đường dây gây sự cố trong mùa mưa bão.
Ông Liêm yêu cầu các địa phương khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cấp xã, bảo đảm hoạt động hiệu quả, sát cơ sở. Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị ngành điện tổng hợp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ.
Cùng với đó, các ngành, địa phương thường xuyên tuần tra, kiểm tra tại các khu vực xung yếu; đôn đốc cơ sở thực hiện nghiêm công tác quản lý hành lang an toàn lưới điện nhằm giảm thiểu sự cố và phòng ngừa tai nạn điện trong dân.
Các sở, ngành, đơn vị và địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ xử lý các vi phạm hành lang an toàn lưới điện, khẩn trương cắt dọn cây có nguy cơ gây sự cố trước mùa mưa bão năm 2026 nhằm đảm bảo phát triển kinh tế xã hội.
Duy Phúc
Tin khác
Giới chuyên môn trầm trồ với đại sử thi sân khấu đậm đặc chất Việt “Đất Nước Thiên Hùng Ca”
Vượt hàng trăm cây số, tìm lại từng bước đi sau hai lần thoát vị đĩa đệm
Mưa không tới mặt, nắng không tới đầu, VinFast VF 3 là “chiếc xe quốc dân” của các gia đình trẻ
Đội thi Singapore giành quán quân Asian Hackathon for Green Future 2026 lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam
Xuất khẩu gạo giữ nhịp tăng trưởng, hướng tới giá trị "xanh"
4 biến chứng nguy hiểm của thoái hóa cột sống lâu năm
Đề xuất cấm tuyệt đối thuốc lá điện tử và trưng bày tại điểm bán
(THPL) – Với mục tiêu đặt sức khỏe người dân lên ưu tiên cao nhất, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng,...06/07/2026 18:37:12TP.HCM quy tập 7 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
(THPL) – Sáng ngày 6/7, lực lượng chức năng đã quy tập được 7 bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại một rãnh mộ tập thể trong Công...06/07/2026 15:55:35Ford Việt Nam hỗ trợ lãi suất 0% cho khách hàng mua Transit và Territory trong tháng 7
(THPL) - Ford Việt Nam và hệ thống đại lý triển khai chương trình "Sẵn sàng lăn bánh, Sống trọn mùa hè cùng Ford" trong tháng 7/2026. Theo đó khách...06/07/2026 14:32:23Đổi mới sáng tạo và AI là chìa khóa nâng tầm thương hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn
(THPL) - Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, việc ứng dụng khoa học - công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo...06/07/2026 11:35:50
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia