10:20 ngày 27/09/2024 | HOTLINE : 094.210.6666 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Thanh Hóa: Cần đảm bảo đê sông Mã sau sự cố nước thấm qua đê tại xã Vĩnh An

16:59 25/09/2024

(TH&PL) - Sau khi xảy ra sự cố cống Nổ phía sông Mã (đoạn xã Vĩnh An, Vĩnh Lộc) xuất hiện tình trạng nước thấm qua chân đê, ngày 23/4 vừa qua UBND huyện Vĩnh Lộc đã có tờ trình để UBND tỉnh xem xét, ban hành tình huống khẩn cấp về thiên tai, để có đầy đủ cơ sở kịp thời triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn lâu dài.

Như đã đưa tin, do mưa nhiều, nước sông Mã lên nhanh đã khiến cho nước tràn qua miệng cống Nổ thuộc xã Vĩnh An ngấm vào thân đê. Ngay sau khi phát hiện sự cố, UBND huyện Vĩnh Lộc đã chỉ đạo xã Vĩnh An triển khai phương án “4 tại chỗ”, huy động các lực lượng chức năng và Nhân dân tích cực triển khai khắc phục sự cố. Đồng thời báo cáo kịp thời với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh để có phương án chỉ đạo.

Ngay trong đêm 23/9, ông Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo và huy động tối đa mọi lực lượng, phương tiện để hộ đê, xử lý khắc phục sự cố.

Lực lượng chức năng xử lý sự số ngay trong đêm 23/4 vừa qua.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh huy động cán bộ, chiến sĩ kết hợp với lực lượng địa phương phân công nhiệm vụ tập kết đất, cát, bao tải khắc phục ngay tình trạng thấm nước vào chân đê để bảo vệ đê, bảo đảm an toàn trước tình hình nước lũ dâng cao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh huy động 100 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng tại chỗ và Nhân dân xã Vĩnh An tập kết đất, cát, bao tải xử lý khẩn cấp sự cố.

Đến khoảng 9 giờ sáng 24/9, điểm đê trên đã được khắc phục tạm thời, nước không còn thấm vào trong đê.

Ông Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy có mặt tại hiện trường chỉ đạo xử lý sự cố.

Hiện nay, nước sông Mã đang rút chậm, tình hình mưa trên địa bàn tỉnh đã giảm. Tuy nhiên để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho Nhân dân, các lực lượng chức năng đang tiếp tục có mặt ở hiện trường để chỉ đạo đắp bao đất, cát, phủ bạt bờ đê phía bờ sông để bao vây khu vực, bảo đảm an toàn cho thân đê.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, UBND huyện Vĩnh Lộc đã có tờ trình số 276 ngày 23/4 về việc ảnh hưởng của mưa, lũ, cống Cống Nổ Thôn tại vị trí K26+711 đê tả sông Mã, xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc đã xảy ra sự cố lồng mang tường cánh hạ lưu cống (phía sông); UBND huyện Vĩnh Lộc báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT.

Sự cố cống Nổ Thôn tại vị trí K26+711 đê tả sông Mã (Đê cấp II), thuộc thôn 7, xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc là cống hộp 1 cửa (1,1x1,8x25m), được xây dựng từ năm 1962 bằng đá xây, tường bên xây đá dày 45cm, đáy cống bê tông thường mác M150 dày 30cm, tấm nắp bê tông cốt thép M200 dài 35cm.

Lực lượng chức năng cùng người dân có mặt xử lý sự cố cùng chính quyền địa phương.

Đến năm 1999 nối dài thân cống 12,3m về phía thượng lưu và xây bể tiêu năng dài 5m, cống đóng mở bằng cửa van V2. Trải qua thời gian dài sử dụng, vận hành, cống Nổ Thôn đã có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng như cánh cống đóng không kín, xói lở đá lát mái sân tiêu năng, chân sân tiêu năng và đoạn chân kè phía hạ cống bị xói lở.

Đặc biệt, do ảnh hưởng của bão số 3 và mưa lũ sau bão, bão số 4 và mưa lũ từ ngày 21-23/9/2024, vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 23/9/2024, cống Nổ Thôn đã xảy ra sự cố lùng mang tường cánh hạ lưu cống (phía sông). Sự cố đã tạo ra một lỗ sâu có đường kính khoảng 70 cm, chiều sâu khoảng 02 m. Khi nước sông Mã dâng cao, nước từ vị trí bị lồng mang đã thấm qua và chảy ngược vào thượng lưu cống ra phía đồng.

Sau khi xảy ra sự cố, UBND huyện Vĩnh Lộc đã phối hợp với Hạt Quản lý đê Vĩnh Lộc chỉ đạo Tiểu Ban chỉ huy trọng điểm cống Nổ Thôn, UBND xã Vĩnh An và các đơn vị có liên quan triển khai khẩn cấp việc xử lý sự cố theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Kết quả xử lý sự cố đến thời điểm hiện tại không còn phát hiện tình trạng nước phía sông chảy, thấm vào phía đồng qua vị trí lồng mang. Hiện nay tình hình mưa, lũ đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, sự cố lùng mang tường cánh hạ lưu cống Nổ Thôn có nguy cơ rất cao gây mất an toàn, mất ổn định cho tuyến đê tả sông Mã đoạn qua khu vực này, uy hiếp đến tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Để đảm bảo an toàn lâu dài cho tuyến đê tả sông Mã và cống Nổ Thôn, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân, UBND huyện Vĩnh Lộc báo cáo và kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ban hành tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với công trình cống Nổ Thôn tại K26+711 tuyến đê tả sông Mã, xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc, để có đầy đủ cơ sở kịp thời triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn lâu dài.

Duy Duẩn

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu