Tấm “Hộ chiếu” OCOP giúp đặc sản vùng sơn cước xứ Thanh vươn xa
(TH&PL) - Nhiều đặc sản vùng cao xứ Thanh từng chỉ quanh quẩn trong bữa ăn, phiên chợ của người dân bản địa nhưng với sự ra đời của chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đã mở ra cơ hội mới, như tấm “hộ chiếu” giúp sản vật địa phương vươn xa.
Từ hạt nếp Cay Nọi, thịt trâu gác bếp…
Những ngày đầu tháng 11, khắp cánh đồng nếp Cay Nọi ở xã Quang Chiểu (huyện Mường Lát cũ), Thanh Hóa ngập sắc vàng. Hương lúa mới thơm nồng theo gió lan khắp bản, tạo nên bức tranh mùa gặt thanh bình nơi vùng biên viễn.
Nếp Cay Nọi, loại lúa đặc sản của xã Quang Chiểu là minh chứng rõ nét cho hành trình một nông sản địa phương vươn thành sản phẩm hàng hóa. Loại gạo này nổi tiếng bởi độ dẻo, vị ngọt và hương thơm đặc trưng của vùng Tây Bắc, song nhiều năm qua bà con đồng bào Thái chỉ trồng để ăn hoặc làm bánh phục vụ ngày lễ, tết. Diện tích gieo cấy ít, mỗi năm chỉ một vụ, năng suất đạt thấp, từ 35 - 40 tạ/ha. Phải đến năm 2021, khi nếp Cay Nọi được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao, giá trị và vị thế của giống lúa này mới thực sự được nhiều người biết đến. Chị Lương Thị Nồng, người Thái ở bản Pùng, xã Quang Chiểu đã mạnh dạn thành lập Hợp tác xã nông lâm Chung Thành, liên kết hơn 30 hộ dân sản xuất gạo nếp Cay Nọi theo tiêu chuẩn OCOP.

Người dan vùng cao thu hoạch lúa nếp Cay Nọi
Các hộ dân khi tham gia hợp tác xã sẽ được hỗ trợ kỹ thuật, phân bón, đồng thời bao tiêu sản phẩm với giá ổn định. Cách làm này đã tạo niềm tin để người dân yên tâm mở rộng diện tích, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Trung bình mỗi vụ hợp tác xã thu hoạch khoảng 100 tấn lúa nếp Cay Nọi, tương đương giá trị 700 - 800 triệu đồng. Với mức giá ổn định, bà con thu lãi 3 - 3,5 triệu đồng/sào/vụ, tương đương 70 triệu đồng/ha, cao gấp nhiều lần so với các cây trồng bản địa khác.
“Nhờ chất lượng tốt và được hỗ trợ kết nối đầu ra với các đầu mối miền xuôi, sản lượng tiêu thụ gạo nếp Cay Nọi không ngừng tăng qua các năm. Sản xuất đến đâu, tiêu thụ hết đến đó”, chị Nồng chia sẻ.

Lúa nếp Cay Nọi trên cánh đồng ở bản Pùng, xã Quang Chiểu
Tương tự, tại xã Mường Lát, bà Lò Thị Quyến, chủ cơ sở sản xuất thịt trâu gác bếp Dì Ốc cho biết: Thịt trâu gác bếp là món ăn truyền thống của đồng bào vùng cao. Nhờ hương vị đặc trưng, giá trị dinh dưỡng cao, món ăn được mệnh danh là “đệ nhất” ẩm thực miền Tây xứ Thanh và được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Để sản phẩm có thương hiệu, bà Quyến tham gia chương trình OCOP, đưa thịt trâu gác bếp Dì Ốc được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao năm 2022. Bà Quyến cho rằng, “từ khi được công nhận OCOP, tôi chủ động quảng bá thương hiệu, lập website thittraugacbepdioc.com, trang Facebook Dì Ốc Dì Ốc, tham gia các hội chợ kết nối giao thương, Phiên chợ Mai An Tiêm... nhờ đó, giá trị sản phẩm tăng khoảng 30%”.

Theo bà Quyến, chứng nhận sản phẩm OCOP đã giúp sản phẩm lan tỏa mạnh mẽ hơn, khẳng định chất lượng và uy tín trên thị trường. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho nỗ lực gìn giữ nghề truyền thống của gia đình bà, mà còn mở ra cơ hội mở rộng thị trường, nâng cao thu nhập, tạo thêm việc làm cho lao động địa phương.
Đến người “thắp lửa” thương hiệu gà đen bản Khằm
Nếu nếp Cay Nọi là niềm tự hào của đồng bào Thái ở Quang Chiểu, thì ở xã Trung Lý, người Mông nơi đây lại khẳng định thương hiệu gà đen bản Khằm, sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh năm 2024. Anh Giàng A Vành, Bí thư chi bộ bản Khằm 2 là người tiên phong đưa giống gà đặc sản này trở thành sản phẩm hàng hóa. Nhận thấy gà đen có giá trị dinh dưỡng cao, thịt ngon, dễ nuôi, anh mở rộng quy mô chăn nuôi lên 200 - 300 con mỗi lứa; đầu tư khu ấp trứng, lò giết mổ vệ sinh, đóng gói hút chân không để sản phẩm đạt tiêu chuẩn thương mại. Trung bình mỗi lứa gà, anh thu lãi tới hơn 200 triệu đồng - một con số chưa từng nghĩ tới trước đây.

Người dân bản Khằm nôi gà đen. thứ gà cho thịt thơm ngon.
Không giữ riêng cho mình, anh Vành còn vận động hơn 20 hộ dân trong vùng cùng phát triển chăn nuôi gà đen bản địa theo chuỗi. Mô hình liên kết này giúp nhiều hộ có thu nhập ổn định, mỗi lứa gà cho lãi hàng chục triệu đồng.
“Tham gia OCOP giúp chúng tôi làm ăn bài bản hơn, biết cách quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ. Giờ đây, gà đen bản địa không chỉ bán quanh xã mà còn có đơn hàng từ các địa phương khác trong tỉnh”, anh Vành chia sẻ.
Theo Chủ tịch UBND xã Trung Lý Trần Văn Thắng, "sau khi sản phẩm gà đen bản Khằm được công nhận OCOP 3 sao, giá trị và đầu ra của sản phẩm tăng rõ rệt. Việc này không chỉ giúp người dân có thêm thu nhập ổn định, mà thương hiệu gà đen bản địa còn góp phần quảng bá hình ảnh xã vùng cao biên giới Trung Lý đến với các địa phương khác".

Cũng theo ông Thắng chia sẻ: “Từ nuôi nhỏ lẻ, người Mông ở bản Khằm nay đã liên kết sản xuất, cho ra sản phẩm OCOP đầu tiên của đồng bào Mông trên địa bàn. Đây là bước ngoặt quan trọng, khẳng định tinh thần tự lực, tự cường của bà con trong phát triển kinh tế, gia đình anh Vành là hạt nhân, liên kết với nhiều hộ trong xã để hình thành vùng nuôi tập trung. Gà đen Mông tỏ ra vượt trội so với các giống khác: khỏe mạnh, thích nghi tốt với sương mù, mưa lạnh. Lúc đầu bà con chỉ nghĩ giữ giống, sau thấy gà bán được giá, nhiều hộ tiến bộ đến học hỏi, cùng nhau mở rộng mô hình. Đến nay, gà đen không chỉ giúp nhiều gia đình thoát nghèo mà còn đặt nền móng xây dựng thương hiệu sản phẩm vùng cao”, ông Thắng nói.
Điều quan trọng hơn, theo ông, mô hình này đã thay đổi tư duy sản xuất của đồng bào. Thay vì tự cung tự cấp, người dân đã biết liên kết, biết xây dựng thương hiệu và nghĩ xa hơn tới thị trường.
“Ngày trước, quanh năm lo đủ cái ăn đã vất vả, nay nhờ đàn gà, gia đình có của ăn của để, con cái được đi học. Quan trọng nhất là bà con tin vào việc làm ăn tập thể, cùng nhau giữ giống quý của tổ tiên” anh Vành trải lòng.
Từ câu chuyện gà đen bản Khằm, có thể thấy rõ hiệu quả của chính sách phát triển vùng đồng bào Mông mà tỉnh Thanh Hóa đã kiên trì thực hiện. Từ nguồn vốn hỗ trợ, sự đồng hành của chính quyền và quyết tâm của người dân, vùng đất biên cương này đang từng ngày thay da đổi thịt.
Sau khi được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao năm 2024, xã Trung Lý đã khuyến khích người dân đầu tư phát triển đàn gà đen bản địa, với quy mô gần 1.000 con/lứa. Từ đó, mở ra “cánh cửa” cho nông sản địa phương vươn ra thị trường, góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập bền vững cho người dân.
Điều lo lắng, chính là rào cản thị trường tiêu thụ chưa thực sự ổn định. “Chúng tôi rất cần được hỗ trợ để kết nối thị trường tiêu thụ ở các thành phố lớn, siêu thị, cửa hàng nông sản sạch. Nếu có đầu ra ổn định, bà con trong bản sẽ yên tâm phát triển, mở rộng quy mô hơn” anh Giàng A Vành bày tỏ.
Sự thành công của mô hình gà đen bản địa ở xã Trung Lý không chỉ là câu chuyện riêng lẻ, mà còn là kết quả của sự đồng hành từ chính sách. Trong khuôn khổ Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhiều dự án hỗ trợ đã được triển khai tại Mường Lát. Tiêu biểu như dự án hỗ trợ nuôi gà đen thương phẩm cho tổ cộng đồng ở các xã Pù Nhi, Trung Lý, Tam Chung. Với thương hiệu gà đen bản Khằm đạt sản phẩm OCOP 3 sao, đang trở thành “điểm tựa” để bà con các xã vùng biên xứ Thanh vươn lên thoát nghèo.
Từ những điển hình trên cho thấy, việc các sản phẩm được công nhận OCOP không chỉ là chương trình hỗ trợ kinh tế đơn thuần, mà còn là “đòn bẩy” giúp người dân vùng cao thay đổi tư duy sản xuất, từ tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa gắn với thị trường. Những sản phẩm như nếp Cay Nọi, thịt trâu gác bếp hay gà đen bản Khằm... không chỉ mang giá trị kinh tế, mà còn là “đại sứ văn hóa”, góp phần lan tỏa hình ảnh vùng cao Thanh Hóa đến với bạn bè khắp nơi.
Duy Duẩn
Tin khác
Gần 157.000 lượt khách đi cáp treo lên núi Bà Đen trong ngày Khai mạc Hội xuân
Cửa ngõ hàng không đảo Ngọc đạt đỉnh với 93 chuyến bay, bùng nổ du khách, tấp nập khách quốc tế dịp Tết Nguyên đán
Tín dụng bất động sản 2026: Ngân hàng "siết" cho vay để phát triển bền vững
Giá vàng ngày 22/2: Vàng thế giới vượt mốc 5.100 USD, trong nước giữ ổn định
Nguồn cung dồi dào, người dân duy trì chi tiêu tiết kiệm trong dịp Tết Bính Ngọ 2026
Thủ tướng chỉ đạo không để xảy ra ùn tắc kéo dài trên các tuyến đường vào Hà Nội và TPHCM
Tiếng Klông Pút giữa mùa xuân số: Hành trình gìn giữ văn hóa Xơ Đăng của nghệ nhân Y Sinh
(THPL) - Trong không khí rộn ràng những ngày xuân Bính Ngọ 2026, khi phố phường Hà Nội rộn ràng ánh đèn, giữa không gian Làng Văn hóa – Du lịch...22/02/2026 07:46:19Dự báo thời tiết ngày 22/2: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ lạnh về đêm và sáng sớm
(THPL) - Hôm nay 22/2, thời tiết các khu vực trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt; Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái lạnh về đêm và...22/02/2026 07:50:53Bước chân “Thiên di” lập nên bản làng ở nơi biên viễn
(TH&PL) - Từ trên đỉnh dốc, bản Ché Lầu, xã Na Mèo hiện ra dưới thung sâu như một nét chấm phá giữa mênh mông rừng núi biên giới. Trong căn...22/02/2026 06:32:13Hàng vạn du khách hành hương về Yên Tử dịp đầu Xuân Bính Ngọ 2026
(THPL) - Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, Khu di tích và danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh) đã trở thành tâm điểm thu hút đông đảo phật tử và du...22/02/2026 06:30:08
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia