Tháng 12 lên núi Bà Đen lễ tạ, đi chợ lá, tham dự tuần văn hóa Việt Nhật
(THPL) - Tháng 12, núi Bà Đen thành điểm đến vô cùng hấp dẫn với một loạt các trải nghiệm văn hoá độc đáo lần đầu tiên có tại Tây Ninh.
Khám phá tuần văn hoá Việt- Nhật với nhiều trải nghiệm
Lần đầu tiên tại Tây Ninh, du khách sẽ được hoà vào không khí lễ hội đậm sắc màu văn hoá Nhật Bản tại núi Bà Đen, với tuần Văn hoá Việt- Nhật diễn ra trong tuần đầu tiên của tháng 12. Đây là hoạt động đầu tiên mở màn cho chuỗi các tuần lễ văn hoá độc đáo trong tháng Di sản tại núi Bà Đen trong tháng cuối cùng của năm 2024.
Không gian tuần Văn hoá Việt- Nhật trên đỉnh núi Bà Đen. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain
Mở đầu cho tuần Văn hoá Việt – Nhật, một chương trình nghệ thuật vô cùng hấp dẫn sẽ được tổ chức vào ngày 01/12, với các màn múa Yosakoi sôi động mang đặc trưng của xứ sở mặt trời mọc, hoà quyện cùng các vũ điệu Khmer uyển chuyển đậm sắc màu di sản Tây Ninh. Đặc biệt, 200 cây hoa anh đào Nhật Bản sẽ được Đại sứ quán Nhật Bản bàn giao cho Khu du lịch núi Bà Đen trong dịp này, hứa hẹn đưa ngọn núi cao nhất Nam bộ trở thành thiên đường hoa anh đào tại khu vực Nam bộ trong tương lai.
Đến với núi Bà Đen trong tuần văn hoá Việt – Nhật, du khách cũng sẽ được hoà vào không khí lễ hội sôi động với vô số các trải nghiệm văn hoá độc đáo lần đầu tiên có tại Tây Ninh. Một trong số các trải nghiệm không thể bỏ qua dịp này là tham quan quầy lưu niệm văn hoá Nhật Bản và cosplay với trang phục kimono xứ sở hoa anh đào.
Cosplay với trang phục kimono là một trải nghiệm thú vị tại núi Bà. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain
Kéo dài từ ngày 01-08/12/2024, tuần Văn hoá Việt - Nhật là cơ hội lý tưởng để du khách Nam bộ khám phá nét đẹp văn hoá Nhật Bản được tái hiện sống động và đầy sắc màu trên đỉnh núi Bà Đen.
Thưởng lãm đèn đăng nghệ thuật
Triển lãm đèn đăng là một không gian nghệ thuật vô cùng đặc biệt mà du khách không nên bỏ lỡ khi đến núi Bà Đen. Hàng trăm ngọn đèn hoa đăng với đủ loại kích cỡ khác nhau, kiểu dáng khác nhau được trưng bày và thắp sáng lung linh tạo nên không gian check-in “độc lạ” bậc nhất từ trước đến nay tại Tây Ninh.
Triển lãm đèn đăng nghệ thuật được vẽ tay tại núi Bà Đen. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain
Đặc biệt, tất cả các đèn đăng đều được làm từ tranh vẽ trên giấy dó, với các hoạ tiết ngộ nghĩnh được họa bởi các hoạ sĩ và nhân viên của khu du lịch núi Bà Đen, truyền tải các nét đẹp văn hoá cổ truyền kết hợp với văn hoá Phật giáo. Các bức vẽ khi tái hiện tranh Đông Hồ - một dòng tranh dân gian nổi danh của xứ Kinh Bắc, khi là hình những chú tiểu hoan hỉ ngồi bên lá sen, lúc tái hiện các bức tranh cổ Nhật Bản… Mỗi ngọn đèn đăng tại đây đều là một tác phẩm nghệ thuật “độc nhất vô nhị”, được trưng bày trong không gian lung linh của hàng trăm chiếc ô Wagasa truyền thống của người Nhật và những chú hạc giấy – tái hiện nghệ thuật gấp giấy Origami Nhật Bản.
Triển lãm chính là không gian giao lưu độc đáo giữa văn hoá dân gian Việt và nghệ thuật cổ Nhật Bản – trở thành một điểm nhấn ấn tượng trong tuần Văn hoá Việt – Nhật tại núi Bà Đen dịp này.
Đi chợ bằng …lá
Chợ lá từ lâu đã là một “đặc sản” có một không hai tại Tây Ninh, nơi người đi chợ không dùng tiền, mà dùng lá để mua thức ăn, đồ uống... Diễn ra vào ngày Rằm tháng Giêng hàng năm, chợ lá thu hút hàng ngàn người dân từ khắp nơi đổ về Tây Ninh để hoà vào không khí nhộn nhịp của phiên chợ kỳ lạ này.
Chợ Lá sẽ diễn ra vào 02 ngày 30/11 và 01/12/2024 tại đỉnh núi Bà Đen. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain
Vào 17h- 19h trong 02 ngày 30/11 và 01/12/2024, hai phiên chợ Lá sẽ được tái hiện tại đỉnh núi Bà Đen, trong khuôn khổ tháng di sản văn hoá, nhằm mang đến cho du khách những trải nghiệm văn hoá độc đáo nhất tại Tây Ninh. Theo đó, du khách khi đi qua cổng soát vé cáp treo lên đỉnh núi sẽ được phát mỗi người một chiếc lá bồ đề để mua đồ ăn và thức uống tuỳ chọn đi kèm. Rất nhiều món ăn hấp dẫn sẽ có trong phiên chợ lá này như Bánh ít, bánh cuốn, bánh ú, bánh xu xê, bánh bột lọc, bánh bò, bánh da lợn, sắn hấp dừa, chè, xôi…
Phiên chợ lá trên đỉnh núi Bà Đen này sẽ là một trải nghiệm vô cùng hấp dẫn trong tháng cuối của năm cũ, hứa hẹn về một năm mới đủ đầy, sung túc và may mắn trong năm mới cho du khách.
Đêm nhạc của Đan Trường, Cẩm Ly
Diễn ra vào tối ngày 07/12/2024 tại đỉnh núi Bà Đen, đêm nhạc “Đêm trăng trên đỉnh Vân Sơn” là cuộc gặp gỡ giữa hai giọng ca thần tượng Đan Trường và Cẩm Ly, mang đến một không gian nghệ thuật đặc sắc chưa từng có tại ngọn núi cao nhất Nam bộ.
Tại đây, khán giả sẽ được hoà vào thế giới âm nhạc đậm chất dân gian giữa không gian an lành trên đỉnh núi Bà, với các ca khúc đã làm nên tên tuổi của chị Tư Cẩm Ly như Khúc hát ân tình, Nỗi buồn mẹ tôi, Hương tình làng quê, Tuổi mộng xứ đông, Thím 2 lúa… Anh Bo Đan Trường cũng sẽ mang hình ảnh thôn quê mộc mạc đậm chất thơ lên “nóc nhà Nam bộ” với các ca khúc quen thuộc như Mẹ tôi, Còn thương rau đắng mọc sau hè, Lục tỉnh miền Tây, Lời xàng xê của ngoại…
Chương trình nghệ thuật cũng có sự góp mặt của nhiều ca sĩ trong dòng nhạc dân gian và Phật giáo như ca sĩ Diệu Đan, Bảo Nam, Thanh Vinh. Đặc biệt, ca sỹ Diệu Đan sẽ mang tới bài hát “Đêm trăng trên đỉnh Vân Sơn” do chính cô sáng tác dành tặng riêng cho múi Bà Đen. Cũng tại đây, chương trình Trình diễn áo dài dân tộc Khơ Me sẽ được trình diễn bởi Á hậu Lê Hoàng Phương, Á hậu Lê Phan Hạnh Nguyên, Nam vương Trần Tiến, Nam vương Trung Nguyên, Hoa hậu doanh nhân Vương Thị Hoa…
Giọng ca ngọt ngào, trữ tình sâu lắng của “nữ hoàng dân ca” Cẩm Ly và thần tượng Đan Trường cùng sự xuất hiện của dàn sao sẽ làm nên show nghệ thuật đáng mong chờ nhất tại Tây Ninh trong dịp cuối năm nay.
PV
Tin khác
Top 4 yếu tố quyết định uy tín thương hiệu ngân hàng năm 2026
“Xe xăng cũ kém hơn về mọi mặt, không có cửa so với VF 6 Eco”: Lời nhận xét thẳng thắn của tài xế dịch vụ sau 55.000 km
Vinmec Phú Quốc cứu sống cụ bà 92 tuổi mắc nhiễm khuẩn huyết, suy hô hấp cấp nguy kịch
Vietnam Report công bố top 10 Ngân hàng Thương mại Việt Nam uy tín năm 2026
Thu phí thêm nhiều đoạn cao tốc Bắc-Nam phía Đông từ ngày 15/7
Hà Nội khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê
Aria Bay: Chất sống thời thượng mang dấu ấn Sailing Club bên vịnh di sản
(THPL) - Từ "đặc quyền hàng ghế đầu" bên vịnh kỳ quan và triết lý "dễ cảm nhận nhưng khó quên" của Sailing Club Leisure Group, tòa tháp đôi...22/06/2026 14:16:00Khai phá “mỏ vàng” dữ liệu và bài toán kinh tế báo chí trong kỷ nguyên số
(THPL) - Trong kỷ nguyên số, báo chí không chỉ là nội dung mà còn là dữ liệu. Tại Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026, các chuyên gia đầu ngành đã...22/06/2026 11:25:44Bùi Lan Hương bốc lửa cùng Aí Phương tái hiện loạt hit từ Chị đẹp đạp gió
(THPL) - Không chỉ là một đêm nhạc, mini show “Tôi không còn viết tình ca” của Bùi Lan Hương, Ái Phương còn là tổ hợp các bài hit được...22/06/2026 11:32:58Nhập khẩu bứt tốc, cán cân thương mại thâm hụt gần 17 tỷ USD
(THPL) - Đà tăng mạnh của nhập khẩu trong nửa đầu tháng 6 đã khiến mức thâm hụt thương mại của Việt Nam tiếp tục nới rộng. Lũy kế từ...22/06/2026 14:19:47
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia