08:21 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Tây Ninh: Xử phạt 5 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép

14:30 29/10/2021

(THPL) - Sáng 29/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài vừa triệt phá 2 vụ với 5 đối tượng đang tìm đường xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Theo TTXVN, vào lúc 3 giờ 10 phút ngày 29/10 tại khu vực Cột mốc 170/5, thuộc ấp Thuận Tây (xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) các lực lượng thuộc Chốt Biên phòng Tà Peng (Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài) đã phát hiện 2 đối tượng nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Qua làm việc, các đối tượng khai tên là Trần Văn Tài (sinh năm 1994, trú ở Khóm 3, phường An Thạnh, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) và Lê Quốc Dũng (sinh năm 2005, trú ở ấp Láng Hầm C, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang).

Tiếp đó, lúc 4 giờ cùng ngày, tại khu vực Cột mốc 171/3, thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, các chiến sĩ thuộc Chốt Biên phòng Nam Hiệp Thành (Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài) phối hợp với Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm của Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phát hiện 3 đối tượng chuẩn bị xuất cảnh trái phép qua biên giới.

3 đối tượng chuẩn bị xuất cảnh trái phép qua biên giới bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: TTXVN

Các đối tượng khai tên là Nguyễn Văn Thủ (sinh năm 1990, trú ở ấp Phước Dân, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh); Dương Văn Đảo (sinh năm  1962, trú ở ấp Phước Tân, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng) và Nguyễn Thế Ngọc (sinh năm 2002, trú ở xã Cukania, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông).

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính đối với mỗi đối tượng là 4 triệu đồng về hành vi đi qua biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất, nhập cảnh theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 17 - Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ và đưa các đối tượng đi cách ly theo quy định.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, thời gian qua, nhiều đối tượng lấy lý do khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, trong nước không có việc làm ổn định, nghe thông tin rằng các casino ở các tỉnh Campuchia giáp ranh với Việt Nam tuyển người với tiền công lên tới hàng chục triệu đồng/tháng nên nhiều thanh niên ở các địa phương trong cả nước đã bất chấp nguy hiểm, liên tiếp tìm đường xuất, nhập cảnh trái phép qua lại biên giới để tìm việc làm.

Hạ Nguyễn tổng hợp

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu