16:36 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Than Quang Hanh: Gắn biển công trình Mặt bằng sân công nghiệp cửa lò +30

07:28 04/11/2021

(THPL) - Hưởng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống công nhân vùng mỏ, truyền thống ngành than (12/11/1936 - 12/11/2021), sáng ngày 3/11, tại khai trường mỏ Ngã hai Công ty than Quang Hanh-TKV, Công đoàn công ty đã tổ chức Lễ gắn biển công trình “Xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng mặt bằng Công nghiệp cửa lò +30 – Trung tâm mỏ”.

Đến dự có ông Lê Thanh Xuân - UV BCH Tổng liên đoàn lao động Việt nam - Chủ tịch Công đoàn TKV cùng các cán bộ các Ban xây dựng Công đoàn TKV, Ban lãnh đạo Công ty cùng các trưởng phòng, quản đốc và các cán bộ công nhân viên tiêu biểu xuất sắc trong quý 3 của Công ty được Đảng ủy, Công đoàn công ty khen thưởng tại buổi lễ.

Công đoàn TKV và Công ty than Quang Hanh làm lễ gắn biển công trình.

Công trình “Xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng mặt bằng công nghiệp cửa lò +30 – Trung tâm mỏ” là công trình của Công đoàn Công ty than Quang Hanh đăng ký với Công đoàn TKV thực hiện công trình thi đua chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày Truyền thống công nhân vùng mỏ - Truyền thống ngành than (12/11/1936 - 12/11/2012) theo văn bản số 48/ĐKCTr - CĐCT ngày 08/02/2021 và thực hiện quyết định số: 83/QĐ - CĐTKV ngày 30/03/2021 của Ban Thường vụ Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam về việc giao mục tiêu Công trình Công đoàn năm 2021 cho Công đoàn Công ty than Quang Hanh với mục tiêu “Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; đảm bảo về thời gian, tiến độ; đảm bảo chất lượng công trình và tiết kiệm chi phí”.

Đây là công trình chuẩn bị cho diện khai thác than mức dưới -175 của công ty, có tầm quan trọng, hoàn thiện cảnh quan môi trường khu vực mặt bằng + 30, khang trang, sạch đẹp, tạo ấn tượng, tâm lý tốt cho người lao động, xây dựng hình ảnh công nghiệp; Hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng của khu trung tâm mỏ, duy trì sản xuất của mỏ, đảm bảo công ăn việc làm cho cán bộ công nhân lao động trong toàn công ty, từng bước nâng cao năng suất lao động, nâng cao thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân, góp phần ổn định sản xuất, hoàn thành mục tiêu sản lượng của Công ty cũng như của Tập đoàn TKV trong  giai đoạn năm 2020 - 2050.

Ông Lê Thanh Xuân - Chủ tịch Công đoàn TKV phát biểu tại buổi lễ, đồng thời trao Chứng nhận công trình và thưởng vượt tiến độ cho Công đoàn Than Quang Hanh.

Với thời gian hoàn thành công trình trong 90 ngày, vượt sớm hơn thời gian 25 ngày so với kế hoạch ban đầu đăng ký công trình thi đua (Theo đăng ký mục tiêu là 115 ngày, khởi công vào ngày 21/6/2021 và đã hoàn thành công trình vào ngày 21/9/2021), mức đầu tư công trình dự kiến là 3,9 tỷ đồng.

Tại buổi lễ, sau khi nghe báo cáo của Phó Giám đốc Vũ Văn Hưng về quá trình đầu tư thi công công trình và giao nhiệm vụ cho đơn vị tiếp quản, ông Lê Thanh Xuân - Chủ tịch công đoàn TKV đã phát biểu chúc mừng và trao giấy chứng nhận công trình kèm theo tiền thưởng 30 triệu đồng cho Công đoàn Công ty than Quang Hanh.

Ông Nguyễn Văn Long - Chủ tịch Công đoàn than Quang Hanh trao giấy khen và phần thưởng cho hai cán bộ xuất sắc.

Trong buổi lễ, Công đoàn công ty đã tặng giấy khen cho Trưởng phòng và phó phòng Đầu tư Công ty, đồng thời khen thưởng 1 triệu đồng/người vì đã xuất sắc hoàn thành công trình vượt trước tiến độ; khen thưởng cho 60 cá nhân là cán bộ công nhân mỗi người 500 nghìn đồng vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tổ chức phối hợp thi công công trình vượt trước thời gian. 

Cửa lò và mặt bằng sân công nghiệp + 30 - Khu trung tâm mỏ Ngã Hai là công trình đầu tiên xuống sâu dưới mức -175. Công trình đi vào hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện chiến lược phát triển lâu dài, bền vững của than Quang Hanh, xây dựng công ty ngày càng phát triển, chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày Truyền thống công nhân vùng mỏ - Truyền thống ngành than, và chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước.

Nhiều cán bộ, công nhân viên và người lao động được khen thưởng.

Nằm trong khuôn khổ của chương trình, Công đoàn công ty và Đảng ủy công ty đã tổ chức tuyên dương khen thưởng cho 22 cán bộ công nhân lao động tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với hình ảnh “Người thợ mỏ - Người chiến sỹ” quý 3 năm 2021 gồm giấy khen và tiền thưởng 2 triệu đồng/người.

Hồng Nga

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu