16:50 ngày 27/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Tây Ninh: Phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng nhập cảnh trái phép

11:42 09/08/2021

(THPL) - Khi đang theo bờ ruộng tìm đường nhập cảnh trái phép về Việt Nam, 2 đối tượng đã bị Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phát hiện, bắt giữ và đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

Theo TTXVN, ngày 8/8, các chiến sĩ thuộc điểm chốt chống dịch số 23, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài - Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã phát hiện hai đối tượng nhập cảnh trái phép về Việt Nam tại khu vực gần cột mốc 171/1, nằm trên địa bàn ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Qua làm việc, hai đối tượng khai nhận tên Nguyễn Bình Dân, sinh năm 1996, ngụ xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh và Nguyễn Đức Huy, sinh năm 2003, ngụ xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Hai đối tượng nhập cảnh trái phép bị lực lực chức năng bắt giữ. Ảnh: TTXVN.

Trước đó, lúc 21h45 ngày 3/8, Tổ công tác của Trạm Kiểm soát biên phòng Long Thuận, thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài tuần tra, chốt chặn tại khu vực gần cột mốc phụ 165/2, nằm trên địa bàn ấp Long Hưng, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh đã phát hiện, bắt giữ 5 người vừa nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

VTV News đưa tin, các đối tượng gồm: Ngô Văn Tuyển, sinh năm 1989, Cao Thị Mai, sinh năm 1990, cùng thường trú tại xã Trực Mỹ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định; Nguyễn Thị Bé Trang, sinh năm 1997, Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1994, cùng ngụ thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh và Nguyễn Thị Minh, sinh năm 1982, ngụ xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Bước đầu điều tra, đa số các đối tượng khai nhận, do dịch bệnh phức tạp, không còn việc làm nên tìm cách quay trở về Việt Nam.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã hoàn tất hồ sơ, ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi nhập cảnh trái phép, đồng thời bàn giao tất cả các đối tượng cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

Mai Chi tổng hợp

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu