Thái Nguyên: Người dân phát ốm vì trại lợn "bức tử" đời sống hàng ngày
(THPL) - Nhiều năm qua người dân các xóm Thậm Thình, xã Cát Nê và người dân tổ 2, thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên luôn phải sống trong không khí "nặng mùi" do các trại chăn nuôi lợn gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống hàng ngày.
Nhận được phản ánh của người dân xã Cát Nê và người dân Thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ về việc các trại chăn nuôi lợn xả thải ra dòng suối gây ô nhiễm môi trường. Tiếp nhận thông tin trên PV của Thương hiệu và Pháp luật điện tử đã nhanh chóng có mặt tại xóm Thậm Thình, xã Cát Nê và Thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ để xác minh thông tin.

Sáng ngày 29/6/2020, trao đổi với PV, anh Đinh Văn Dũng người dân xóm Thậm Thình sinh sống gần các trại chăn nuôi lợn cho biết. Nhiều năm nay từ khi có các trại chăn nuôi lợn mọc lên người dân trong xóm chúng tôi luôn phải sống trong cảnh ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, những ngày này thời tiết nắng nóng lại thêm mùi hôi thối nồng nặc từ các trang trại lợn bốc lên gây cảm giác rất khó thở và buồn nôn. Anh Dũng cho biết thêm không chỉ không khí bị ô nhiễm mà nguồn nước sinh hoạt của người dân chúng tôi nơi đây cũng bị ô nhiễm trầm trọng. Con suối này dẫn nước từ đầu nguồn chảy qua các xóm Thậm Thình, xóm Đầu Cầu xã Cát Nê; xóm Gắp Lươn, đội 4, đội 5 xã Phúc Thuận.

Trước kia con suối này nước trong và mát lắm người dân chúng tôi nơi đây đi lấy củi trên rừng về mệt có thể lấy nước từ con suối này uống được nhưng từ ngày các trang trại này xả thải ra, dòng suối này lúc nào cũng một mầu đen kịt, đặc biệt là những ngày trời sắp mưa các trại này còn lợi dụng trời mưa, nước suối lớn tranh thủ “xả thải đón mưa” trực tiếp ra dòng suối để giảm bớt chất thải trong trại.

Phía sau các trại chăn nuôi là tổ 2 thị trấn Quân Chu người dân nơi đây cũng phản ánh rất nhiều về vấn đề gây ô nhiễm môi trường của các trại chăn nuôi này. Nhưng chính quyền nơi đây vẫn “nhắm mắt” như không hay biết chuyện gì. Trao đổi với PV, anh Nông Văn Toản người dân sinh sống tổ 2 thị trấn Quân Chu cho biết: không chỉ khi thời tiết thay đổi hay có gió mùa về mà kể cả những ngày bình thường, mùi hôi nồng nặc rất khó chịu từ các trại theo gió thổi bay từ đầu làng đến cuối xóm. Người dân chúng tôi ở đây đã nhiều lần phản ánh đến chính quyền địa phương nhưng sau đâu lại vào đó. Thôi thì người dân chúng tôi ở đây đành phải "sống chung với lũ" mà thôi. Ngày 01/7/2020 chúng tôi có buổi làm việc với ông Nguyễn Văn Ánh-Chủ tịch UBND thị trấn Quân Chu, vị Chủ tịch này cho hay. Trên địa bàn tổ 2 của thị trấn Quân Chu có 3 trại chăn nuôi lợn: 1 là trại bà Nguyễn Thị Kim, 2 là trại ông Nguyễn Văn Hưởng, 3 là trại ông Nguyễn Văn Tú.
Các trại này năm ngoái cũng đã bị Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra xử phạt vì vi phạm công tác bảo vệ môi trường lên tới mấy trăm triệu. UBND thị trấn cũng thường xuyên làm việc và nhắc nhở các trại chăn nuôi phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường. Thế nhưng khi được hỏi về hồ sơ giấy tờ liên quan, đề án bảo vệ môi trường của các trại chăn nuôi trên thì địa phương này lại không cung cấp được.

Qua làm việc với chính quyền địa phương nơi đây mới thấy sự vô trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước, sự coi thường pháp luật về bảo vệ môi trường của các trại chăn nuôi trên. Thương hiệu và Pháp luật điện tử đề nghị các sở ban nghành trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên khẩn trương vào cuộc xử lý sớm trả lại cho người dân nơi đây bầu không khí trong lành như những gì vốn có.
Ngọc Hoàng - Quang Kiều
Tin khác
Đổi mới tư duy quản lý thực phẩm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: 4 khoảng trống lớn trong phát triển văn hóa
Quảng Trị lấy mẫu ADN gần 2.000 liệt sĩ tại Nghĩa trang Vĩnh Linh
Nghị quyết 10-NQ/TW: "Đòn bẩy" để doanh nghiệp Việt tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu
Ẩm thực - Từ lợi thế sẵn có đến động lực mới của du lịch Việt Nam
Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba
Minh bạch dữ liệu là “chìa khóa” để cà phê Việt vượt rào cản EUDR
(THPL) - Dù Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định lùi thời hạn áp dụng Quy định chống mất rừng (EUDR) đến cuối năm 2026, tuy nhiên đây không...13/07/2026 15:06:53Hàn Quốc và Việt Nam thúc đẩy hợp tác tại Trung tâm tài chính quốc tế
THPL - Tại Diễn đàn Hợp tác Tài chính Việt Nam-Hàn Quốc, các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp hai nước đã thảo luận về hợp tác nhằm...13/07/2026 15:17:24Ngành thủy sản Việt cần tháo gỡ "điểm nghẽn" để bứt phá
(THPL) - Với mục tiêu đưa kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cán đích 100 tỷ USD vào năm 2027, ngành thủy sản Việt Nam đang đứng trước...13/07/2026 15:57:22Bắc Ninh tăng tốc hoàn thiện hồ sơ trình đề án lên thành phố trực thuộc Trung ương
THPL - Sáng 13/7, tại hội nghị chuyên đề tháng 7 của UBND tỉnh Bắc Ninh, ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ...13/07/2026 15:05:14
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia