15:27 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Tây Ninh: Ngăn chặn 4 vụ buôn lậu và 1 đối tượng nhập cảnh trái phép

19:33 28/07/2021

(THPL) - Các lực lượng BĐBP tỉnh Tây Ninh chỉ trong một đêm đã phát hiện, ngăn chặn 4 vụ buôn lậu qua biên giới và bắt giữ 1 đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Thông tin ban đầu, tối ngày 27/7 và rạng sáng ngày 28/7, các lực lượng BĐBP tỉnh Tây Ninh đã ngăn chặn và bắt giữ 4 vụ buôn lậu qua biên giới, thu giữ trên 4.000 gói thuốc lá ngoại và bắt giữ 1 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Theo VTV News, vào hồi 21h10, ngày 27/7/2021, tại khu vực cột mốc 119 nằm trên địa bàn ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, các chiến sỹ Đồn Biên phòng CKQT Xa Mát phối hợp cùng lực lượng Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Tây Ninh đã phá hiện và bắt giữ được 1.800 gói thuốc lá ngoại, lợi dụng đêm tối lại sát đường biên các đối tượng buôn lậu bỏ chạy về bên kia biên giới.

Tang vật bị các lực lượng BĐBP tỉnh Tây Ninh thu giữ.

Đến 23h cùng ngày, tại khu vực cột mốc phụ 148/5, nằm trên địa bàn ấp Thành Tân, xã Thành Long, huyện Châu Thành, các chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Phước Tân phối hợp cùng Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy BĐBP Tây Ninh tiếp tục phát hiện 2 vụ vận chuyển thuốc lá lậu từ Campuchia vào Việt Nam, khi bị phát hiện các đối tượng buôn lậu bỏ lại 1.900 gói thuốc lá ngoại và quay ngược về bên kia biên giới.

Cùng thời điểm này, các chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Phước Tân phối hợp Công an xã Thành Long tiếp tục bắt giữ một vụ vận chuyển 720 gói thuốc lá ngoại từ biên giới vào nội địa.

Tiếp đó vào lúc 3h ngày 28/07/2021, trên khu vực gần cột mốc phụ 168/1, nằm trên địa bàn ấp Long An, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, lực lượng BĐBP Tây Ninh tiếp tục phát hiện và bắt giữ kịp thời Nguyễn Văn Thiết (sinh năm 1983, ngụ tại xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) ngay khi đối tượng vừa đặt chân vào lãnh thổ Việt Nam.

Thiết khai nhận sang Campuchia làm ăn nhưng không có việc nên muốn quay về và nhập cảnh trái phép do không muốn cách ly.

Lực lượng chức năng đã xác minh, lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời bàn giao Nguyễn Văn Thiết đi cách ly theo quy định.

Mai Chi tổng hợp

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu