Sức sống mới của làng đúc Mỹ Đồng
(THPL) - Vốn là làng nghề truyền thống với các lò đúc thủ công, đến nay, làng đúc Mỹ Đồng (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), đã phát triển thịnh vượng, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập, là lá cờ đầu của Thủy Nguyên về phát triển kinh tế.
Làng Mỹ Đồng có nghề đúc truyền thống lịch sử hàng trăm năm. Xưa kia, Mỹ Đồng chủ yếu đúc lưỡi cày phục vụ sản xuất nông nghiệp và một số sản phẩm gia dụng, sản phẩm tiêu thụ chủ yếu ở một số vùng lân cận.
Năm 1938, một con tàu ngoại quốc vào lấy hàng tại cảng Hải Phòng và bị hỏng bộ phận giữ thăng bằng đuôi, gọi là “con rùa đối trọng”, nặng khoảng 1 tấn. Thợ đúc làng Mỹ Đồng đã đồng tâm hiệp lực ngày đêm đúc “con rùa đối trọng" thay thế đúng mẫu và lắp đặt hoàn chỉnh trước sự ngỡ ngàng, khâm phục những người ngoại quốc. Tiếng tăm của nghề đúc Mỹ Đồng từ đó mà vang xa.

Những năm kháng chiến chống Pháp, làng tham gia sản xuất vũ khí, máy in phục vụ cuộc chiến chống xâm lược của dân tộc. Nhiều thợ giỏi của làng tham gia vào các xưởng đúc vũ khí của quân đội.
Trải qua bao thăng trầm lịch sử, nghề đúc nhiều giai đoạn bị mai một, nhiều lò đúc đóng cửa do không tìm được đầu ra cho sản phẩm. Những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, cả xã mới có khoảng 10 hộ dân làm nghề đúc gang, đồng, nhôm, quy mô nhà xưởng nhỏ bé. Tuy nhiên, ngọn lửa nghề âm ỉ cháy trong tâm thức của những người con làng Mỹ Đồng, nên dù khó khăn vẫn có những người nỗ lực dồn cả tâm huyết để tìm hướng đi cho làng nghề.

Với tư duy kinh doanh nhạy bén, kinh nghiệm sản xuất được trao truyền từ nhiều thế hệ và sự sáng tạo không ngừng nghỉ, giờ đây, Mỹ Đồng phát triển làng nghề theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường. Đến nay, toàn xã có gần 100 hộ đúc gang, 15 hộ đúc đồng, hàng chục xưởng, doanh nghiệp cơ khí, rèn, dịch vụ đi kèm.
Mặc dù chỉ có những xưởng, doanh nghiệp, hợp tác xã quy mô vừa và nhỏ nhưng nhiều mặt hàng đúc, cơ khí đạt chất lượng cao cung cấp cho ngành xây dựng, giao thông vận tải, đóng tàu, lắp ráp xe máy, cơ khí chính xác như chân vịt tàu thủy, bạc biên, tăng bua, vỏ mô-tơ điện, máy bơm, chân máy khâu, khung xe máy. Nhiều sản phẩm như: nắp ga, cột đèn đúc bằng gang, bếp nướng... đã xuất khẩu sang nhiều nước: Nhật, Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc.....

Nhiều thợ giỏi, nghệ nhân của làng Mỹ Đồng đã có đóng góp tích cực vào những công trình văn hóa, nghệ thuật quan trọng của đất nước. Tiêu biểu là nghệ nhân Nguyễn Văn Soái, chính ông là người đã nghiên cứu kỹ thuật đúc đồng và thi công công trình Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn ở Quảng trường Ba Đình (kiến trúc sư Lê Hiệp là tác giả). Công trình cao 7,2 mét, ghép bằng những phiến đồng tổng lượng đúc 32 tấn, hoa văn tinh xảo.

Năm 2001, khu công nghiệp làng nghề Mỹ Đồng hình thành, là mô hình kinh tế hiệu quả, tạo công ăn việc làm cho không chỉ lao động địa phương mà còn thu hút nhiều lao động các địa phương khác, đặc biệt lao động vùng cao. Kinh tế phát triển tạo điều kiện văn hóa, xã hội phát triển mạnh mẽ.
Những năm gần đây, sản lượng ngành đúc đạt hơn 20 nghìn tấn/ năm, giá trị sản xuất đạt khoảng 500 tỷ đồng, thu hút gần 3000 lao động địa phương và các nơi, trở thành ngành kinh tế chính của địa phương.
Nghề không phụ người, từ một địa phương nghèo, kinh tế kém phát triển, nhờ tinh thần đổi mới sáng tạo, chịu thương chịu khó, Mỹ Đồng trở thành một trong những lá cờ đầu phát triển kinh tế của Hải Phòng.
Thảo Nguyên
Tin khác
Đừng hỏi bất động sản hôm nay tăng bao nhiêu, hãy hỏi 5-10 năm nữa sẽ có bao nhiêu người muốn đến sống và trải nghiệm ở đó
Dự báo thời tiết ngày 14/7: Bắc Bộ nắng nóng, có nơi trên 35 độ C
Công ty than Mạo Khê giữ vững nhịp độ sản xuất với tinh thần "Chủ nhật không nghỉ"
Sau mãn kinh, u xơ tử cung có tự biến mất không?
4 biến chứng nguy hiểm của thoái hóa cột sống lâu năm
Ninh Bình: Cảnh báo thủ đoạn vận chuyển ma túy qua dịch vụ chuyển phát nhanh
Thái Nguyên: Đề xuất hỗ trợ tối đa 200 triệu đồng xây dựng homestay
(THPL) -UBND tỉnh Thái Nguyên đề xuất ban hành chính sách hỗ trợ phát triển du lịch giai đoạn 2026 - 2030 với tổng kinh phí khoảng 130 tỷ đồng....14/07/2026 07:57:14Lặng lẽ giữ hồn cốt nghề mây tre đan ở Thái Nguyên
(THPL) - Giữa nhịp sống hiện đại, những người thợ ở làng nghề Thù Lâm, phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên vẫn lặng lẽ gắn bó với...14/07/2026 07:53:45Hà Tĩnh: Tự tin hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số
(THPL) - Năm 2026 mở ra một chương mới cho phường Bắc Hồng Lĩnh khi đây không chỉ là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại mà còn...14/07/2026 08:52:39Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung quy định về sở hữu nhà chung cư có thời hạn
(THPL) - Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận với đề xuất xác định thời hạn sở hữu căn hộ...14/07/2026 07:46:21
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia