10:15 ngày 24/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Thăm hỏi gia đình các nạn nhân trong vụ TNGT nghiêm trọng tại Thanh Hóa

09:55 23/03/2021

(THPL) - Liên quan đến vụ TNGT nghiêm trọng tại Thanh Hóa khiến 7 người thương vong, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn.

Theo thông tin ban đầu, vụ tại nạn xảy ra vào khoảng 21h15 ngày 22/3, tại km13+750 trên dốc Bá Vai, tỉnh lộ 530 thuộc bản Hắc, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa. Khi chiếc xe tải chở gỗ keo đang trên đà xuống dốc thì lao vào taluy dương khu vực dốc Bả Vai khiến toàn bộ đầu xe bẹp rúm. Khi đó trong cabin có 7 người, gồm 1 lái xe, 1 phụ xe và 5 người là lao động địa phương đi bốc gỗ keo.

Vụ tai nạn khiến 5 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương nặng đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ.

Báo Chính phủ thông tin, ngay sau khi vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra, Công an tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan chức năng khẩn trương cấp cứu người bị nạn, phân luồng, điều tiết, đảm bảo an toàn giao thông khu vực xảy ra tai nạn; khắc phục hậu quả, bàn giao nạn nhân về cho gia đình mai táng.

Hiện trường vụ TNGT nghiêm trọng tại Thanh Hóa (ảnh: báo Dân trí)

Nhận được thông tin vụ việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể đã gửi lời thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình các nạn nhân.

Phó Thủ tướng phân công Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cùng lãnh đạo các cơ quan của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an đến hiện trường cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và huyện Lang Chánh chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn, thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân, theo báo Dân trí. 

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), tốc độ của xe ô tô vào lúc 21:18:14 là 46 km/h; trước đó 10 giây, tốc độ là 33 km/h.

Danh sách 7 nạn nhân tử vong:

1. Phạm Thị Bích, sinh năm 1980, ở bản Cảy, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh.

2. Lê Thị Thi, sinh năm 1988, ở bản Cảy, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh.

3. Lê Thị Cảnh, sinh năm 1984, ở bản Cảy, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh.

4. Lê Thị Sơn, sinh năm 1972, ở bản Giàng Vìn, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh.

5. Lê Minh Lá, sinh năm 1962, ở bản Giàng Vìn, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh.

6. Nguyễn Quốc Hương, sinh năm 1973, ở phố II, thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định.

7. Tô Quang Văn, sinh năm 1974, ở phố II, thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định.

Sáng nay 23/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm, cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên gia đình của 7 nạn nhân tử vong nói trên.

Theo ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, cùng đoàn công tác đã vào Thanh Hóa động viên, thăm hỏi các gia đình có nạn nhân tử vong, đồng thời chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an huyện Lang Chánh đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bảo An (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu