Tết Trung Thu về sớm trên phố Hàng Mã
(THPL) - Dù còn gần một tháng nữa mới đến Tết Trung Thu nhưng những ngày này, phố Hàng Mã trở thành tâm điểm thu hút người dân và du khách với không gian rực rỡ sắc màu của đèn lồng, đồ chơi truyền thống.
Mặc dù còn gần 1 tháng nữa mới đến Tết Trung thu, phố Hàng Mã những ngày này đã lung linh, rực rỡ ánh đèn với sắc màu của hàng nghìn loại đồ chơi Trung thu truyền thống phủ kín con phố.
Để phục vụ nhu cầu sắm Tết Trung thu sớm của người dân, ngay từ đầu tháng 7 (Âm lịch) rất nhiều chủ hàng trên phố Hàng Mã đã rục rịch bày bán các món đồ chơi, đồ trang trí Trung thu.
Các loại đồ chơi Trung thu truyền thống, đồ chơi làm thủ công trong nước như mặt nạ, đèn kéo quân,... được bày bán nhiều hơn hẳn so với đồ chơi hiện đại, chiếm tới 60-70% số gian hàng.
Đa dạng và rực rỡ nhất vẫn là những món đồ chơi bằng giấy khiến con phố Hàng Mã những ngày này như lộng lẫy hơn.
Những cửa hàng hai bên đường chật kín với các sản phẩm thủ công, mang đến cho người dân và du khách cơ hội tìm hiểu và cảm nhận sâu sắc hơn về văn hóa Hà Nội.
Bên cạnh những mẫu đèn lồng truyền thống, phố Hàng Mã cũng xuất hiện nhiều mẫu đèn lồng sáng tạo, mang đậm hơi thở hiện đại. Các nhân vật hoạt hình, các loài động vật ngộ nghĩnh... được tái hiện sinh động trên những chiếc đèn lồng.
Khảo sát của phóng viên tại phố Hàng Mã, giá cả các mặt hàng Tết Trung thu năm nay nhìn chung tương đối ổn định. Các mặt hàng như đèn ông sao có giá từ 30.000-40.000 đồng/cái; đầu lân có giá từ 300.000-1.000.000 đồng/đầu, tùy theo kích cỡ; lân rối có giá khoảng 200.000 đồng/con…
Một góc phố Hàng Mã với những chiếc đèn lồng hình cá chép.
Khung cảnh rực rỡ của phố Hàng Mã những ngày gần Tết Trung thu đã trở thành nét đẹp đặc trưng riêng của phố cổ.
Con phố Hàng Mã rực rỡ, lung linh dài hơn 300m là điểm đến yêu thích của những bạn trẻ thích check-in, chụp ảnh. Nhiều "nàng thơ" chia sẻ sự phấn khích, thích thú khi săn được nhiều tấm ảnh đẹp để kỷ niệm Trung thu.
Từ những chiếc đèn ông sao, mặt nạ, trống, đến những bộ đồ hóa trang, tất cả đều thu hút sự chú ý của các em nhỏ.
Khách nước ngoài cũng không "bỏ lỡ" không gian xinh đẹp này.
Sự phong phú và đa dạng của các sản phẩm thủ công trên phố Hàng Mã, không chỉ làm hài lòng người tiêu dùng mà còn giúp giữ gìn, lan tỏa vẻ đẹp văn hóa về Tết cổ truyền của Việt Nam tới bạn bè và du khách quốc tế.
Khi màn đêm buông xuống, phố Hàng Mã trở nên đông đúc, huyền ảo hơn bao giờ hết, với những dãy đèn lồng lung linh chiếu sáng cả con đường, tạo nên một khung cảnh lãng mạn, khiến ai cũng muốn ghé thăm và lưu giữ kỷ niệm.
Tết Trung thu còn được gọi là Tết trông trăng hay Tết hoa đăng theo Âm lịch là ngày Rằm tháng Tám hằng năm, là một lễ hội truyền thống theo phong tục Việt Nam. Tết Trung thu năm nay sẽ diễn ra vào ngày 17/9 Dương lịch.
Mai Bình (Tin, ảnh)
Tin khác
Dấu ấn văn hóa Kinh Bắc: Tranh Đông Hồ và Quần thể Yên Tử trở thành di sản UNESCO
Hyundai Palisade tiếp tục bị triệu hồi
Bí thư Thành ủy Hà Nội: Kiên quyết thay cán bộ yếu kém, cản trở dòng chảy phát triển
Chính phủ chi tạm ứng 8.000 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu
Ông Vũ Đại Thắng tái đắc cử Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031
Đà Nẵng khởi động dự án bến container cảng Liên Chiểu với tổng mức đầu tư 45.000 tỷ đồng
Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Thể dục thể thao
(THPL) - Sáng 28/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam (27/3/1946 -...28/03/2026 15:14:14Thể lệ cuộc thi Nữ hoàng Trang sức Việt Nam năm 2026
(THPL) - Cuộc thi “Nữ hoàng trang sức Việt Nam năm 2026” do Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam cùng Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam...28/03/2026 18:34:00Nhiều "nút thắt" cản trở đà phát triển của ngành xây dựng
(THPL) - Ngày 27/3, Vietnam Report đã công bố Top 10 Công ty uy tín ngành Xây dựng. Bên cạnh những gam màu sáng từ sự phục hồi mạnh mẽ, các doanh...28/03/2026 17:27:12Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan về thăm làng nghề xã Chuyên Mỹ, Hà Nội
(THPL) - “Điều quan trọng nhất là cộng đồng nghề phải được tôn vinh đúng mức. Người dân suy tôn nghệ nhân, nhưng nếu chính sách chưa...28/03/2026 10:21:36
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia