Tác phẩm bonsai xoay tự động của nghệ nhân Trần Văn Thọ đón nhận bằng Kỷ lục Việt Nam
(THPL) - Sự kiện xác lập Kỷ lục Việt Nam cho chậu bonsai Bằng Lăng cổ thụ xoay tự động là niềm tự hào của Nghệ nhân Trần Văn Thọ. Đồng thời là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển phong trào sinh vật cảnh Đắk Lắk nói riêng và Việt Nam nói chung.
Sáng ngày 2/11, tại phường Tân An (tỉnh Đắk Lắk) đã diễn ra lễ trao bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam cho tác phẩm “Chậu cây bonsai Bằng Lăng cổ thụ tích hợp hệ thống xoay tự động bằng động cơ điện lớn nhất Việt Nam”.
Điểm nhấn của chương trình là màn đấu giá cây tre bonsai và cây Mai chiếu thủy để quyên góp nhằm ủng hộ nhân dân thành phố Huế và Đà Nẵng khắc phục hậu quả thiên tai.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, có sự tham dự của ông Dương Duy Lâm Viên – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Viện trưởng Viện Kỷ lục Việt Nam; bà Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc – Phó Viện trưởng Viện Kỷ lục Việt Nam, Tổng Thư ký Hội đồng Xác lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam; đại diện UBND phường Tân An; Nghệ nhân Trần Văn Thọ, cùng đông đảo nghệ nhân, doanh nghiệp và các cơ quan thông tấn, báo chí.
Với tuổi đời Cây Bằng Lăng gần 200 năm và hệ thống xoay 360° tích hợp động cơ điện, chậu bonsai Bằng Lăng cổ thụ của nghệ nhân Trần Văn Thọ đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietkings) công nhận là bonsai tích hợp cơ chế xoay tự động lớn nhất Việt Nam.

Đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao Quyết định, bằng xác lập Kỷ lục và huy chương cho Nghệ nhân Trần Văn Thọ, ghi nhận đóng góp sáng tạo trong việc đưa công nghệ cơ khí ứng dụng vào nghệ thuật bonsai – một bước tiến mới trong xu hướng hội nhập và hiện đại hóa sinh vật cảnh Việt Nam.
Tôn vinh tinh thần sáng tạo, hiện đại hóa Bonsai Việt
Theo Hội đồng Kỷ lục, chậu Bằng Lăng cổ thụ được tích hợp hệ thống xoay 360° tự động bằng động cơ điện – thiết kế hiếm thấy trong giới bonsai truyền thống.

Nghệ nhân Trần Văn Thọ phát biểu tại buổi lễ bên tác phẩm bonsai xoay tự động vừa được xác lập Kỷ lục Việt Nam.
Nghệ thuật bonsai là sự kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và kỹ thuật hiện đại. Bên cạnh việc tuân thủ các nguyên tắc trong trồng và tạo dáng, chủ nhân tác phẩm đã mang đến những sáng tạo mới mẻ, tạo dấu ấn cá nhân đậm nét và đem lại trải nghiệm thị giác toàn diện cho người xem.
Việc xác lập kỷ lục không chỉ ghi nhận niềm đam mê và nỗ lực sáng tạo của người nghệ nhân, mà còn góp phần tôn vinh, lan tỏa tinh thần tiên phong, đổi mới trong lĩnh vực sinh vật cảnh nói riêng và nghệ thuật sáng tạo nói chung.
Nghệ nhân Trần Văn Thọ chia sẻ, việc ứng dụng cơ chế xoay tự động không chỉ là thử nghiệm công nghệ, mà là cách “đưa bonsai bước sang một hình thức thưởng lãm mới” – nơi nghệ thuật truyền thống hòa nhịp cùng hơi thở hiện đại. Việc xoay tự động giúp đem lại trải nghiệm thị giác toàn diện cho người xem.
Theo bà Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc – Phó Viện trưởng Viện Kỷ lục Việt Nam, việc xác lập kỷ lục còn góp phần tôn vinh, lan tỏa tinh thần tiên phong, đổi mới trong lĩnh vực sinh vật cảnh và nghệ thuật sáng tạo nói chung.
.jpg)
Ban tổ chức đã tổ chức đấu giá hai tác phẩm “Mai chiếu thủy” và “Tre bonsai” trong khuôn khổ chương trình.
Lan tỏa giá trị cộng đồng và tinh thần nhân ái
Bên cạnh lễ công bố kỷ lục, sự kiện còn mang đậm ý nghĩa xã hội và cộng đồng. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã tổ chức đấu giá hai tác phẩm “Mai chiếu thủy” và “Tre bonsai”. Mục đích là quyên góp nhằm ủng hộ nhân dân thành phố Huế và Đà Nẵng khắc phục hậu quả thiên tai.
Màn đấu giá đã nhận được sự hưởng ứng tích cực. Theo đó, tác phẩm “Mai chiếu thủy” được đấu giá thành công với mức 11 triệu đồng; tác phẩm “Tre bonsai” đạt 15 triệu đồng; khoản quyên góp trực tiếp từ các cá nhân và đơn vị là 14 triệu đồng.

Tổng số tiền thu được lên đến 40 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này đã được tổng hợp và chuyển trực tiếp về tài khoản Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế và Đà Nẵng, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả.
Nghệ nhân Trần Văn Thọ xúc động bày tỏ: “Được xác lập kỷ lục là niềm vinh dự lớn, nhưng điều khiến tôi trân quý hơn là thấy tác phẩm của mình trở thành cầu nối lan tỏa tinh thần nhân ái và tình yêu văn hóa Việt”.
Tác phẩm bonsai Bằng Lăng cổ thụ không chỉ đại diện cho hai giá trị nghệ thuật và nhân văn, mà còn là biểu tượng đẹp của văn hóa Tây Nguyên, nơi truyền thống, sáng tạo và tinh thần sẻ chia hòa quyện.
Minh Anh
Tin khác
Điều gì giữ sức hút cho những công trình mang dấu ấn Sun Group?
Giá xăng giảm sâu tới 1.800 đồng/lít từ 15h chiều nay 22/10
Quy định mức phí khai thác cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia, áp dụng từ 1/11/2026
Siêu bão Champi gây gió mạnh và sóng lớn trên các vùng biển ở Bắc Biển Đông
Những điểm mới quan trọng về đánh giá học sinh các cấp
Giải ngân vốn đầu tư công đạt 64,6% kế hoạch năm 2026
Trường Quốc tế VERTA sẽ dạy trẻ điều gì trong thời đại AI có thể viết luận, giải toán cực nhanh?
(THPL) - Là thương hiệu mới hoàn toàn trong hệ thống giáo dục Vingroup, Trường Quốc tế VERTA theo đuổi định hướng giáo dục Learn. Make....22/10/2026 15:10:59Đến năm 2075, Đà Nẵng hướng tới nhóm đô thị giàu bản sắc hàng đầu Châu Á
(THPL) - Đến năm 2075, Đà Nẵng được định hướng trở thành thành phố biển sinh thái, hiện đại, thông minh, kết nối toàn cầu và từng...22/10/2026 13:55:00Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giảm thực chất lãi suất, xử nghiêm ngân hàng vi phạm
(THPL) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành văn bản chỉ đạo yêu cầu các ngân hàng thương mại triển khai quyết liệt việc giảm thực...22/10/2026 13:47:13Luật Nhà ở (sửa đổi): Tạo chính sách đột phá phát triển nhà ở cho thuê và an sinh xã hội
(THPL) - Sáng ngày 22/10, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi). Trình bày Tờ...22/10/2026 14:07:59
